Bộ trưởng Y tế Anh từ chức sau khi lộ ảnh ôm hôn thư ký

Xuân Thành

Bộ trưởng Y tế Anh Quốc Matt Hancock hôm thứ Bảy (26/6, giờ địa phương) đã viết đơn xin từ chức gửi Thủ tướng Boris Johnson. Động thái này được đưa ra sau khi ông Hancock bị lộ ảnh ôm hôn thư ký trong văn phòng, vi phạm quy định giãn cách xã hội để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Tờ The Sun hôm thứ Sáu (25/6) đã cho đăng tài nhiều bức ảnh ông Hancock ôm thư ký trong văn phòng của ông ta. Sự việc này diễn ra trong tháng trước, thời điểm mà Bộ Y tế ra các quy định nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch COVID-19.

Sau bản tin của The Sun, nhiều nhà lập pháp trong cùng đảng bảo thủ với ông Hancock đã lên tiếng yêu cầu ông từ chức.

Ông Hancock chính thức gửi thư từ chức tới Thủ thủ tướng Johnson vào thứ Bảy (26/6), trong đó nói rằng ông rất tiếc đã làm mọi người thất vọng.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi một lần nữa vì đã vi phạm hướng dẫn [phòng dịch], và xin lỗi gia đình và những người thân yêu của tôi vì để họ phải trải qua điều này. Tôi cũng cần gần gũi con tôi vào thời điểm này”, ông Hancock viết trong thư.

“Chúng tôi thực sự nợ những người đã đang hy sinh rất nhiều trong đại dịch này khi chúng tôi đã để họ thất vọng vì tôi đã vi phạm hướng dẫn [phòng dịch]”, ông Hancock nói thêm.

Trong một tuyên bố qua video đăng trên Twitter, Bộ trưởng Y tế 42 tuổi nói: “Chúng tôi là những người đưa ra các quy định này thì phải tuân thủ chúng, và đó là lý do tại sao tôi từ chức”.

Theo Reuters, người thay thế vị trí của ông Hancock là ông Sajid Javid. Ông Javid là cựu bộ trưởng tài chính có nhiều kinh nghiệm quản lý chung, nhưng vẫn là người mới về lĩnh vực y tế.

Việc ông Hancock viết thư từ chức cũng khiến Thủ tướng Johnson bối rối. Thủ tướng Anh ngay hôm 25/6 đã nói rằng ông chấp nhận lời xin lỗi của ông Hancock và vấn đề này khép lại ở đây.

Thủ tướng Johnson hôm 26/6 đã nói rằng ông rất tiếc khi nhận đơn xin từ chức của ông Hancock.

“Ông nên hết sức tự hào về công việc của mình”, Thủ tướng Johnson viết trong bức thư hồi đáp ông Hancock. “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của ông và tin tưởng rằng sự nghiệp công chức của ông còn lâu mới kết thúc”.

Được biết, đây không phải là lần đầu thành viên nội các của Thủ tưởng Johnson vi phạm quy định do chính họ đặt ra.

Năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Dominic Cummings cũng đã phá vỡ các quy định về phong tỏa phòng chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các bộ trưởng và các nhà lập pháp đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ ông Cummings và đồng minh thân cận này của ông Johnson vẫn tại nhiệm cho đến nay.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Related posts