Sự kiên cường của Apple Daily và tình cảm của người dân Hồng Kông khiến học giả Trung Quốc cảm động

Thanh Hải

Người dân Hồng Kông khuya 23/6 xếp hàng giữa cơn mưa phùn để chờ mua những tờ báo cuối cùng của Apple Daily trước khi tòa soạn đóng cửa (ảnh: Youtube/Guardian News).

Người dân Hồng Kông khuya 23/6 xếp hàng giữa cơn mưa phùn để chờ mua những tờ báo cuối cùng của Apple Daily trước khi tòa soạn đóng cửa, hành động này đã khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi cảm động và ca ngợi “Người dân Hồng Kông thật đáng nể!”.

Nhiều sạp báo rạng sáng 24/6 cho biết đã bán hết sạch các tờ Apple Daily chỉ trong vòng vài phút và đang chờ giao thêm. Tại khu phố Mongkok, hàng trăm người dân Hồng Kông xếp hàng từ sáng sớm để có thể sở hữu ấn bản cuối cùng của Apple Daily. Nhiều người cùng nhau giơ cao tờ báo và hô vang “Apple Daily, hẹn ngày gặp lại!”. Cư dân mạng Trung Quốc cảm động trước hành động của người dân Hồng Kông và ca ngợi “Người dân Hồng Kông thật đáng nể”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, học giả Lý Nghĩa ở Hà Bắc nói rằng 1 triệu bản “Apple Daily” đã được bán hết ngay lập tức, điều này cho thấy sự đồng lòng của người dân Hồng Kông.

Ông nói: “Hiện tượng người dân Hồng Kông mua tờ Apple Daily không chỉ phản ánh sự ủng hộ của người dân Hồng Kông dành cho tờ báo, và tình cảm sâu sắc của người dân Hồng Kông dành cho tờ Apple Daily, mà còn là biểu hiện của sự phẫn nộ của người dân nơi đây”.

Học giả ngành luật họ Bùi ở Hồ Nam, nói với RFA rằng ông đã thấy truyền thông Trung Quốc chỉ trích đích danh tờ Apple Daily của Hồng Kông, nhưng ông không ngờ tờ báo này lại bị đóng cửa sớm như vậy. Ông Bùi chỉ trích chính phủ vi phạm các nguyên tắc “Người dân Hồng Kông cai trị Hồng Kông với mức độ tự trị cao trong 50 năm”.

Ông nói: “Mọi thứ giờ đã thay đổi. Do việc thực thi Luật An ninh Quốc gia trước đây, các tòa án có thể thấy rằng chế độ pháp quyền ở Hồng Kông đã hết. Giờ đây, ngay cả quyền tự do báo chí cũng không còn nữa. Apple Daily buộc phải đóng cửa. Điều này cho thấy quyền tự do báo chí ở Hồng Kông đã chết. Hãy cùng xem thái độ của người Hồng Kông đối với Apple Daily, điều này phản ánh vị trí của ĐCSTQ trong lòng người dân Hồng Kông”.

Học giả Bùi cho rằng mặc dù tờ “Apple Daily” buộc phải đóng cửa, nhưng ý chí kiên cường của ấn phẩm này đã làm gương cho người dân Trung Quốc.

Related posts