Bắc Hàn yêu cầu lao động xuất khẩu đi Nga nộp thêm 100 USD tiền ‘trung thành

Hoa Biền

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Ung trong buổi lễ diễu hành kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Công nhân Triều Tiên (ảnh: Chụp màn hình video).

Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 7/6 dẫn lời các nguồn tin cho biết, người Bắc Hàn xuất khẩu lao động sang Nga phải trả thêm 100 đô la Mỹ vào quỹ có tên “trung thành” để giúp trang trải chi phí cho một dự án xây dựng 10,000 ngôi nhà ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Việc phải nộp thêm tiền cho chính phủ khiến các công nhân Triều Tiên ở Nga chỉ còn lại một phần tiền ít ỏi để trang trải chi phí sinh hoạt và gửi về cho gia đình ở quê nhà.

Một công dân Nga gốc Triều Tiên cho biết: “Tuần trước, tôi tình cờ gặp một người Triều Tiên làm việc ở Vladivostok, người này nói với tôi rằng anh ta rất khó chịu vì chính quyền Triều Tiên yêu cầu anh ta phải nộp thêm tiền vào quỹ trung thành”.

Nguồn tin này cho biết thêm: “Lệnh được đưa ra vào cuối tháng 4 với yêu cầu rằng mỗi người phải trả thêm 100 đô la Mỹ mỗi tháng”.

“Chúng tôi biết rằng số tiền nộp vào quỹ trung thành sẽ được dùng cho việc xây dựng nhà ở ở Bình Nhưỡng.”

Related posts