Trung Quốc cảnh cáo Úc sẽ là ‘kẻ đầu tiên bị tấn công’ nếu can thiệp vào các cuộc xung đột với Bắc Kinh

Vũ Dương

Tin tức từ báo chí nhà nước Trung Quốc cho thấy một phong cách chiến lang như thường lệ. Các nhà tuyên truyền Trung Quốc cảnh báo quân đội của Úc là ‘yếu’, ‘không đáng kể’ và sẽ hứng chịu ‘đòn giáng đầu tiên’ trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào đối với Đài Loan, Daily Mail cho hay.

Thông điệp lạnh lùng này được cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Thời báo Hoàn cầu, đưa ra khi lực lượng hải quân Úc hoàn thành các cuộc tập trận chiến tranh với Mỹ, Pháp và Nhật Bản được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 17/5 ở Biển Hoa Đông.

Cuộc diễn tập huấn luyện đầu tiên giữa bốn quốc gia mang tên Cuộc tập trận Jeanne d’Arc 21 – hay ARC21 – thực hành các cuộc tấn công đổ bộ, tác chiến đô thị và phòng không – và đã vấp phải sự phản ứng phẫn nộ của Bắc Kinh.

Bài báo của Thời báo Hoàn Cầu cho biết: “Giải phóng quân thậm chí không cần phải đưa ra các phản ứng rõ ràng đối với cuộc tập trận chung vì nó không đáng kể về mặt quân sự”.

Hay: “Quân đội của Úc quá yếu để có thể trở thành đối thủ xứng tầm của Trung Quốc, và nếu nước này dám can thiệp vào một cuộc xung đột quân sự chẳng hạn ở eo biển Đài Loan, lực lượng của họ sẽ là một trong những đối thủ đầu tiên bị tấn công”.

Bài báo tiếp tục: “Úc không được nghĩ rằng họ có thể trốn khỏi Trung Quốc nếu họ khiêu khích. Úc nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 trang bị đầu đạn thông thường của Trung Quốc”.

Trong năm qua, Trung Quốc đã áp dụng các lệnh cấm thương mại và thuế quan trị giá hơn 20 tỷ USD đối với hàng xuất khẩu của Úc như một hình phạt rõ ràng vì Úc đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 – lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán vào năm 2019.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng vào tháng trước khi nhiều nhân vật như Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyne và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Michael Pezzullo, đều cho rằng ‘tiếng trống trận’ trong khu vực ngày càng lớn hơn.

Có những lo ngại nghiêm trọng Bắc Kinh sẽ sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng lớn mạnh của mình để ‘thống nhất’ Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

Những người theo dõi Trung Quốc cho rằng sáp nhập hòn đảo do Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn là mục tiêu chiến lược của Tổng bí thư Tập Cận Bình.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc liên tục tấn công biên giới trên biển và không phận của Đài Bắc, điều 25 máy bay quân sự vào ‘vùng nhận dạng’ quốc phòng của nước này. Áp lực đang gia tăng khi các quốc gia dân chủ như Úc ngăn chặn lực lượng của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Nhà nước độc tài ngày càng trở nên hung hăng trên các vùng lãnh thổ tranh chấp của mình, tiêu diệt các nhóm ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và đàn áp các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương theo chính sách ‘Một Trung Quốc’.

ĐCSTQ cũng tiếp tục lấn chiếm Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Brunei ở Biển Đông và thậm chí đã có một cuộc giao tranh biên giới chết người với Ấn Độ vào năm ngoái.

Với căng thẳng âm ỉ giữa Trung Quốc và các quốc gia dân chủ, Vương quốc Anh đã gửi ‘nguồn lực hàng hải và hàng không’ lớn nhất trong một thế hệ tới khu vực. Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã bắt đầu triển khai hoạt động đầu tiên trong một động thái khiến Nga và Trung Quốc tức giận.

Tàu chiến trị giá 5 tỷ USD, với 8 máy bay chiến đấu tàng hình RAF F35B, sẽ lên đường đến châu Á vào ngày 23/5 cùng với 6 tàu Hải quân Hoàng gia bao gồm HMS Defender và HMS Diamond, một tàu ngầm, 14 máy bay trực thăng hải quân và một đại đội của Thủy quân lục chiến Hoàng gia.

Nhóm tấn công tàu sân bay sẽ đến thăm Ấn Độ, Singapore và sau đó đến Nhật Bản qua Biển Đông trong chuyến đi kéo dài bảy tháng.

Related posts