Điện Kremlin: Cần phản ứng cứng rắn trước “hành động khiêu khích” như vụ việc tàu chiến Anh

Gia Huy

Hôm Chủ nhật (4/7), Điện Kremlin tuyên bố, việc một chiếc tàu chiến của Anh tháng trước tiến vào vùng biển nằm gần Crimea mà Moscow coi là lãnh hải của Nga là một loại khiêu khích đòi hỏi phải có phản ứng cứng rắn.

Hôm thứ Tư tuần trước (30/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga đã có thể đánh chìm tàu chiến của Anh, nhưng chỉ bắn cảnh cáo và thả bom trên hướng đi của tàu chiến này để đuổi nó ra khỏi vùng biển Biển Đen ngoài khơi của Crimea.

Nga đã thách thức quyền đi qua vùng biển gần Crimea của tàu khu trục Anh HMS Defender mà London tuyên bố rằng họ có toàn quyền để làm điều đó. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ của mình vào năm 2014, nhưng hầu hết các nước trên thế giới vẫn công nhận vùng đất này là một phần lãnh thổ của Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước hôm Chủ nhật (4/7), ông Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Putin, đã chỉ trích rằng vụ việc là “một hành động khiêu khích được lên kế hoạch kỹ lưỡng” đồng thời nhấn mạnh, phản ứng của Tổng thống Putin đã nói rõ rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào lặp lại sẽ dẫn đến một sự đáp trả.

Ông Peskov cũng lặp lại lời cáo buộc của ông Putin rằng Washington và London đã cùng nhau lên kế hoạch cho hành động khiêu khích này.

Ông Peskov cho hay: “Tôi nghĩ rằng các cơ quan tình báo của chúng tôi tất nhiên biết ai đã đưa ra quyết định đó. Tuy nhiên, hiển nhiên, tôi biết bản chất của những hoạt động như vậy là do tất cả các nhân vật cấp cao ở bên kia đại dương lên kế hoạch.”

Căng thẳng đang tăng cao khi Ukraine và các nước NATO tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen, vốn bị hạm đội Biển Đen của Nga giám sát chặt chẽ.

Ông Peskov chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một nhân tố gây mất ổn định dẫn đến đối đầu, tuy nhiên Nga vẫn cởi mở để đối thoại với tổ chức này.

Gia Huy (Theo Newmax)

Related posts