Tin Việt Nam sáng thứ Bảy: Thêm 545 ca trong 24 giờ, VN vượt 18,000 ca nhiễm

Hiểu Minh

Thêm 545 ca trong 24 giờ

VnExpress – Bộ Y tế tối 2/7 ghi nhận 219 ca dương tính COVID-19, gồm 210 ca trong nước và 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong ngày có 148 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, 3 ca tử vong, nâng tổng số khỏi lên 7.395 ca, số tử vong 84.

Như vậy, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 545 ca mắc mới gồm 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 527 ca trong nước, chủ yếu ở TP HCM với 419 ca.

Ngày 2/7 là ngày ghi nhận số ca nhiễm cao thứ 3 kể từ đầu dịch (với 527 ca trong nước). Ngày cao thứ nhất là ngày 25/6 (với 845 ca trong nước), ngày cao thứ hai là ngày 1/7 (với 693 ca trong nước).

Lâm Đồng lần đầu tiên trong đợt dịch này ghi nhận ca nhiễm, là tỉnh thứ 52 cả nước xuất hiện dịch.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5.710, TP.HCM 4.723, Bắc Ninh 1.607, Bình Dương 510, Đà Nẵng 248, Phú Yên 151, Long An 115, Nghệ An 106, Quảng Ngãi 92, Đồng Tháp 43, An Giang 16, Tây Ninh 10, Vĩnh Long 6, Lâm Đồng 1.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 14.716, ghi nhận ở 52 tỉnh thành.

Thêm 239 ca COVID-19, Việt Nam vượt 18.000 ca nhiễm

VnExpress – Bộ Y tế ngày 3/7 ghi nhận ca 239 ca dương tính COVID-19, trong đó TP.HCM 215 ca, Phú Yên 11, Hưng Yên 10, Bạc Liêu 2, Bắc Ninh một.

239 ca mắc mới từ số 18122-18360, trong đó 206 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

239 ca mới từ số 18122-18360, trong đó 206 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 4.938, Bắc Ninh 1.608, Phú Yên 162, Hưng Yên 126, Bạc Liêu 3.

Như vậy Bạc Liêu xuất hiện ca nhiễm mới sau hơn 30 ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 14.955, ghi nhận ở 52 tỉnh thành.

Phú Yên; Ca 18122-18128, 18132, 18141, 18144-18145 là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 dương tính.

Bạc Liêu; Ca 18129-18130 có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7 dương tính, đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Bắc Ninh; Ca 18131 nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh; trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 2/7 dương tính, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hưng Yên; Ca 18133-18140, 18142-18143 là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7 dương tính, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Đông Anh.

Sài Gòn; Ca 18146-18360 gồm 82 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 33 ca đang điều tra dịch tễ.

Sài Gòn: Cháy nhà trong khu vực đang bị cách ly, 1 người thiệt mạng

Tuoitre – Một đám cháy lớn xảy ra tại khu nhà đang bị cách ly trên đường Đặng Văn Bi, TP. Thủ Đức vào tối 2/7, làm một người chết.

Truyền thông trong nước cho biết vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ, ngọn lửa bất ngờ bùng lên bên từ căn nhà nằm sâu trong hẻm 163, đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức. 

Trong nhà có 2 người người phụ nữ nhưng 1 người bị mắc kẹt, một người kịp chạy ra ngoài hô hoán kêu cứu. Những người xung quanh cũng tới hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy được khống chế sau đó. Thi thể người phụ nữ bị mắc kẹt (khoảng 50 tuổi) được đưa ra ngoài. Vụ cháy cũng khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được điều tra.

Trước đó, hẻm 163 đường Đặng Văn Bi được dựng rào chắn phong tỏa, cách ly do có ca mắc COVID-19 sống ở đây.

Cách ly tại nhà toàn bộ người đã rời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Tuoitre – Lúc 22h tối 2/7, Sở Y tế Bình Thuận đã cung cấp thông tin về việc ra viện của bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo Sở Y tế, trước đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận dự kiến cho ra viện khoảng 309 bệnh nhân và 229 thân nhân vào chiều 1/7.

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, trong lúc chờ ra viện, một số trường hợp bức xúc muốn về sớm nên chui rào và leo rào ra. Do thấy nguy hiểm, bảo vệ bệnh viện đã mở cổng cho những người này ra ngoài.

Khi nhận được thông tin, giám đốc bệnh viện đã trực tiếp kiểm tra, giải thích và động viên bà con trở lại để bệnh viện sắp xếp việc ra viện trong trật tự và an toàn.

Một số người đã trở lại phòng nhưng cũng có một số người tiếp tục leo rào, mặc dù có công an và bảo vệ can ngăn. Thấy nguy hiểm nên bảo vệ bệnh viện lại phải mở cổng cho những người này.

Đa số người bệnh và thân nhân được bệnh viện mở cổng cho ra, chỉ có vài trường hợp tự ý ra ngoài.

Cũng theo Sở Y tế Bình Thuận, trước đó sáng 30/6, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên, người bệnh, người nuôi bệnh bằng phương pháp RT-PCR, tất cả đều có kết quả âm tính 2-3 lần liên tiếp và hoàn toàn không tiếp xúc với F0, F1 nên đủ điều kiện ra viện.

Tuy nhiên, để việc tiếp nhận, quản lý các bệnh nhân và thân nhân tại nhà theo quy định (đủ 14 ngày) bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch, bệnh viện đã lập danh sách kèm theo địa chỉ và số điện thoại cụ thể gửi cho các địa phương. Hiện nay các địa phương đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp trên.

Related posts