Nhà nghiên cứu NASA bị kết án vì che giấu việc tham gia dự án của ĐCSTQ

Ngọc Mai

Ông Meyya Meyyappan (ảnh: Youtube/ WebsEdge Science).

Theo thông báo của Bộ Tư Pháp Mỹ, một nhà khoa học cấp cao của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) mới đây đã bị kết án 30 ngày tù giam. Cách đây vài tháng, nhà khoa học này thừa nhận đã tham gia “Chương trình ngàn nhân tài” của chính phủ Trung Quốc và nói dối các công tố viên Mỹ về việc này.

Ông Meyya Meyyappan gia nhập NASA vào năm 1996 và là giám đốc của Trung tâm Công nghệ Nano cho đến tháng 6/2006. Kể từ năm 2006, ông là Nhà khoa học trưởng về Công nghệ Khám phá tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Thung lũng Silicon, California.

Các công tố viên từ Bộ Tư pháp cho biết, ông Meyapan đã tham gia vào “Kế hoạch Ngàn Nhân tài” của ĐCSTQ. Ông từng đảm nhiệm các vị trí trong các trường đại học ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản mà NASA không hề hay biết.

Luật sư Audrey Strauss cho biết, NASA nghiêm cấm “bất kỳ hành vi làm việc bên ngoài nào mà không được chấp thuận”, bao gồm cả việc trở thành diễn giả hoặc giáo viên. Là một nhân viên của NASA, ông Meyapan phải báo cáo bất kỳ khoản thu nhập bổ sung, quà tặng hoặc du lịch nào vượt quá 5.000 đô-la mỗi năm và ông ta đã không báo cáo những điều này cho NASA.

Khoảng năm 2016, ông Meyapan đăng ký tham gia “Chương trình Ngàn Nhân tài” của Bắc Kinh và trúng tuyển. Công tố viên nói rằng thông qua “Kế hoạch ngàn nhân tài”, ông Meyapan đã đến Trung Quốc và giới thiệu những người khác tham gia dự án này.

Từ năm 2014, ông là giáo sư thỉnh giảng tại một trường đại học ở Trung Quốc. Ông đã thuyết trình, viết bài nghiên cứu và được trả các chi phí du lịch. Khi bị các nhà điều tra liên bang thẩm vấn vào tháng 10/2020, ông ta phủ nhận việc mình có liên quan đến Dự án Ngàn nhân tài và làm việc cho các cơ quan Trung Quốc.

Luật sư Strauss cho biết trong một tuyên bố: “Là một nhà khoa học cấp cao của NASA, có quyền truy cập vào các quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ nhạy cảm và bí mật của chính phủ Hoa Kỳ, điều dễ hiểu là ông Meyapan bị hạn chế đối với các công việc và các khoản thanh toán nước ngoài. Đặc quyền này đi kèm với nghĩa vụ bảo mật quan trọng. Ông Meyapan đã phản bội sự tin tưởng này. Ông ta không những không tiết lộ các hoạt động của mình ở nước ngoài mà còn làm trầm trọng hơn sai lầm của mình bằng việc nói dối FBI and NASA. Giờ đây, ông ta đã bị kết án tù liên bang vì hành vi bất hợp pháp của mình.”

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, kể từ năm 2008, “Chương trình Ngàn nhân tài” của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyển dụng hàng nghìn tài năng khoa học và công nghệ trên khắp thế giới.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng chương trình “Ngàn nhân tài” để cài “gián điệp phi truyền thống”, tức là thông qua kế hoạch này để đánh cắp nhiều bí mật công nghệ của Hoa Kỳ.

Related posts