Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về chủng virus “lai tạo” giữa Ấn Độ và Anh tại Việt Nam

Tuấn Minh

Báo chí quốc tế vào sáng Chủ nhật (giờ Việt Nam) đồng loạt đưa tin về chủng virus mới phát hiện ở Việt Nam, được cho là lai tạo giữa chủng Ấn Độ – Anh và “rất nguy hiểm.”

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế Việt Nam. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết các nhà khoa học đã phát hiện ra biến thể mới khi đang kiểm tra cấu trúc gen của virus COVID-19 trên các bệnh nhân mới nhiễm, Reuters dẫn lại thông tin từ Vnexpress. Ông Long cho biết biến thể mới này dường như có khả năng lây truyền cao [qua không khí] và có thể lây lan dễ dàng hơn các chủng khác.

“Việt Nam đã phát hiện một biến thể COVID-19 mới kết hợp các đặc điểm của hai biến thể lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ và Anh”, ông Long cho biết hôm thứ Bảy, theo Reuters.

“Chủng mới là một biến thể của Ấn Độ với các đột biến ban đầu thuộc biến thể của Vương quốc Anh, nó rất nguy hiểm,” ông nói trong một cuộc họp của chính phủ.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về biến thể mới cho thấy virus này có thể tự nhân lên rất nhanh. Ông Long nói rằng điều đó có thể giải thích lý do tại sao Việt Nam lại bùng phát dịch nhanh đến vậy trong thời gian gần đây, với trên 30 tỉnh thành có ca nhiễm, Associated Press đưa tin.

Mặc dù những thay đổi nhỏ về gen đối với virus COVID-19 là phổ biến, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới chỉ đưa ra lưu ý về 4 biến thể virus, hai trong số này là biến thể B117 (biến thể ở Anh) và cùng với B16172 (biến thể lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ). Hai chủng còn lại lần đầu tiên được xác định ở Nam Phi và Brazil.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cả các biến thể của Anh và Ấn Độ có thể lây truyền nhanh hơn tới 50% so với các chủng khác.

Hôm thứ Bảy, một quan chức của WHO nói với Newsweek rằng tổ chức này vẫn chưa đưa ra đánh giá liên quan đến biến thể mới của Việt Nam.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng nhiều biến thể sẽ tiếp tục được phát hiện khi virus phát tán và tiến hóa, đồng thời với việc năng lực giải mã trình tự gen được nâng cao trên toàn thế giới”.

Bà Van Kerkhove nói rằng mỗi biến thể cần phải được cơ quan này đánh giá thích hợp.

“Văn phòng quốc gia của chúng tôi đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam và chúng tôi mong chờ sẽ sớm có thêm thông tin. Từ những gì chúng tôi hiểu, biến thể mà họ phát hiện là biến thể B16172 có thể có thêm một đột biến, tuy nhiên chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau ngay sau khi chúng tôi nhận được,” bà Van Kerkhove nói thêm.

Việt Nam cho đến nay đã phát hiện ít nhất 7 biến thể virus corona, theo Reuters. Chúng bao gồm: B1222, B1619, D614G, B117 (biến thể từ Anh), B1351, A231 và B16172 (biến thể từ Ấn Độ).

Mặc dù Việt Nam đã duy trì thành công tương đối trong việc chống lại đại dịch, nhưng quốc gia này đã chứng kiến ​​hơn 3.500 trường hợp nhiễm virus mới trong những tuần gần đây.

Việt Nam đã ban bố lệnh cấm trên toàn quốc đối với tất cả các sự kiện tôn giáo sau khi ít nhất 93 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus tại một Hội thánh ở TP. HCM, theo AP. Trên khắp các khu vực đô thị lớn, chính quyền đã cấm tụ tập đông người, đóng cửa các công viên công cộng và ngừng hoạt động của các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ và spa.

Cho đến nay, Việt Nam đã tiêm 2,9 triệu liều vắc-xin COVID-19 và hiện đang đàm phán với các đối tác để có đủ vắc-xin tiêm cho 80% dân số.

Tính đến thứ Bảy, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 6.396 ca nhiễm và 47 ca tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Tuấn Minh

Related posts