TNS Hoa Kỳ đề xuất trao Huy chương Vàng Quốc hội cho nhân viên Apple Daily

Ngọc Mai

TNS Ben Sasse (ảnh: Wikipedia).

Trong bối cảnh tờ Apple Daily của Hồng Kông buộc phải đình chỉ xuất bản vào ngày 24/6 do sự đàn áp của Bắc Kinh, các thành viên của cả hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ đã lên án hành vi đàn áp tự do ngôn luận của chính quyền Hồng Kông.

Theo thông tin từ website chính phủ, hôm 24/6, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse đã đề xuất một dự luật mới nhằm trao tặng Huy chương vàng Quốc hội cho tất cả nhân viên của Apple Daily để ghi nhận lòng dũng cảm và quyết tâm chống lại sự bạo ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, ông Sasse ca ngợi tất cả những người làm việc cho Apple Daily là những “anh hùng”, và lý do thực sự khiến ĐCSTQ đàn áp và đình chỉ Apple Daily là vì tờ báo này bảo vệ tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Điều này khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ hãi.

Ông Sasse cũng cho biết, những phóng viên và biên tập viên của Apple Daily đã dũng cảm đối đầu với những tòa án bất công để đưa sự thật cho người dân. 

Thượng nghị sĩ kêu gọi Thế giới Tự do nên cảm ơn các nhân viên của Apple Daily. Ông cho hay “ít nhất những gì chúng tôi có thể làm là trao cho họ Huy chương vàng Quốc hội”.

Huy chương vàng Quốc hội là giải thưởng do Quốc hội Hoa Kỳ trao tặng. Đây là huy chương cao quý nhất, danh giá của Quốc hội Mỹ đối với những thành tựu và đóng góp xuất sắc của các cá nhân hoặc tổ chức.

Đồng thời, ngày 24/6, phản ứng về việc Apple Daily bị đóng cửa, tổng thống Biden nhấn mạnh: “Đó là một ngày đáng buồn đối với tự do truyền thông ở Hồng Kông và trên toàn thế giới”. Ông Biden nói thêm rằng ấn phẩm này là “một pháo đài rất cần thiết cho báo chí độc lập ở Hồng Kông”.

Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Bắc Kinh đã sử dụng quyền lực của mình để trấn áp các phương tiện truyền thông độc lập và bịt miệng những người có quan điểm bất đồng.

Related posts