Tin trong nước sáng thứ Ba: Thêm 181 ca lây nhiễm COVID-19 trong 24 giờ

Hiểu Minh

Ảnh minh họa: ảnh phải Thanh Niên, ảnh trái VnExpress.

Sáng 18/5 thêm 19 ca COVID-19 trong nước

Bộ Y tế sáng 18/5 ghi nhận 19 ca dương tính nCoV trong nước, đều ở khu cách ly gồm tại Hà Nội 13, Hà Nam 3, Điện Biên 2, Sơn La một.

Các ca nhiễm mới đưa tổng số ca tại Hà Nội lên 239 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 26 ca ở Bệnh viện K), Hà Nam 33, Điện Biên 26, và thêm tỉnh mới xuất hiện Covid-19 là Sơn La. Như vậy, đến nay số tỉnh thành đã ghi nhận Covid-19 tính từ ngày 27/4 lên 28, tổng số ca nhiễm 1.340. Hôm qua Bộ Y tế công bố tổng cộng 181 ca nhiễm.

Thêm 181 ca lây nhiễm COVID-19 trong 24 giờ

VnExpress – Trong 24 giờ tính đến 19 giờ ngày 17/5, cả nước có thêm 181 ca lây nhiễm cộng đồng. Riêng trong chiều 17/5 ghi nhận thêm 116 ca trong nước đều ở khu cách ly và phong tỏa và 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Các ca mới chiều 17/5 ghi nhận từ số 4243-4359. Trong đó, Bắc Giang có 61 ca, Bắc Ninh 38, Đà Nẵng 7, Hà Nội 5, Phú Thọ 2, Hưng Yên 2, Vĩnh Phúc một. Những ca nhiễm mới đưa tổng số ca tại Bắc Giang lên 411, Bắc Ninh 290, Hà Nội 226 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 26 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 142, Hưng Yên 29, Phú Thọ 4, cụ thể như sau:

Tại Bắc Ninh: Ca 4243-4249, 4264, 4266-4280, 4282-4287, 4289-4294, 4296-4298, là F1 của ca 3758, 3998, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/5 các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tại Đà Nẵng: Ca 4250-4256 là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5 dương tính với nCoV, các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Tại Phú Thọ: Ca 4257 nam, 21 tuổi, và ca 4259, nam, 5 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, là F1 của ca 3116, đã được cách ly trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/5 các bệnh nhân dương tính với COVID-19, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.

Tại Hà Nội: Ca 4260, 4263, 4265, 4281, 4288 là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5 các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tại Hưng Yên: Ca 4261, nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, là F1 của ca 3120, đã được cách ly trước đó.

Ca 4262, nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, là F1 của ca 3168, đã được cách ly trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/5 các bệnh nhân dương tính với COVID-19, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tại Vĩnh Phúc: Ca 4295, nam, 54 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, đã được cách ly trước đó. Ngày 29/4 trường hợp này đi trên chuyến bay VN 160 có chuyên gia Trung Quốc dương tính với nCoV, kết quả xét nghiệm ngày 17/5 dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Bắc Giang: Ca 4299-4359 là F1 liên quan các KCN Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, đang tiếp tục điều tra, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5 các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Ca 4258 nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa, là nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ngày 14/5, cô từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh, kết quả xét nghiệm lần một ngày 16/5 dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng số ca nhiễm trên cả nước từ đầu dịch là 4.359, số khỏi 2.668, số người tử vong 37. Số lượng mẫu xét nghiệm từ ngày 29/4 đến nay là 482.900 mẫu.

Hoả tốc giãn cách xã hội toàn TP. Bắc Ninh

Thanh Niên – UB tỉnh Bắc Ninh vừa hoả tốc phát đi thông báo giãn cách xã hội toàn bộ TP. Bắc Ninh từ 6 giờ ngày 18/5.

Thông báo của tỉnh Bắc Ninh nêu: dịch bệnh Covid-19 đang hết sức căng thẳng, diễn biến theo chiều hướng xấu, đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đối với phát triển kinh tế – xã hội.

Xét đề nghị của Sở Y tế, để ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, từ 6 giờ ngày 18/5 thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ TP. Bắc Ninh.

Trước mắt thực hiện từ ngày 18/5 đến hết ngày 20/5 để tập trung rà soát, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng dịch. Tuỳ theo diễn biến của dịch bệnh sẽ quyết định kéo dài thời gian cụ thể.

Đồng thời, UB tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định từ 6 giờ ngày 18/5, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với toàn bộ H.Quế Võ (nơi phát hiện các ca bệnh COVID-19 đầu tiên từ ngày 15/5- PV).

Đến 18 giờ ngày 17/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 294 ca bệnh Covid-19, trong đó có 39 ca mắc mới trong ngày. TP. Bắc Ninh có 9 ca, H.Quế Võ ghi nhận 2 ca.

Trước đó, Bắc Ninh cũng quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với H.Thuận Thành, ổ dịch lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này với 249 ca bệnh.

Bắc Ninh cũng đã quyết định tạm dừng sử dụng lao động đến từ tỉnh Bắc Giang từ ngày 17/5, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa người nhiễm COVID-19 vào các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Thêm 79 ca dương tính COVID-19, xuất hiện ổ dịch mới trong khu công nghiệp

Nld – Tối 17/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết toàn tỉnh đã ghi nhận 411 ca dương tính COVID-19, tăng 79 ca so với ngày 16/5.

Tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 4 ổ dịch, trong đó ổ dịch tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam có 6 ca F0 và đã được khống chế, không có khả năng bùng phát ra cộng đồng; ổ dịch Công ty TNHH Shin Young Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung); ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên) mới phát hiện từ hôm 14/5 đến nay, tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận ổ dịch mới tại Công ty TNHH Vsun (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có 2 ca dương tính với COVID-19.

Đến 18 giờ ngày 17/5, Bắc Giang đón 7 đoàn công tác từ Bộ Y tế và các tỉnh, TP đến hỗ trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các đoàn công tác gồm: Chuyên gia của Bộ Y tế; Sở Y tế Hà Nội; Sở Y tế Yên Bái; Học viện Quân y 103; Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; 200 y bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (TP. Uông Bí – Quảng Ninh); hơn 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Ngay khi đến Bắc Giang, các đoàn cán bộ, chuyên gia y tế; y bác sĩ và sinh viên tình nguyện đã lập tức triển khai đội hình, làm việc xuyên đêm, tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều tra dịch tễ; tập trung cao lấy mẫu xét nghiệm; truy vết, khoanh vùng, dập dịch; tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, quản lý khu cách ly; bảo đảm an toàn các cơ sở điều trị và phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Dự báo dịch có thể ‘kéo dài hơn những đợt trước’

VnExpress – Ngày thứ tư liên tiếp, số ca mắc Covid-19 ghi nhận ở mức trên 180 người, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh.

Sau 20 ngày bùng phát, Bộ Y tế công bố 1.321 ca nhiễm. Dịch đã lan ra 27 tỉnh thành, rộng nhất trong bốn đợt từ đầu năm 2020 đến nay.

Trong cuộc họp bàn về các biện pháp chống dịch chiều 17/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long dự báo “đợt dịch này có khả năng kéo dài hơn, diện rộng, nhiều ổ dịch, biến thể mới của virus lây nhanh hơn”. Song ông đề nghị các địa phương giãn cách xã hội phù hợp, không thực hiện tràn lan.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng nguy cơ vẫn cao. Các địa phương, người dân không lơ là, mất cảnh giác. Người đứng đầu Chính phủ phân tích, mầm bệnh xuất phát từ bên ngoài cho thấy sơ hở trong kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cách ly và sau cách ly. Ông yêu cầu kiểm điểm việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động của tổ công tác 5 cơ quan, gồm ngoại giao, y tế, công an, quốc phòng, giao thông vận tải.

Trong các ca dương tính, 466 ca là công nhân, chiếm tỷ lệ 35%, tại 8 tỉnh thành có dịch. Bắc Giang với hai ổ dịch tại các khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu chiếm nhiều nhất với 396 ca nhiễm, tính đến 18h ngày 17/5. Dự báo những ngày tới, số ca dương tính vẫn tăng khi có kết quả xét nghiệm những khu vực nguy cơ cao. Chủng virus mới đã lây lan vào khu công nghiệp. Hơn 51.000 lao động tỉnh này đang phải tạm nghỉ việc do cách ly hoặc doanh nghiệp tạm dừng hoạt động liên quan Covid-19.

7 tỉnh thành còn lại có công nhân mắc Covid-19 gồm: Đà Nẵng 36 ca, Điện Biên 13 ca, Bắc Ninh 11 ca, Hà Nội 7 ca, Hưng Yên, Phú Thọ và Tuyên Quang mỗi tỉnh 1 ca. Hơn 32.000 công nhân là F1, F2 đang phải cách ly tập trung hoặc tại nhà.

Để chặn đà lây lan của dịch, chính quyền Bắc Giang kêu gọi lao động tỉnh ngoài đang làm việc trên địa bàn tạm thời không về quê hoặc đi sang tỉnh khác. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xét nghiệm toàn bộ cho công nhân, chuyên gia, lao động. Bắc Giang dự kiến xét nghiệm cho toàn bộ công nhân khu công nghiệp và người có nguy cơ trong cộng đồng, lên tới 300.000 mẫu. Số ca dương tính ước tính cần điều trị từ 400 đến 1.000 người.

Cùng ngày, Bắc Ninh thông báo tạm dừng sử dụng khoảng 30.000 lao động từ Bắc Giang. Động thái Bắc Ninh lý giải “nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan và hạn chế tối đa người nhiễm vào các doanh nghiệp của tỉnh”. Bắc Ninh hiện cũng ghi nhận 11 ca Covid-19 là công nhân thuộc ba khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ và Thuận Thành II. Toàn tỉnh có hơn 5.000 F1 công nhân đang phải cách ly.

Hà Nội cùng lúc đối mặt với 7 chùm ca bệnh viêm phổi Vũ Hán

Zing – Chiều 17/5, Phó chủ tịch TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 82 ca mắc tại cộng đồng liên quan đến 7 chùm ca bệnh. 

Chùm ca bệnh thứ nhất liên quan đến thành phố Đà Nẵng với 28 F0, 855 F1 (trong đó có 21 F1 đã chuyển thành F0). Chùm ca bệnh này có những trường hợp phức tạp như bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh, cựu Giám đốc Hacinco. Chùm ca thứ hai liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh với 89 ca mắc.

Chùm thứ ba liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều (54 ca mắc). Chùm ca bệnh thứ 4 liên quan đến tỉnh Hưng Yên (5 ca F0). Chùm ca bệnh thứ 5 liên quan đến tỉnh Bắc Ninh có 15 F0. Chùm ca bệnh thứ 6 liên quan đến chuyến bay VN160 ngày 29/4 với 5 F0. Và cuối cùng là các chùm ca bệnh liên quan đến tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc và ca bệnh người Ấn Độ tại Times City (5 ca F0).

Như vậy đến nay, số điểm phong tỏa trên toàn địa bàn Hà Nội đã lên đến 40 với khoảng 24.000 người trong các khu vực cách ly y tế.

Hà Nội thêm bệnh nhân COVID-19 ‘có nguồn lây phức tạp, chưa rõ ràng’

Thanhnien – Chiều 17/5, lãnh đạo H.Thường Tín (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một ca COVID-19 khá phức tạp, nguồn lây có nhiều yếu tố chưa rõ ràng.

Cụ thể, theo vi lãnh đạo huyện này, ca dương tính tên là N.T.M., nam, 17 tuổi, trú ở thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang.

“Xác định nguồn lây của ca dương tính này cũng rất phức tạp, có nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Đồng thời, người này cùng với gia đình bán quán bia, nên nguy cơ lây nhiễm cao”, vị lãnh đạo nêu rõ thêm.

Đến chiều nay, huyện đã xác định 13 F1 của bệnh nhân M., đưa đi cách ly tập trung. Ngày 17/5, UB H.Thường đã quyết định phong tỏa tạm thời phố Cầu Chiếc thuộc cụm 2 thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang.

Trường hợp dương tính này chưa được CDC Hà Nội thông báo cụ thể.

Giả danh “nhân viên điện lực” Quảng Bình đi bán dây điện “rởm”

Cafef – Chiều 17/5, Công an xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang tạm giữ Nguyễn Duy H. (35 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi giả nhân viên ngành điện đi bán dây điện “rởm”.

Theo Công ty Điện lực Quảng Bình, sáng cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin khách hàng tại các xã Thanh Hóa, Lâm Hóa của huyện Tuyên Hóa phản ánh về việc có một thanh niên mặc đồng phục nhân viên điện lực đến nhà các hộ dân trên địa bàn bán dây điện. Trên cuộn dây điện này có ghi chữ “Điện lực”. Người này tự nhận mình là nhân viên ngành điện, có “dư” cuộn dây nên đi bán.

Cùng lúc, nhân viên điện lực huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại các xã nêu trên, và xác nhận không có nhân viên điện lực nào được cử đi làm việc đó, sau đó thông báo và phối hợp với Công an xã Lâm Hóa xuống địa bàn mời thanh niên nói trên về làm việc.

Khi thấy nhân viên điện lực cùng công an có mặt, người đàn ông đã phóng xe máy bỏ chạy thục mạng. Sau gần 10km bị truy đuổi, công an mới chặn bắt được đối tượng trên.

Cuộn dây điện mà thanh niên này bán cũng được xác định không phải của ngành điện, mà là một cuộn dây rởm, kém chất lượng.

Công an xã Lâm Hóa đang tạm giữ H. để lấy lời khai, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt giam một thẩm phán tòa TP. Kon Tum về hành vi nhận hối lộ

Cafef – Ngày 17/5, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Kon Tum đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974), thẩm phán tòa TP. Kon Tum.

Việc đình chỉ sinh hoạt Đảng này được thực hiện sau khi Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Văn Tuấn về tội “Nhận hối lộ”.

Việc tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Tuấn được thực hiện trong thời gian 90 ngày làm việc, bắt đầu từ 17/5. Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ” do liên quan đến việc nhận tiền để “chạy án”.

5 người Trung Quốc nấp trong thùng carton

VnExpress – CSGT Đồng Nai phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nấp trong thùng carton được ngụy trang hàng hóa trên xe khách từ Bắc Giang vào TP.HCM.

Chiều 17/5, CSGT Đồng Nai khi tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 ở địa bàn huyện Xuân Lộc, phát hiện xe khách biển số Bắc Giang nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Lúc này trên xe có 5 người (kể cả tài xế) cùng hàng hóa. Xe đi từ vùng dịch nên CSGT kiểm tra. Tại khoang giữa và cuối xe để hai thùng carton lớn, bên trong có 5 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc.

Những người này không xuất trình giấy tờ hợp lệ. Họ khai nhập cảnh trái phép cùng nhóm người qua tỉnh Cao Bằng rồi đi tới Bắc Giang, tính vào TP.HCM thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc. 10 người được đưa về khu cách ly tập trung.

Giám đốc công ty công nghệ mua bán hàng tỷ dữ liệu cá nhân

Lại Thị Phương, 29 tuổi, Giám đốc Công ty VNIT TECH, tham gia đường dây mua bán 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỷ thông tin cá nhân.

Ngày 17/5, Phương cùng chồng là Dư Anh Quý, 33 tuổi, bị khởi tố để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Phương từ hôm 4/5 và tiếp tục làm rõ hành vi của Quý để xử lý trong thời gian tới.

Nhà chức trách cũng đang điều tra 15 người khác liên quan các đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Chuyên án do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) triệt phá.

Công Ty VNIT TECH, chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thông tin. Giám đốc Phương bị cáo buộc từ năm 2020 đã cùng chồng và nhiều người chiếm đoạt, mua dụng trái phép gần 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỷ thông tin cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Những dữ liệu này bị rao bán công khai thông qua nhiều trang web, tài khoản, nhóm trên mạng xã hội, diễn đàn tin tặc.

Dữ liệu cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như khách hàng điện lực; phụ huynh, học sinh; khách hàng của nhiều ngân hàng, trong đó có các ngân hàng lớn; thông tin đăng ký kinh doanh, nhân sự cơ quan nhà nước, bảo hiểm, hộ khẩu; dữ liệu viễn thông, thuê bao điện thoại; thông tin khách hàng tại các dự án bất động sản; khách hàng điện máy trên toàn quốc; thông tin khách hàng đầu tư tài chính, chứng khoán, khách hàng nha khoa, thời trang, thẩm mỹ viện…

Khi rao bán, các nghi phạm cam kết “bảo hành” (cam kết tính chính xác) và có khả năng cập nhật dữ liệu, trích xuất dữ liệu theo yêu cầu người mua.

Ngoài các đường dây, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng đang điều tra thông tin một thành viên trên diễn đàn chuyên mua bán dữ liệu của hacker vừa rao bán hàng nghìn ảnh chứng minh thư trên mạng với giá 9.000 USD.

Related posts