Tổng thống Philippines muốn để Chúa quyết định tương lai chính trị của mình

Thanh Hải

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 27/5 nói rằng ông Duterte để cho Chúa quyết định tương lai chính trị của mình, Reuters cho hay.

Ông Duterte không thể tái tranh cử vào năm 2022 theo hiến pháp giới hạn tổng thống trong một nhiệm kỳ 6 năm, nhưng ông có thể giữ một chức vụ được bầu khác, bao gồm cả chức vụ phó tổng thống.

Việc các cựu tổng thống tranh cử các chức vụ cấp thấp hơn không phải là chuyện hiếm ở Philippines.

Khi được hỏi về việc tranh cử chức phó tổng thống của ông Duterte, người phát ngôn của ông là Harry Roque nói trong cuộc họp báo rằng: “Ông ấy để nó cho Chúa, đó là câu trả lời của ông ấy”.

Theo Reuters, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Duterte vẫn cực kỳ nổi tiếng ở Philippines, bất chấp lập trường ủng hộ Trung Quốc gây tranh cãi của ông này, cuộc chiến chống ma túy đã giết chết hàng nghìn người và chỉ trích của công chúng về việc chính phủ của ông xử lý dịch coronavirus.

Nhiều tin đồn cho rằng ông Duterte có thể cố gắng duy trì quyền lực bằng cách tán thành cuộc tranh cử tổng thống của trợ lý hàng đầu và Thượng Nghị sĩ đương nhiệm, Christopher “Bong” Go, trong khi ông sẽ tranh cử phó tổng thống.

Một cuộc khảo sát về sự kết hợp tổng thống – phó tổng thống được ưa thích cho cuộc bầu cử năm tới của nhà thăm dò Pulse Asia vào tháng 2 cho thấy tấm vé của Go-Duterte sẽ đứng đầu.

Con gái của ông Duterte, Sara, đã đứng đầu một cuộc thăm dò ý kiến ​​khác nhau về các ứng cử viên tổng thống được ưu tiên, mặc dù cô đã nhiều lần nói rằng cô không muốn công việc này. 

Các nhà phân tích chính trị nghi ngờ về việc Sara không quan tâm đến việc tranh cử và nói rằng với tư cách là tổng thống, cô có thể bảo vệ cha mình khỏi những thách thức pháp lý một khi ông mất quyền miễn trừ chức vụ.

Related posts