52 chiến đấu cơ Israel không kích 40 mục tiêu dưới lòng đất của Hamas

Thanh Hải

52 chiến đấu cơ Israel không kích 40 mục tiêu dưới lòng đất của Hamas (ảnh minh họa: Youtube/DKN.TV).

Theo hãng tin AP, xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng bắn.

Ngày 19/5, quân đội Israel cho biết 52 chiến đấu cơ của họ đã đã tấn công một mạng lưới đường hầm của Hamas ở Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trên Twitter:”Máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục hoạt động ở khu vực Khan Yunis và Rafah ở phía nam dải Gaza tối 18/5. Trong một cuộc tấn công dài 25 phút, 52 máy bay Israel mang theo hơn 120 quả bom thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào khoảng 40 mục tiêu dưới lòng đất của Hamas”.

Các mục tiêu bị bắn phá bao gồm các kho trữ vũ khí và một trung tâm chỉ huy. Chúng là một phần của đường hầm chiến lược của Hamas mà Tel Aviv liên tục công phá những ngày qua.

Trong ngày 19/5, các cuộc không kích của Israel đã làm ít nhất sáu người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết họ đã mở rộng các cuộc tấn công ở phía nam lãnh thổ Palestine để ngăn chặn các đợt bắn tên lửa liên tục từ Hamas. 

Xung đột leo thang giữa Israel và Phong trào Hamas tại Gaza kéo dài hơn một tuần qua. Theo cơ quan y tế Gaza, đến nay, 219 người Palestine thiệt mạng và 1.530  người bị thương. Israel có 12 người thiệt mạng. Ngoài ra khoảng 58.000 người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa.

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khẳng định IDF vẫn còn “hàng nghìn mục tiêu” Hamas trên dải Gaza để tấn công.

Ông Gantz khẳng định: “Cộng đồng quốc tế cần hiểu rằng chính nhóm khủng bố Hamas mới là phía nổ súng và đang tiếp tục triển khai các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường. Nhóm này phải chịu trách nhiệm và trả giá”.

Đại diện của Hamas cũng bác các thông tin nói về khả năng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Thủ tướng Israel bác bỏ lời kêu gọi giảm căng thẳng ở Gaza của Tổng thống Biden

Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/5 trong cuộc điện đàm đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giảm căng thẳng để tiến đến lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, tuy nhiên ông Netanyahu không đồng ý với đề xuất này, Reuters cho hay.

Toà Bạch Ốc trong một tuyên bố cho biết: “Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về tình hình ở Gaza, tiến trình của Israel trong việc làm suy giảm khả năng của Hamas và các phần tử khủng bố khác, cùng các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra của các chính phủ trong khu vực và Mỹ”.

Tuyên bố nói thêm: “Tổng thống đã truyền đạt tới Thủ tướng rằng ông mong đợi căng thẳng xuống thang đáng kể trong ngày hôm nay, để tiến tới một lệnh ngừng bắn”.

Đáp lại lời kêu gọi của ông Biden, Thủ tướng Netanyahu trong một tuyên bố cho biết ông “đánh giá rất cao sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ”, nhưng Israel sẽ tiếp tục hoạt động chống lại các chiến binh Hamas cầm quyền ở Gaza. Ông nói: “Tôi quyết tâm tiếp tục hoạt động này cho đến khi đạt được mục tiêu – khôi phục sự yên tĩnh và an ninh cho các bạn, những công dân của Israel.”

Trong khi đó phát ngôn viên Hamas – ông Hazem Qassam cho biết những người tìm cách giảm căng thẳng phải “buộc Israel chấm dứt hành động gây hấn ở Jerusalem và việc bắn phá ở Gaza”.

Ông Qassam nói, khi điều đó xảy ra “có thể có chỗ để nói về việc sắp xếp để khôi phục lại sự bình tĩnh”.

Căng thẳng giữa Israel-Palestine bùng phát đêm 7/5, sau khi cảnh sát Israel điều lực lượng lớn tới nhà thờ Al-Aqsa, nơi hàng chục nghìn người Palestine theo đạo Hồi tập trung để cầu nguyện vào thứ Sáu cuối cùng của tháng lễ Ramadan. Hamas sau đó đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhiều thành phố và khu vực do Israel kiểm soát.

Related posts