Đài Loan cảm ơn G-7 đã hỗ trợ bất chấp sự hung hăng của Trung Quốc

Thanh Hải

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu ngày 1/1 (ảnh: 總統府/Flickr/flickr.com/photos/presidentialoffice/50785327016/).

Chính phủ Đài Loan mới đây đã cảm ơn các nhà lãnh đạo G-7 vì kêu gọi hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, trang Epoch Times cho hay.

Trước đó hôm 13/6, các nhà lãnh đạo G-7 (bao gồm: Canada, Pháp, Đức, Ý Nhật Bản, Vương Quốc Anh và Mỹ) đã đưa ra một tuyên bố chung chỉ trích chế độ Trung Quốc, bao gồm cả vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, khu vực Tân Cương, các hành vi thương mại không công bằng, vấn đề Biển Đông.  Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh “tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, và khuyến khích giải quyết các vấn đề xuyên eo biển một cách hòa bình”.

Vào ngày 14/6, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trên Twitter đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà lãnh đạo G-7 về tuyên bố của họ về Đài Loan.

Grateful to the @G7 leaders for emphasising the importance of stability in the Taiwan Strait. #Taiwan is dedicated to maintaining a free & open Indo-Pacific, & will continue to work with our global partners to ensure regional security.https://t.co/7NQtCSnlgF https://t.co/egLn9DR8Xl— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) June 14, 2021

Bà Thái nói: “Đài Loan sẽ tận tâm duy trì một Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác toàn cầu của chúng tôi để bảo đảm an ninh khu vực.”

Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức trên Twitter cũng hoan nghênh các nỗ lực đa phương vì hòa bình. Ông Lại cho biết Đài Loan sẵn sàng hợp tác với G-7 và hơn thế nữa.

Theo người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Đài Loan Trương Đôn Hàm đây là lần đầu tiên một tuyên bố của G-7 nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. 

Bộ Ngoại giao Đài Loan hoan nghênh tuyên bố của G-7 trong một thông cáo báo chí, nói rằng Đài Loan sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia G-7 và các nước cùng chí hướng, bao gồm cả các nước trong Liên minh châu Âu, để duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

Đáp lại tuyên bố của G-7, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh nói rằng các nước khác nên ngừng “can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Related posts