Có hơn 3000 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 6.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 3.200 người, bị thương gần 4.500 người.
6 tháng đầu năm, Việt Nam có hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông. (Ảnh: csgt.vn)

Ngày 2/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 6.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 3.200 người, bị thương gần 4.500 người.

Tại đường bộ xảy ra 6.278 vụ, làm chết 3.147 người, bị thương 4.465 người. Trong đó có 11 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 34 người, bị thương 17 người. Nguyên nhân chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, không đi đúng phần đường, làn đường…

Ngoài ra, CSGT cả nước đã xử lý trên 1,7 triệu trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 1.700 tỷ đồng; tước hơn 167.700 bằng lái và tạm giữ gần 300.000 xe cộ các loại. Trong đó, 123.160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1.144 lái xe dương tính với chất ma túy.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã xử lý 435 vụ đua xe trái phép, lạng lách, gây rối trật tự; bắt giữ 2.470 trường hợp; tạm giữ hơn 2.200 phương tiện. Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 vụ, 54 trường hợp; xử lý hành chính 429 vụ với hơn 2.400 người vi phạm.

Lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, phát hiện 3.551 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 4.120 nghi phạm. CSGT đã thu giữ 182 bánh heroin, gần 105 kg và 121.161 viên ma túy tổng hợp; 8.238 m3 gỗ quý các loại… Lực lượng CSGT cũng phát hiện 33 vụ nhập cảnh trái phép, bắt giữ 155 người.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Related posts