Ông Biden nói việc báo Apple Daily phải đóng cửa là ‘ngày buồn đối với tự do truyền thông’

Phụng Minh

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 24/6 nói rằng, việc báo Apple Daily của Hồng Kông phải đóng cửa là một “ngày buồn vì tự do truyền thông” và cho rằng điều này báo hiệu “sự đàn áp tăng cường của Bắc Kinh”, Reuters cho hay.

Apple Daily, tờ báo ủng hộ dân chủ có tầm ảnh hưởng lớn ở Hồng Kông, đã buộc phải chấm dứt hoạt động sau 26 năm trong bối cảnh một cuộc đàn áp an ninh quốc gia khiến nguồn tài chính của công ty bị đóng băng. 

Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, ông Biden đã kêu gọi Trung Quốc ngừng nhắm mục tiêu vào báo chí độc lập và trả tự do cho các nhà báo và giám đốc truyền thông đang bị giam giữ.

Ông nói: “Người dân Hồng Kông có quyền tự do báo chí. Thay vào đó, Bắc Kinh đang từ chối các quyền tự do cơ bản và tấn công quyền tự chủ, các thể chế và quy trình dân chủ của Hồng Kông, không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của nước này”.

Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Đó là một ngày đáng buồn đối với tự do truyền thông ở Hồng Kông và trên toàn thế giới”. Ông Biden nói thêm rằng ấn phẩm này là “một pháo đài rất cần thiết cho báo chí độc lập ở Hồng Kông”.

Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Bắc Kinh đã khăng khăng sử dụng quyền lực của mình để trấn áp các phương tiện truyền thông độc lập và bịt miệng những người có quan điểm bất đồng.

Ông Biden khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi sự ủng hộ đối với người dân Hồng Kông và tất cả những người đứng lên đấu tranh cho các quyền tự do cơ bản mà tất cả mọi người xứng đáng được hưởng.

Related posts