Tin thế giới sáng thứ Bảy

Lục Quân Nhật – Mỹ tiến hành đợt tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay

RFI

image.png
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) trong đợt thao dợt điều động đơn vị tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) tại căn cứ Không quân Mỹ Yokota, Fussa, Nhật Bản ngày 29/08/2017. REUTERS/Issei Kato/File Photo


Hôm 01/07/2021, Lực lượng Lục Quân của Nhật Bản và Hoa Kỳ đã bắt đầu đợt tập trận chung tại các trại huấn luyện trên toàn lãnh thổ Nhật Bản với khoảng 3.000 người tham gia.

Theo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, đợt tập trận kéo dài 9 ngày này được coi là lớn nhất từ trước tới nay giữa lực lượng bộ binh hai nước, trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự của mình tại biển Đông.

Đây cũng là dịp để Mỹ lần đầu tiên triển khai một đơn vị tên lửa đánh chặn trong khuôn khổ cuộc tập trận tại trại huấn luyện trên đảo Anami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima phía nam Nhật Bản.

Tại đây, cuộc tập trận đã khởi sự từ ngày 30/06 với khoảng 70 người tham gia dựa trên kịch bản một cuộc không kích của đối thủ. Các giàn phóng tên lửa trên mặt đất và radar cho hệ thống đánh chặn PAC-3 được đưa đến từ căn cứ không quân của Mỹ tại tỉnh Okinawa.

Còn theo hãng thông tấn Anh Reuters, Nhật Bản cũng lần đầu tiên tiến hành một đợt diễn tập không quân chung với Phillipines từ ngày 5 đến ngày 8/7 với nội dung huấn luyện cứu trợ nhân đạo và thảm họa. Cuộc tập huấn diễn ra tại căn cứ không quân Clark, một cơ sở quân sự cũ của Hoa Kỳ tại miền bắc Philippines.

Nhật Bản và Philippines đã ký kết một thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự vào tháng Giêng năm 2015 và kể từ đó đến nay đã tổ chức 17 cuộc tập trận hải quân chung.

Có thể nhận thấy rõ ràng Nhật Bản đang thể hiện một thái độ chủ động hơn trong vấn đề hợp tác quân sự với các đồng minh và an ninh khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông.

100 năm đảng Cộng Sản Trung Quốc : Đài Loan quyết tự vệ đến cùng

Thanh Hà

image.png
Một phần quang cảnh Đài Bắc, Đài Loan, chụp từ trên cao, ngày 19/11/2020. REUTERS – ANN WANG

Trong bài diễn văn hôm 01/07/2021 nhân kỷ niệm 100 năm đảng Cộng Sản Trung Quốc được thành lập, ông Tập Cận Bình hứa hẹn « thống nhất » Đài Loan, « dập tắt » mọi ý đồ ly khai và tuyên bố độc lập của hòn đào với 24 triệu dân này. Lập tức, chính quyền Đài Bắc ngay chiều qua tuyên bố « quyết tâm bảo vệ chủ quyền và dân chủ Đài Loan » đến cùng. Công luận Đài Loan coi như không có sự kiện đảng Cộng Sản Trung Quốc tròn 100 tuổi.

Từ Đài Bắc, thông tín viên Adrien Simorre tường trình:

Không một bài viết nào trên báo chí Đài Loan sáng ngày 01/07/2021. Điều đó chứng tỏ công luận xứ này ít quan tâm đến sự kiện 100 năm ngày thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ngay cả đảng đối lập Đài Loan là Quốc Dân Đảng, vốn có lập trường hòa hoãn với Bắc Kinh cũng không chuyển lời chúc mừng tới Bắc Kinh trong dịp này.

Cần phải nói là quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã nguội lạnh đáng kể từ 2016 và với việc đắc cử của một vị tổng thống Đài Loan chủ trương độc lập. Sau việc Bắc Kinh siết gọng kềm với Hồng Kông và trước những cuộc tập trận liên tục của quân đội Trung Quốc, ngày càng có nhiều người Đài Loan bác bỏ mọi dự án sáp nhập với Hoa Lục. Theo thăm dò gần đây nhất có đến 90 % những người được hỏi bác bỏ ý tưởng này.

Đảng Lực lượng Thời đại xuất thân từ phong trào « Hướng Dương » của sinh viên năm 2014 – chủ trương chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Đài Loan, cách nay hai ngày thậm chí đã tổ chức một sự kiện trên mạng internet, mang tên « Hổ thẹn thay cho đảng Cộng Sản Trung Quốc ». Biểu tượng thể hiện tình liên đới ngày càng lớn giữa Đài Loan và Hồng Kông, ba nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông được mời tham dự sự kiện nói trên.

Về phần mình, truyền thông Đài Loan dành trang nhất cho sự kiện Đài Bắc và Washington nối lại đàm phán để ký kết một thỏa thuận thương mại. Bắc Kinh coi đây như là một hành động đối đầu với Trung Quốc và thời điểm đưa ra thông báo Mỹ và Đài Loan nối lại đàm phán là một vố đau đối với Trung Quốc.

Dù vậy, trong bài diễn văn tại Quảng Trường Thiên An Môn hôm 01/07/2021 lãnh đạo Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến quyết tâm « thống nhất » Đài Loan với « đất mẹ » và đe dọa « đập tan mọi ý đồ đòi độc lập của Đài Loan ». Trong một thông cáo cùng ngày, chính quyền Đài Bắc đáp trả : « Quyết tâm của chúng tôi bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ Đài Loan không thay đổi ».

Căng thẳng trên Biển Đen: Nga dằn mặt Ukraina và NATO, Pháp ủng hộ Anh Quốc và Hà Lan

RFI

image.png
Hải quân Hoàng gia Anh trên tầu chiến HMS Defenfer tại cảng Batumi, Gruzia, tại Biển Đen chuẩn bị cho đợt tập trận chung của NATO, ngày 26/06/2021. AFP – VASIL GEDENIDZE

Hạm đội Biển Đen của Nga hôm qua 01/07/2021 thông báo: các tàu chiến nước này đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ngay tại Biển Đen. Nga đã có hành động như trên vào lúc Ukraina và NATO mở đợt tập trận Sea Breeze 2021 kéo dài 2 tuần tại những ví trí khác trong cùng khu vực.

Trong một thông cáo, Hạm Đội Hắc Hải cho biết là hai tàu đổ bộ cỡ lớn của hạm đội này đã thực hiện các cuộc tấn công bằng đạn thật nhằm vào những mục tiêu trên không và trên biển. Cuộc tập trận này của Nga diễn ra chỉ hai ngày sau khi Mátxcơva cho thử nghiệm hệ thống phòng không tại Crimée.

Trong một thông cáo khác, bộ Quốc Phòng Nga cho biết đang theo dõi một khinh hạm của Ý khi chiếc tàu này đi vào khu vực Biển Đen.

Theo Reuteurs, trước khi diễn ra cuộc tập trận Sea Breeze 2021, Matxcơva đã kêu gọi Ukraina và NATO hủy bỏ cuộc tập trận này. Bộ Quốc Phòng Nga cảnh báo họ sẽ có những hành động bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết.

Ngay từ trước lúc cuộc tập trận Sea Breeze khai mạc, ngày 23/6, Hải Quân Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo vào đường đi tàu khu trục Anh HMS Defender để buộc tàu này phải rời khỏi khu vực ngoài khơi bán đảo Crimée, nơi mà Nga coi là lãnh hải của mình.

Luân Đôn không xác nhận hành động của Nga, đồng thời khẳng đinh vào thời điểm đó tàu HMS Defender đang thực hiện một chuyến quá cảnh vô hại trong lãnh hải Ukraina. Hà Lan cũng lên tiếng cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga có những hành vi “nguy hiểm” với khinh hạm HNMLS Evertsen nước này.

Về các sự cố ngày 23/6, Pháp hôm qua bày tỏ thái độ đoàn kết với Anh Quốc và Hà Lan, đồng thời nhấn mạnh “cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế”. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một cuộc nói chuyện điện thoại với người đồng cấp Ukraina Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Pháp Jean – Yves Le Drian đã nhắc lại sự cảnh giác cao độ của Pháp trước những căng thẳng gần đây tại Biển Đen, cũng như sự đoàn kết Paris với các đối tác.


Lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ: Pháp điều tra 4 tập đoàn dệt may

Thu Hằng

image.png
Khách đợi vào cửa hàng quần áo Uniqlo gần Nhà hát kịch Opera Garnier, Paris, Pháp, ngày 01/10/2019. AFP – ERIC PIERMONT

AFP ngày 01/07/2021 dẫn một nguồn tin tư pháp cho biết văn phòng công tố chống khủng bố quốc gia Pháp (Pnat) hồi cuối tháng 6/2021, đã mở cuộc điều tra về việc « chứa chấp tội ác chống nhân loại » nhắm vào bốn tập đoàn dệt may lớn thế giới.

Đây là lần đầu tiên tư pháp Pháp điều tra về chính sách trấn áp thẳng tay những cộng đồng thiểu số Hồi Giáo tại Trung Quốc, gồm người Duy Ngô Nhĩ, Kazakh và Kyrgyz. Cuộc điều tra được tiến hành theo đơn kiện được hai tổ chức phi chính phủ (le collectif Éthique sur l’étiquette, Viện Duy Ngô Nhĩ Châu Âu – IODE) và một nạn nhân thoát khỏi trại cải tạo nộp tại Paris vào đầu tháng 04/2021.

Trả lời RFI ngày 01/07, bà Dilnur Reyhan, chủ tịch Viện Duy Ngô Nhĩ Châu Âu (Institut d’Ouïghour d’Europe), bên nguyên đơn, cho biết :

« Có 12 thương hiệu bị nhắm đến, đặc biệt như Uniqlo, Zara, Skechers… thuộc sở hữu của 4 tập đoàn lớn thế giới. Người ta nghi ngờ họ có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với việc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Họ đã lợi dụng, làm giàu nhờ sử dụng lao động cưỡng bức và chính sách diệt chủng mà Trung Quốc tiến hành để tạo điều kiện cho các tập đoàn đa quốc gia cùng làm giàu, cùng lợi dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Đó là những người bị giam trong những trại tập trung nhưng cũng có những người Duy Ngô Nhĩ sống ngoài trại và bị chính quyền điều đi nơi khác như những « nô lệ » để làm việc trong những nhà máy của chính quyền dưới sự kiểm soát của cảnh sát ».

Cụ thể, bốn tập đoàn dệt may bị nhắm đến gồm chi nhánh Uniqlo Pháp, tập đoàn Nhật Bản Fast Retailing, Inditex (sở hữu các thương hiệu Zara, Bershka, Massimo Duti), SMCP (Sandro, Maje, de Fursac…) và nhà sản xuất giầy thể thao Skechers. Bên nguyên đơn cáo buộc những tập đoàn này lợi dụng bông giá rẻ do các nhà máy sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương cung cấp.


Covid-19 : Gần 4 triệu ca tử vong sau hơn một năm bùng phát đại dịch

Minh Tri

image.png
Tranh vẽ tường ghi rõ: Hơn 500 ngàn người chết vì Covid-19 tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 24/06/2021. REUTERS – PILAR OLIVARES

Tính tới thời điểm 12 giờ ngày hôm 02/07/2021, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 3.950.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, theo thống kê đến từ các nguồn chính thức do hãng thông tấn AFP thiết lập.

Châu Mỹ là lục địa có 4/5 quốc gia đứng đầu về số ca tử vong, trong đó, Mỹ có hơn 605.000 người chết, Brazil với hơn 520.000, Mexico hơn 233.000 và Peru hơn 192.000. Tại Châu Á, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 400.000 người chết, với số ca tử vong gia tăng đáng kể từ sau đợt dịch bùng phát hồi đầu năm.

Tình hình chống dịch tại châu Á đang diễn không đồng đều tại nhiều quốc gia. Trong khi Thái Lan cùng với kế hoạch tiêm chủng của mình đã bắt đầu chương trình mở cửa thí điểm tại đảo Phuket nhằm hồi phục ngành du lịch, thì Indonesia tuần trước công bố các biện pháp hạn chế chặt chẽ được áp dụng tại thủ đô Jakarta, đảo Java và Bali cho tới ngày 20/7, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Tại châu Âu, cùng với kế hoạch tiêm chủng diện rộng, nhiều quốc gia đã dần dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch và bắt đầu triển khai chương trình chứng nhận y tế với mục tiêu hồi sinh ngành du lịch.

Tuy nhiên Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO tiếp tục cảnh báo về nguy cơ bùng phát một đại dịch mới do sự lây lan của biến thể Delta.

Theo một thông báo được phát đi hôm qua, chi nhánh WHO tại châu Âu lo ngại biến thể này sẽ tràn ngập lục địa vào tháng 8. Cơ quan Dược phẩm châu Âu, trong một ghi chú có tính trấn an, nhận định rằng tiêm chủng đầy đủ hai liều vac-xin dường như có thể bảo vệ chống lại biến thể Delta.

Related posts