Tin Việt Nam sáng thứ Hai: Thêm 47 ca; Sài Gòn vượt Bắc Ninh, số ca COVID-19 cao thứ hai cả nước

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Sài Gòn vượt Bắc Ninh, số ca COVID-19 cao thứ hai cả nước

VnExpress – TP.HCM 24 giờ qua công bố 137 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca cộng đồng trong đợt dịch này lên 1.618, vượt qua Bắc Ninh với 1.525 ca.

Đây là ngày số ca nhiễm TP.HCM cao thứ hai, tính từ khi dịch xuất hiện đầu năm 2020 đến nay. Ngày ghi nhận số ca kỷ lục là 18/6 với 149 trường hợp. Hôm 19/6, tổng số ca mắc TP.HCM trong làn sóng dịch thứ 4 vẫn thấp hơn Bắc Ninh.

Hiện, Bắc Giang là địa phương dẫn đầu số ca cả nước, với 5.406 trường hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), 137 trường hợp nhiễm mới hôm qua gồm 118 ca là các tiếp xúc của các bệnh nhân đã được công bố từ trước và 19 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ.

Thêm 47 ca COVID-19, chủ yếu ở Sài Gòn

VnExpress – Bộ Y tế sáng 21/6 ghi nhận 47 ca dương tính nCoV, gồm 46 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

47 ca mới từ số 13212-13258. Trong đó, 46 ca gồm tại: Sài Gòn (33), Bắc Giang (5), Bắc Ninh (4), Tiền Giang (2), Nghệ An (1), Trà Vinh (1). Trong số này, 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5.411, Sài Gòn 1.651, Bắc Ninh 1.529, Tiền Giang 45, Nghệ An 28, Trà Vinh 3.

Như vậy, Trà Vinh sau 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm thì hôm nay xuất hiện ca mới.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 9.990, ghi nhận ở 42 tỉnh thành.

Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 trong KCN An Đồn

Nld – Chiều 20/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết tại KCN An Đồn, quận Sơn Trà vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Đó là trường hợp một nam nhân viên thợ máy, làm việc tại Công ty in Kiến.Vn, trụ sở đóng tại KCN An Đồn.

Trường hợp này được lấy mẫu do sinh sống trong khu vực phong tỏa quanh nhà bệnh nhân là nam bảo vệ công ty Nhựa Duy Tân ở quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng và phát hiện dương tính. Liên quan đến trường hợp này, UBND quận Sơn Trà đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế hẹp tại xưởng in Kiến.vn – đường số 3, KCN An Đồn.

Tính đến hiện tại, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 33 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng sau hơn 1 tháng không có ca mắc mới. Trong đó, ca bệnh đầu tiên là bệnh nhân nam nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân – 145 Điện Biên Phủ, có dịch tễ từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 từ TP.HCM.

Từ bệnh nhân này, ngành y tế lấy mẫu và phát hiện thêm 23 ca dương tính khác trong đó có 5 F1 và 18 người sinh sống trong khu vực gần gia đình bệnh nhân ở đường Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ thuộc 2 phường Thạc Gián và Tân Chính, quận Thanh Khê.

Bình Dương thêm 13 công nhân nghi mắc COVID-19

VnExpress – Chiều 20/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi mắc Covid-19. Trong đó, 13 trường hợp dương tính COVID-19 đều là F1 của các ca Covid-19 trước đó đã bị cách ly tập trung. Trường hợp còn lại là chuyên gia đến từ Indonesia được cách ly sau khi nhập cảnh.

Từ khi dịch bùng phát đợt 4, Bình Dương ghi nhận 74 ca COVID-19 và 13 ca nghi nhiễm từ cộng đồng. Ổ dịch Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên ghi nhận 55 ca COVID-19 và 13 ca nghi nhiễm.

Để truy vết, dập dịch ổ dịch này, UBND thị xã Tân Uyên đã phong tỏa toàn phường với gần 50.000 dân từ 0h ngày 20/6. 

Từ 0h ngày 21/6, các phường, xã còn lại của thị xã Tân Uyên và TP Thuận An giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nghệ An: Bé 6 tuổi nghi nhiễm COVID-19, nhiều ca chưa xác định được nguồn lây

VnExpress – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tối 20/6 ghi nhận em bé 6 tuổi ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An dương tính nCoV.

Theo điều tra dịch tễ, bé là F1 của một ca Covid-19 ở xã Minh Châu, tiếp xúc ngày 16/6 khi người kia chưa phát hiện dương tính.

Như vậy từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận tổng cộng 27 ca nhiễm. Trong đó TP. Vinh đông nhất với 16 ca; huyện Diễn Châu 9; huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp mỗi nơi một ca. TP. Vinh đang áp dụng Chỉ thị 16 toàn địa bàn.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Nghệ An đánh giá trên địa bàn liên tục ghi nhận ca nhiễm mới, đặc biệt có nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây. Cụ thể tại TP. Vinh có 5 ca chưa rõ nguồn lây; huyện Diễn Châu cũng 5 ca chưa rõ nguồn lây.

Liên quan tới vấn đề xét nghiệm trên diện rộng tại thành phố Vinh, Sở Y tế cho biết dự kiến tối  20/6 sẽ lấy 60.000 mẫu. Theo đó mỗi gia đình cử một người thường xuyên qua lại và tiếp xúc nhiều để test nhanh Covid-19 với kinh phí do thành phố chi trả. Gia đình muốn test thêm thì trả phí 135.000 đồng mỗi người. Trước đó, đêm 19/6 hàng chục nghìn người đã được test nhanh, kết quả không có ca dương tính Covid-19.

Choáng với nhiệt độ ngoài trời lên tới 60 độ C ở Hà Nội

NLD – Ngày 20/6, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45 đến 60%.

Theo ghi nhận, TP. Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ mặt đường có thời điểm ghi nhận lên hơn 50 độ C, phố phường vắng bóng người. Có thời điểm, người dân do được nhiệt độ ngoài trời lên đến 59 – 60 độ C.

“Tôi đo nhiệt độ ngoài trời khu vực tôi đang ở nhiệt độ rất cao, khoảng 14 giờ chiều nay, tôi đo được nhiệt độ ngoài trời lên từ 59 đến 60 độ C. Nếu ra ngoài đường lớn, có nhiều nhà cao tầng phủ kính bên ngoài để đo chắc chắn nhiệt độ sẽ còn cao hơn” – một người dân sống ở khu vực quận Hoàn Kiếm cho biết.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày mai 21/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 đến 41 độ C, có nơi trên 41 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 40 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 19 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày mai 21/6, có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 đến 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 đến 19 giờ.

500,000 liều vắc xin COVID-19 Trung Quốc tặng Việt Nam, về tới sân bay Nội Bài

VnExpress – Chiều 20/6, 500.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm và hơn 500.000 chiếc bơm kim tiêm do Chính phủ Trung Quốc tặng Việt Nam, về tới sân bay Nội Bài.

Dự kiến, 500.000 liều vaccine Vero Cell tiếp nhận hôm nay sẽ được tiêm cho 3 nhóm đối tượng: Công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc; người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.

Việt Nam phê duyệt có điều kiện vaccine Covid-19 (Vero Cell), Inactivated, của Sinopharm từ ngày 3/6.

Related posts