Tỷ phú Hồng Kông Jimmy Lai bị kết án thêm 14 tháng tù

Thanh Hải

Tờ Taiwan News đưa tin, ông trùm truyền thông Hồng Kông và nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Jimmy Lai,  vào ngày 28/5, đã bị kết án thêm 14 tháng tù vì tham gia vào một cuộc biểu tình năm 2019.

Ông Lai và 9 người khác bị buộc tội xúi giục người dân tham gia một cuộc tụ tập trái phép vào ngày 1/10/2019 để phản đối việc Bắc Kinh làm xói mòn các quyền tự do chính trị ở Hồng Kông.

Hiện ông Lai đang phải chấp hành mức án 14 tháng tù cho một tội danh khác cũng liên quan đến các cuộc biểu tình yêu cầu dân chủ trong năm 2019.

Theo Taiwan News, trong năm qua, Bắc Kinh thông qua chính quyền Hồng Kông đã gia tăng đàn áp các nhà hoạt động dân chủ ở đặc khu hành chính, nhiều nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tiếp tục bị bắt và nhiều người khác phải bỏ trốn ra nước ngoài để lánh nạn.

Phản ứng trước việc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một tuyên bố đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông dừng các cáo buộc chống lại những người “chỉ vì ứng cử hoặc bày tỏ quan điểm bất đồng”. 

Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 28/5 nói rằng Hoa Kỳ đã đưa ra “sự bôi nhọ trắng trợn” đối với điều mà Trung Quốc coi là luật để “cải thiện” hệ thống bầu cử của Hồng Kông.

Ông Triệu nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hàng ngày: “Thay vì quan tâm đến nền dân chủ của Hồng Kông và quyền của người dân Hồng Kông, những gì họ đang làm là can thiệp vào chính trị của Hồng Kông và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Related posts