Chính sách 3 con khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ, hơn 90% chọn không thực hiện

Phụng Minh

Sau hơn 30 năm thực hiện “chính sách một con”, tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm và vấn đề dân số già trở nên nghiêm trọng. Trước sức ép kép, Trung Quốc một lần nữa nới lỏng các hạn chế, cho phép sinh ba con. Tuy nhiên, động thái này khiến dư luận dậy sóng, nhiều cư dân mạng bức xúc bày tỏ việc không muốn sinh con, theo Vision Times.

Ngày 31/5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã thông báo về việc thực hiện chính sách một cặp vợ chồng có thể sinh ba con và đưa ra các biện pháp hỗ trợ. Chính sách này nhằm tiếp tục tối ưu hóa chính sách sinh và cải thiện cơ cấu dân số.

Chính sách “một con” của Trung Quốc trong nhiều năm đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trong cơ cấu dân số của Trung Quốc. Báo cáo điều tra dân số chính thức của Trung Quốc được công bố vào ngày 11/5 cho thấy dân số Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 0,53% trong 10 năm qua, giảm 0,04% so với tỷ lệ tăng dân số hàng năm của thập niên trước. Tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 59 trong tổng dân số là 63,35%, giảm 6,79% so với 10 năm trước, trong khi nhóm dân số trên 60 tuổi tăng 5,44% lên 18,70% so với 10 năm trước.

Cư dân mạng dậy sóng với chính sách sinh ba con

Sau khi Bắc Kinh đưa ra chính sách ba con, người dân Trung Quốc phản đối mạnh mẽ. Trên Weibo, tin tức liên quan đến “chính sách ba con” nhanh chóng lọt tốp tìm kiếm phổ biến nhất, với 4 chủ đề liên quan nằm trong top 10 trong danh sách tìm kiếm nóng. Trong số đó, chủ đề “chính sách ba con tới rồi” đã cán mốc 2 tỷ lượt đọc chỉ trong thời gian ngắn.

Tài khoản Weibo chính thức của Tân Hoa Xã đã thu thập được 260.000 bình luận từ cư dân mạng chỉ trong một giờ. Tuy nhiên, các ý kiến ​​đều tỏ ra thiếu thiện chí với chính sách của chính phủ Trung Quốc. Cư dân mạng cho rằng không phải vấn đề sinh đẻ không đúng mà là do “sinh ra rồi nuôi không nổi” và những thực tế khác buộc giới trẻ không thể sinh con. Nhiều cư dân mạng cho rằng, phúc lợi không đến nơi đến chốn, không có chính sách hỗ trợ khiến người dân ngại sinh con.

Tân Hoa Xã cũng đưa ra một cuộc bỏ phiếu liên quan đến chính sách ba con, kết quả là trong số 2.839 người dùng Internet đã bỏ phiếu, có 2581 người bày tỏ hoàn toàn không cân nhắc sẽ thực hiện, chiếm 91%, trong khi chỉ có 118 người sẵn sàng sinh ba con, chiếm 4%.

Theo một ảnh chụp màn hình của Thời báo kỹ thuật số Trung Quốc, cuộc thăm dò trên Weibo của Tân Hoa xã trước khi nó bị xóa cho thấy cuộc bình chọn ban đầu được lên kế hoạch kết thúc sau 6 ngày.

Khi Tân Hoa Xã thông báo “sắp có chính sách ba con”, trên poster đã viết nhầm chữ “Dục” nghĩa là sinh nở thành chữ “Hoang” nghĩa là nguy kịch, vô phương cứu chữa, dù đã nhanh chóng đính chính nhưng đã bị nhiều cư dân mạng phát hiện ra. Thời báo Kỹ thuật số Trung Quốc cho biết một số bình luận tiêu cực liên quan đến “chính sách ba con” đang được chính quyền xóa sạch.

Chuyên gia: Sự sụp đổ của dân số Trung Quốc đã đến

Trong những năm qua, để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng do cơ cấu nhân khẩu của Trung Quốc gây ra, chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần nới lỏng chính sách sinh đẻ. Dân số sinh ở Trung Quốc đang giảm dần theo từng năm. Năm 2016, số ca sinh hàng năm ở Trung Quốc là 17,86 triệu, giảm xuống 17,23 triệu vào năm 2017, 15,23 triệu vào năm 2018 và một lần nữa giảm xuống 14,65 triệu vào năm 2019. Đến năm 2020, dân số sinh hàng năm của Trung Quốc sẽ chỉ là 10,035 triệu người.

Lương Kiến Chương, một chuyên gia kinh tế dân số Trung Quốc và là giáo sư tại Trường Quản lý Quảng Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh, đã viết vào tháng 2 năm nay rằng mặc dù số ca sinh ở Trung Quốc vào năm 2020 là nhỏ nhất trong những thập niên gần đây, nhưng nó có thể là con số lớn nhất trong vài thập niên tới. Giáo sư Lương dự đoán rằng mỗi năm trong tương lai, dân số sinh của Trung Quốc sẽ nhanh chóng giảm xuống dưới 10 triệu.

Giáo sư Lương cho rằng sự sụp đổ dân số của Trung Quốc đã đến, và nếu tỷ lệ sinh không tăng lên đáng kể, thì sự suy giảm này sẽ chưa phải là mức thấp nhất.

Shuang Ding, nhà kinh tế trưởng của Standard Chartered tại Hồng Kông, nói với Reuters: “Việc tự do hóa toàn diện chính sách sinh đẻ lẽ ra phải được thực hiện cách đây ít nhất 5 năm, nhưng bây giờ đã quá muộn, nhưng dù sao muộn còn hơn không”.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Uy Hải, tính đến cuối năm ngoái, ĐCSTQ đã phạt 130.000 nhân dân tệ (tương đương 20.440 USD) đối với các cặp vợ chồng sinh con thứ ba.

Related posts