Elon Musk: Internet vệ tinh Starlink sẽ phủ sóng toàn cầu trước tháng 8/2021

CEO SpaceX Elon Musk cho biết hôm 29/6 vừa qua rằng mạng lưới vệ tinh Starlink của ông đang phát triển dịch vụ Internet băng thông rộng và sẽ phủ sóng khắp mọi nơi trên thế giới (ngoại trừ các vùng cực) trước tháng 8/2021.
Elon Musk

Ông Elon Musk cho biết trong một bài thuyết trình tại hội nghị Mobile World Congress rằng Tập đoàn Space Exploration Technologies đã phóng hơn 1.500 vệ tinh và dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đã hoạt động ở khoảng một chục quốc gia. Chi phí bỏ ra là rất nhiều. Theo ông Musk, tổng số tiền mà SpaceX đầu tư vào mạng lưới này sẽ rơi vào khoảng từ 5 tỷ đến 10 tỷ USD trước khi thu được lợi nhuận.

“Gần đây chúng tôi đã vượt qua con số đáng chú ý về mặt chiến lược là 69.420 người dùng đang hoạt động (active user)”, ông Musk bông đùa. “Chúng tôi đang nghĩ đến việc có được vài trăm nghìn người dùng, có thể là hơn 500.000 người dùng trong vòng 12 tháng”.

SpaceX đặt mục tiêu cung cấp băng thông rộng cho 5% dân số thế giới, nơi các loại mạng không dây và cáp quang thông thường không thể tiếp cận. Ông Musk cho biết mình đã ký 2 thỏa thuận với các nhà khai thác viễn thông của “quốc gia lớn” nhưng chưa thể nêu tên, và ông cũng đang thảo luận với nhiều nhà khai thác khác.

Starlink sẽ cung cấp dữ liệu theo quy trình đảo ngược (‘data back haul’ – dữ liệu được truyền từ nhà cung cấp đến vệ tinh, sau đó từ vệ tinh đến chảo internet vệ tinh, xuống router của người dùng và đi vào máy tính). Mạng Internet vệ tinh hiện di chuyển khoảng 30 terabits dữ liệu mỗi giây và ông Musk cho biết mình đang nhắm mục tiêu độ trễ người dùng (user latency), hay thời gian phản hồi của mạng, ở mức dưới 20 mili giây.

Ông Musk (người vừa bước sang tuổi 50 vào hôm 28/6) đã thảo luận về một số nâng cấp bổ sung trong một bản cập nhật về tập đoàn SpaceX có trị giá 74 tỷ USD Mỹ. Công ty dự kiến ​​sẽ phóng một phiên bản vệ tinh mới của Starlink vào năm 2022. Phiên bản này sẽ có các liên kết laser giữa các vệ tinh để giúp chúng phủ sóng đến các vùng cực.

SpaceX cũng đang lên kế hoạch thực hiện một chuyến bay quỹ đạo của tên lửa Starship khổng lồ “trong vài tháng tới”, ông Elon Musk cho hay.

Theo SCMP,

Phan Anh

Related posts