Lời kể ngư dân bị hải cảnh Trung Quốc tịch thu thuyền, giam giữ 9 tháng khi đánh bắt biển vịnh Bắc bộ

Hiểu Minh

Ngư dân Trần Minh Hùng (trái) kể lại sự việc trên báo Thanh Niên.

Anh Hùng cùng 10 ngư dân trên tàu cá NT-91567 do Nguyễn Hữu Mỹ làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc bộ thì bị hải cảnh TQ vây bắt, tịch thu thuyền rồi đem ra xét xử, và tuyên phạt 9 tháng tù giam và 1 người 10,5 tháng tù giam, cùng về tội vượt biên trái phép.

Như Thanh Niên ngày 11/8/2020 phản ảnh, 11 ngư dân Ninh Thuận bị hải cảnh Trung Quốc (TQ) bắt giữ khi đang hành nghề khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc bộ.

Sau thời gian bị giam giữ, 10 ngư dân bị TAND TP. Đông Hưng (TQ) tuyên phạt 9 tháng tù giam và 1 người 10,5 tháng tù giam, cùng về tội vượt biên trái phép. 10 ngư dân đã chấp hành xong án tù, được trao trả về nước; thuyền trưởng Nguyễn Hữu Mỹ bị tuyên án 10,5 tháng tù giam nên chưa được thả về; phía TQ đã tịch thu phương tiện (tàu cá NT-91567) của ngư dân.

Theo báo cáo của Đồn biên phòng Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), khoảng 15 giờ ngày 5/5/2021, 10/11 thuyền viên đã được phía TQ trao trả qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), được lực lượng Biên phòng Quảng Ninh tiếp nhận, đưa đi cách ly y tế tại khu vực cách ly Móng Cái. Sau thời gian cách ly, 10 ngư dân được trở về địa phương.

Ngày 9/6, tiếp xúc với PV Thanh Niên, ngư dân Trần Minh Hùng (33 tuổi, ở P.Mỹ Đông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho hay, bản thân có hơn 15 năm đi biển, đánh bắt hải sản ở trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chiều 21/7/2020, anh Hùng cùng 10 ngư dân trên tàu cá NT-91567 do Nguyễn Hữu Mỹ làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc bộ thì bị hải cảnh TQ vây bắt, tịch thu phương tiện liên lạc và điện thoại nên không thể liên lạc về đất liền; sau đó hải cảnh TQ đưa ngư dân về Phòng Thành Cảng, Quảng Tây.

Sau thời hạn cách ly phòng dịch, phía TQ chuyển ngư dân lên trại giam của TP. Đông Hưng (TQ), giam chung với một số tội phạm ở địa phương.

“Bị giam chung với nhóm tội phạm nên chúng tôi thường xuyên bị nhóm tội phạm ức hiếp, lấy bớt phần ăn… Do không biết tiếng TQ, trong thời gian bị giam giữ hầu như giao tiếp với nhau bằng tay nên rất bất lợi cho bản thân”, anh Hùng kể và cho hay, ngày tòa án đưa ra xét xử, anh em mới gặp mặt, động viên tinh thần và cùng kiến nghị, yêu cầu tòa án trả lại tàu cá NT-91567 nhưng không được chấp nhận.

Rớt chén cơm khi đang ăn, vì quá bất ngờ với tin dữ như vậy

Trước đó, sau khi hay tin 11 ngư dân trên tàu cá NT-91567 bị phía Trung Quốc bắt giữ. Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngày 23/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc có công hàm gởi UBND tỉnh thông báo về việc tàu hải cảnh Trung Quốc có bắt giữ số ngư dân Ninh Thuận (Việt Nam) nêu trên vì “đánh bắt trái phép” tại vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 21/7.

Ông Nguyễn Hữu Phước – chủ tàu cá NT-91567, anh ruột thuyền trưởng Nguyễn Hữu Mỹ cho biết, tàu cá gia đình thường đánh bắt cá ở vùng duyên hải miền Trung, từ Đà Nẵng trở vào. 

“Thuyền trưởng Mỹ, em tôi, cứ hai ba ngày thì gọi điện về nhà. Còn chuyến biển này thì cả nửa tháng không gọi về, gia đình liên lạc không được nên rất lo. Đến khi cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh đến nhà báo tin, tôi buông rớt chén cơm khi đang ăn, vì quá bất ngờ với tin dữ như vậy” – ông Phước nói trên báo Tuổi Trẻ.

Related posts