Thủ hiến Gladys Berejiklian gia hạn luật đeo khẩu trang toàn Sydney thêm 1 tuần

Thủ hiến NSW Premier Gladys Berejiklian

Sáng nay Thủ hiến NSW Premier Gladys Berejiklian công bố luật mang khẩu trang sẽ kéo dài thêm một tuần thay vì sẽ chấm dứt vào tối thứ Tư tuần này (23/6) trên toàn Sydney (Greater Sydney) sau khi có đến 10 ca mới ở Sydney trong 24 giờ qua.

“Chúng tôi sẽ gia hạn luật mang khẩu trang thêm một tuần trên tòan Sydney (Greater Sydney) ngoài trù vùng Central Coast và Hunter. Tất cả mọi người ở Sydney phải mang khẩu trang khi di chuyển công cộng, đi shop, đi vào những chỗ indoor,” bà Berejiklian nói với các phóng viên sáng nay.

“Chỉ trừ khi bạn ăn hoặc uống. Mọi không gian khác khi ở indooor, nếu bạn sống ở Sydney, bạn phải mang khẩu trang cho đến thứ Tư tuần sau 30/6.”

Bộ Y Tế NSW xác nhận có 10 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Bộ trưởng Y tế NSW, Brad Hazzard cảnh báo cư dân cư  phải xem tình hình hiện tại là hết sức nghiêm trọng bởi vì vi khuẩn biến dạng Delta đang bột phát ở Sydney. Ông kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ luật giữ khoảng cách 1.5 mét

Thủ hiến Gladys Berejiklia đưa ra luật mới nhằm để đối phó với sự lây lan vi khuẩn trong cộng đồng.

Những nhà vi khuẩn học của Úc đang kêu gọi Thủ hiến Gladys Berejiklia phong tỏa thành phố Sydney trong 3 ngày. Nếu số ca nhiễm tiếp tục gia tăng trong những ngày tới rất có thể luật này sẽ được áp dụng.

Related posts