Hơn 300 nhà báo Ấn Độ đã chết vì COVID-19

Thanh Hải

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Nhận thức có trụ sở tại Delhi, tổng cộng 238 nhà báo Ấn Độ đã chết vì Covid-19 từ tháng 4/2020 đến ngày 16/5/2021 (đây là những trường hợp đã được xác minh), trang India Today cho hay.

Theo báo cáo, đợt dịch đầu tiên, từ tháng 4-12/2020, virus corona đã đã khiến 56 nhà báo thiệt mạng. Trong khi đó, làn sóng thứ hai đã cướp đi sinh mạng của 171 nhà báo trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2021 đến ngày 16/5/2021. 11 nhà báo còn lại đã chết trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.

Trung bình, 3 nhà báo chết mỗi ngày vào tháng 4/2021. Vào tháng 5, con số trung bình này tăng lên 4 nhà báo mỗi ngày.

Ngoài 238 trường hợp tử vong được xác nhận, Viện Nghiên cứu Nhận thức cho biết còn 82 cái tên khác vẫn chưa được xác minh. Trao đổi với tờ AajTak.in, Tiến sĩ Kota Neelima, cho biết cho đến nay hơn 300 nhà báo đã chết vì COVID. “Trong số đó, chúng tôi đã có thể xác minh 238. Một cuộc điều tra đang được tiến hành liên quan đến phần còn lại”.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 18/5 thông báo ghi nhận thêm 4.329 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày chết chóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 263.533 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 25,2 triệu người.

Related posts