Sự phong tỏa ở Sydney, Brisbane có thể kéo dài hơn vì số ca nhiễm gia tăng

NSW ghi nhận có 35 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đây là kỷ lục kể từ khi dịch bịnh bùng phát lần này, nâng tổng số ca nhiễm của tiểu bang lên 261.

Với sự gia tăng đáng kể này và với thêm hàng chục địa điểm lây lan mới, sự phong tỏa của tiểu bang NSW có thể kéo dài hơn 2 tuần như dự tính.

Khi được hỏi là sự phong tỏa có thể kéo dài hơn không, Bác sĩ Kerry Chant, Trưởng Y Tế (Chief Health Officer) của NSW, nói rằng để cho sự phong tỏa được chấm dứt như dự tính vào thứ Sáu tuần sau thì số ca nhiễm phải giảm và để cho số ca nhiễm giảm đòi hỏi sự vi chuyển của cư dân cần phải hạn chế tối đa.

Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng vài ngày tới sẽ vô cùng quan trọng đối với tiểu bang NSW và kêu gọi cư dân tuyệt đối không đi ra đường khi cảm thấy có triệu chứng nhỏ nhất.

Người dân Queensland cũng đang hồi họp chờ đợi để biết xem lệnh phong tỏa đối với thành phố Brisbane và Moreton Bay có được hủy bỏ vào lúc 6 giờ chiều nay hay không. Chính quyền cho biết sẽ xem xét tình hình và sẽ có quyết định vào trưa hôm nay.

Tình hình dịch bệnh hiện tại ở Úc: NSW 261 ca, Queensland 24 ca, the Northern Territory 10 ca, Western Australia 5 cas và South Australia 6 ca.

Related posts