TNS Hontiveros: Người dân Philippines ‘không quỳ lạy Trung Quốc’

Tâm Tuệ

Thượng Nghị sĩ Philippines Risa Hontiveros (ành: Youtube/INQUIRER.net).

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros nói hôm thứ Bảy (12/6), khi đất nước kỷ niệm Ngày Độc lập, người dân Philippines phải cùng nhau đứng lên chống lại sự hiện diện liên tục của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo trang Global Nation, bà Hontiveros nói rằng sự hiện diện của Trung Quốc trong vùng biển của Philippines là một sự xúc phạm đối với nền độc lập của đất nước. Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Philippines được giải phóng khỏi thực dân, nhưng Hontiveros cho biết lịch sử dường như đang lặp lại với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị khu vực và chiếm lấy vùng biển của chúng ta.

Hontiveros nói trong một tuyên bố: “Ngày Độc lập này, tôi kêu gọi mọi người trong chúng ta, đặc biệt là các quan chức chính phủ của chúng ta, hãy đoàn kết chống lại sự xói mòn dần chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông”.

‘Không quỳ lạy Trung Quốc’

Bà Hontiveros cho biết, người dân Philippines nên khẳng định phẩm giá, niềm tự hào và quyền chủ quyền của đất nước.

Bà nói: “Tôi kêu gọi tất cả người dân Philippines tuyên bố – để Trung Quốc và các cường quốc khác trên thế giới nghe thấy – rằng Philippines và Biển tây Philippines là của chúng ta. Không gọi Trung Quốc là bạn tốt nhất của chúng ta; không hạ thấp chiến thắng năm 2016 của chúng ta tại La-hay; không quỳ xuống Trung Quốc. Bây giờ là lúc để đứng lên”.

Hontiveros lưu ý rằng vào đầu năm, hơn 200 tàu dân quân biển của Trung Quốc đã tràn vào bãi Đá Ba Đầu, khiến Bộ Ngoại giao phải đệ trình một loạt các phản đối ngoại giao.

Bà nói, Trung Quốc cũng tiếp tục từ chối các tàu của Philippines tiếp cận tại Bãi Đá Ba Đầu bất chấp lời kêu gọi rời đi.

Bà nói thêm,Trung Quốc cũng từ chối tuân thủ luật biển được quốc tế công nhận và duy trì hòa bình và ổn định khó giành được trong khu vực.

Hontiveros nói: “Sự xâm phạm của Trung Quốc vào vùng biển của chúng ta sẽ không bao giờ được người dân Philippines chấp nhận và không bao giờ được bình thường hóa”.

Bà nói thêm: “Chúng ta phải luôn nhớ rằng Biển tây Philippines là một phần của quyền yêu nước của người dân Philippines, được để lại cho chúng ta bởi những anh hùng dũng cảm đã hy sinh để bảo vệ quyền tự quyết định số phận của dân tộc”. Philippines gọi một phần Biển Đông là biển Tây Philippines.

Tổng thống Duterte đã vun đắp tình hữu nghị với Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền và tuyên bố không có cách nào để thực thi chiến thắng năm 2016 của Philippines tại Tòa Trọng tài Thường trực làm vô hiệu các yêu sách sâu rộng của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Leila de Lima đã chỉ trích ông Duterte vì tỏ ra hữu hảo với Trung Quốc ngay cả khi nước này đang xâm nhập vùng biển của Philippines.

Bà Leila de Lima nói: “Duterte nên ngừng lôi kéo toàn bộ đất nước với cái gọi là tình bạn sâu sắc và bền chặt với Trung Quốc”. De Lima nói rằng việc ông Duterte quy phục Trung Quốc không tương đương với việc có một tình bạn sâu sắc và bền chặt. 

Bà nhấn mạnh: “Một quốc gia xâm phạm lãnh thổ của chúng ta, quấy rối và lấy đi sinh kế của ngư dân và đe dọa người dân của chúng ta không thể được coi là bạn”, bà nói. “Chiến lược của Duterte về nhu cầu và sự phục tùng” đã phản bội Hiến pháp và người dân Philippines”.

Related posts