Vaccine Trung Quốc gửi sang Việt Nam: Tòa Đại Sứ Trung Quốc ‘không hài lòng’

vaccinations in Guangdong
Chụp lại hình ảnh, Người dân ở Phật Sơn, miền nam Trung Quốc chờ tiêm mũi vaccine thứ hai

Trong diễn biến bất thường, Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội công khai bày tỏ sự không vui về cách Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vaccine vero cell của Sinopharm.

Báo Hong Kong South China Morning Post ngày thứ Sáu 25/6 nói Sứ quán Trung Quốc tuyên bố Việt Nam “đã thất hứa về việc ưu tiên cho công dân Trung Quốc” được tiêm vaccine trong lô hàng này.Quảng cáohttps://efb2075d14ec88216e1e70073db96412.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Theo tờ báo Hong Kong, sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội lên tiếng hôm thứ Năm 24/6.

Tờ báo dẫn lại cái mà họ cho hay là thông cáo của sứ quán Trung Quốc, rằng:

“Theo sự nhất trí của Trung Quốc và Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần cam kết rằng vaccine do Trung Quốc cung cấp trước tiên sẽ đến tay người Trung Quốc ở Việt Nam, người Việt Nam có kế hoạch làm việc tại Trung Quốc và người Việt Nam sống gần biên giới Trung Quốc.”

“Nhà chức trách Việt Nam đã không liên lạc với Trung Quốc theo sự đồng thuận trên trước khi công bố kế hoạch phân phối.”

Đại sứ quán cho biết họ đã “bày tỏ ngay lập tức” quan ngại của mình và nhà chức trách Việt Nam đã đồng ý rút lại kế hoạch, theo báo South China Morning Post.

vaccination in Anhui
Chụp lại hình ảnh, Tiêm vaccine ở Trung Quốc

Tờ báo Hong Kong nói rằng tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc đã làm dấy lên “sự phẫn nộ của chủ nghĩa dân tộc trên truyền thông xã hội” Trung Quốc.

Theo đó, hôm 25/6, hashtag “Chính phủ Việt Nam đã không thực hiện lời hứa với Trung Quốc” đã được xem hơn 450 triệu lần trên nền tảng Weibo tại Trung Quốc.

Còn trang tin của Mỹ Bloomberg ngày 25/6 cũng đưa tin tương tự.

Bloomberg nói: “Việt Nam đang cải tiến cách thức phân phối vaccine do Bắc Kinh viện trợ sau khi Trung Quốc phàn nàn.”

Theo Bloomberg, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho biết trong tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Việt Nam đồng ý cung cấp cho công dân Trung Quốc vaccine mà nước này tặng “càng sớm càng tốt”.

Trên Facebook chính thức của Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, hiện không tìm thấy tuyên bố như vậy.

Việc Sứ quán Trung Quốc công khai với báo chí về sự việc, thay vì giữ lập trường ngoại giao kín đáo, được xem là sự bất thường.

Trung Quốc đã xuất khẩu vaccine chống dịch Covid-19 sang châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông để củng cố vị thế quốc tế của mình.

500.000 liều vaccine vero cell của Sinopharm gửi sang Việt Nam là của công ty Trung Quốc làm, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp chống Covid-19.

Báo Global Times nói gì?

Tờ báo Trung Quốc, Global Times, hôm 25/6 xác nhận vụ việc.

Tờ này viết: “Đại sứ quán Trung Quốc đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam về hợp tác tiêm chủng và hai bên đã đồng ý tiêm chủng cho công dân Trung Quốc tại Việt Nam càng sớm càng tốt, theo thông cáo từ Đại sứ quán Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu.”

“Trước đó một ngày, Đại sứ quán bày tỏ lo ngại về việc Việt Nam không phân phối vaccine do Trung Quốc viện trợ theo đúng kế hoạch trước đó.”

Báo Global Times trích dẫn mô tả của một người Trung Quốc họ Mã, sống ở TP HCM bảy năm qua.

“Khi có tin vaccine do Trung Quốc viện trợ đã đến, nhiều người Trung Quốc đã đăng lại thông tin trên WeChat và nghĩ rằng chúng tôi có thể sớm nhận được vaccine. Nhưng vài ngày sau, tôi thấy kế hoạch phân phối được công bố trên trang web tin tức địa phương của Việt Nam, nói rằng vaccine được phân cho các tỉnh bị dịch nặng.”

Mặc dù kế hoạch nói rằng vaccine vẫn sẽ được ưu tiên dành cho ba nhóm người như kế hoạch của Trung Quốc, nhưng hầu như không có công dân Trung Quốc nào sinh sống ở đó, ông Mã nói với Global Times.

BBC

Related posts