Tin Việt Nam sáng thứ Sáu

Hiểu Minh

Thêm 81 ca COVID-19, chủ yếu ở Sài Gòn

VnExpress – Bộ Y tế sáng 18/5 ghi nhận 81 ca dương tính trong nước, gồm tại TP.HCM 60, Bắc Giang 21. Trong đó 76 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

81 ca mới từ số 12151-12231, nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 5.028, Sài Gòn 1.257.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 8.995, ghi nhận ở 40 tỉnh thành.

25 tỉnh gồm Bạc Liêu, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

11 tỉnh gồm Đồng Nai, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận ca mới.

Hiệu trưởng bị tố ‘giam’ học bạ của học trò nghèo lên tiếng

Vietnamnet – Liên quan vụ hiệu trưởng bị tố giữ học bạ của cậu học trò nghèo vì không đóng tiền quỹ trường, mới đây, vị này chia sẻ với báo chí: “Đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Mình làm việc tất cả vì học sinh”.

Ông Nguyễn Ngọc Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút, Đắk Nông) giữ học bạ của em Y. H. Brông (buôn Nui, xã Tâm Thắng) vào năm học 2019-2020 do không đóng tiền quỹ trường. Sự việc này khiến em Y.H. phải nghỉ học giữa chừng.

Ông Hải cho biết, cô giáo chủ nhiệm có trình bày về hoàn cảnh của học sinh Y.H. vào dịp cuối năm học. Tuy nhiên, học sinh này không thuộc diện được miễn giảm nên hiệu trưởng đã tạm giữ học bạ với mong muốn gia đình lên gặp trực tiếp.

“Khi nghe sự việc, mình chỉ thu 550 nghìn đồng, bằng một nửa so với các em học sinh khác trong trường. Mình đã trao đổi, cô giáo phụ trách cũng vui vẻ không có ý kiến gì. Mình làm việc tất cả cũng vì học sinh. Đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Qua việc này, mình đã rút ra một bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý công việc”, ông Hải nói.

Trước đó, một số giáo viên đã đứng đơn tố cáo ông Hải giữ học bạ của em Y.H vì không đóng quỹ trường. Sau đó, một cô giáo dạy mầm non tư thục trên địa bàn xã Tâm Thắng đã đóng số tiền trên, rồi làm thủ tục nhập học lớp 6 cho Y.H. Lúc ấy học sinh đã đi học được 3 tuần.

Ngoài ra, ông Hải còn bị một số giáo viên tố cáo sai phạm, trong đó có việc liên quan đến khoản tiền thưởng của học sinh tham gia các cuộc thi năng khiếu, học tập… UBND huyện ủy Cư Jút (Đắk Nông) đã nhận được đơn và giao về Đảng ủy xã Tâm Thắng thành lập đoàn xác minh, giải quyết.

Theo tìm hiểu, bố mẹ Y.H. bỏ nhà đi từ khi em vừa biết ngồi. Ông ngoại Y.H. phải đi nhặt rác nuôi cháu. Y.H. cũng phải đi nhặt rác, giúp ông bà chăn bò. Gia đình này thuộc diện hộ nghèo.

Sai phạm trong bổ nhiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ xin nghỉ vì lý do sức khoẻ

Baogiaothong – Chiều 17/6, báo Giao Thông dẫn tin từ Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, nơi đây đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Cần Thơ. 

Trong đơn, bà Thắm nêu lý do xin nghỉ là do bị bệnh huyết áp cao, phải uống thuốc hàng ngày, gần đây diễn biến huyết áp hay bất thường. Bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ lao động cao và áp lực công việc lớn. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi người cán bộ không chỉ đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà còn cần phải có sức khỏe thật tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần để đảm đương nhiệm vụ.

Bà Thắm mong được chấp thuận cho nghỉ việc để có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân và chăm lo cho gia đình.

Thông tin xin nghỉ của bà Thắm đưa ra trong bối cảnh, gần đây, Ban tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TP và Sở Nội vụ Cần Thơ có kết luận giám đốc Sở GD-ĐT Trần Hồng Thắm có vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc sự quản lý của Sở GD & ĐT Cần Thơ.

Đáng chú ý, trước đó, cuối tháng 5, ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở này cũng đã bất ngờ có đơn xin nghỉ việc với lý do không đủ khả năng nhận nhiệm vụ của Giám đốc Sở, bà Trần Hồng Thắm giao.

Vụ nhà vệ sinh nửa tỷ đồng

Nld – Liên quan đến vụ nhà vệ sinh xây nửa tỉ đồng nhưng không thể sử dụng ở Thanh Hoá, ngày 17/6, Văn phòng UBND tỉnh này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin mà báo chí phản ánh. 

Vụ việc xảy ra ở khu vực di tích động Tiên Sơn (thuộc khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa).

Theo đó, phản ánh công trình nhà vệ sinh được hỗ trợ xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng sau khi hoàn thiện đã không được đưa vào sử dụng khai thác, mở cửa phục vụ khách du lịch.

Trước đó, như đã thông tin, theo phản ánh của nhiều du khách khi tới tham quan động Tiên Sơn, họ rất bất ngờ khi tại đây có một công trình nhà vệ sinh công cộng được xây dựng khá khang trang nhưng lại không thể vào trong để đi vệ sinh được. Đáng nói, công trình này vừa được xây mới với tổng mức đầu tư hơn nửa tỷ đồng.

Tìm hiểu thực tế tại đây cho thấy, phản ánh của nhiều du khách là đúng thực tế. Ngay lối vào động Tiên Sơn (phía phải lối vào) có xây dựng một công trình nhà vệ sinh công cộng khá khang trang, phục vụ cho cả nam và nữ riêng biệt. Tuy nhiên, cả 2 lối vào nhà vệ sinh nam, nữ tại đây cửa đều khóa trái, không thể vào trong được.

Vòng loại cuối World Cup áp dụng VAR

VnExpress – Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 10 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, với công nghệ trọng tài video.

Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC trở thành một trong những liên đoàn đầu tiên đưa VAR vào vòng loại World Cup, theo thông báo hôm 17/6. Mục đích của VAR là can thiệp ít nhất có thể nhưng đạt hiệu quả cao nhất. VAR chỉ can thiệp trong bốn trường hợp làm thay đổi trận đấu, liên quan tới bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và những quyết định nhắm vào nhầm người.

AFC cũng từng đưa VAR vào Asian Cup 2019 từ tứ kết, AFC Champions League 2020 từ tứ kết và tất cả trận ở U23 châu Á 2020. VAR cũng sẽ xuất hiện từ tứ kết AFC Champions League 2021 và chung kết AFC Cup 2021.

Đội tuyển Việt Nam từng một lần chơi dưới sự kiểm soát của VAR ở tứ kết Asian Cup với Nhật Bản. VAR từ chối bàn của Maya Yoshida trong hiệp một, nhưng báo cho trọng tài chính tình huống phạt đền cho Nhật Bản ở hiệp hai. Từ quả 11m đó, Ritsu Doan ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản thắng 1-0.

U23 Việt Nam cũng chơi ba trận vòng bảng giải châu Á năm 2020 ở Thái Lan, nhưng không thể giành suất vào tứ kết.

Vòng loại thứ ba, cũng là vòng loại cuối, World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9/2021, nhiều khả năng trên các sân trung lập. 12 đội chia làm hai bảng, mỗi bảng sáu đội đá vòng tròn hai lượt. Danh sách phân nhóm hạt giống sẽ dựa vào bảng thứ bậc FIFA công bố ngày 18/6. Việt Nam nhiều khả năng vẫn phải đứng nhóm cuối cùng Lebanon. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra ngày 1/7.

Related posts