Latvia lại bị sốc vì sự đền đáp của người Đài Loan: Khuyên góp 1 tháng bằng Lít-va gây quỹ 14 năm

Phụng Minh

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (ảnh: 總統府/Flickr/flickr.com/photos/presidentialoffice/50323052601/).

Để cảm ơn Latvia đã quyên góp 20.000 liều vắc-xin, người dân Đài Loan đã quyên góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội địa phương khác nhau thông qua một nền tảng gây quỹ từ thiện quốc tế, bao gồm Quỹ cho trẻ em ung thư. Quỹ này cho biết, họ đã nhận được kết quả gây quỹ bằng 14 năm huy động chỉ trong vòng một tháng, trang Epoch Times cho hay.

Nhà văn Đài Loan Trương Tịnh Nhân, người đang làm công tác từ thiện quốc tế, đã mời mọi người quyên góp tiền cho các tổ chức phúc lợi xã hội của Litva để bày tỏ lòng biết ơn của họ trên Facebook vào ngày 23/6. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, các khoản quyên góp từ người dân Đài Loan đổ về các quỹ của Litva như thủy triều. Nhà văn mô tả vụ việc như một “phép màu”. Các phương tiện truyền thông Litva cũng chú ý đến nghị lực từ thiện của người dân Đài Loan.

Vài ngày trước, “Trung tâm cho người mang thai có nguy cơ cao” đã nhận được 770 lượt quyên góp từ Đài Loan, khiến 4 dự án gây quỹ của họ vượt qua mục tiêu ban đầu. Đây cũng là số tiền quyên góp lớn nhất nhận được kể từ khi thành lập tổ chức, đặc biệt là trên Facebook.

Mới đây, Edita Abrukauskienė, Giám đốc Quỹ Ung thư Trẻ em, nói với Thông tấn xã Trung ương Đài Loan rằng sự hảo tâm của người Đài thật sự đã gây ra bất ngờ lớn. Từ ngày 23/6 đến ngày 2/7, trong vòng chưa đầy 10 ngày, người dân Đài Loan đã quyên góp ít nhất 25.000 Euro. Bà nói “Ngay cả những khoản quyên góp nhỏ cũng có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi và sẽ được sử dụng để cứu sống mạng người”.

Giám đốc điều hành của Liên minh các bà mẹ cho biết tổ chức này đã từng quyên góp được trung bình 300 đô-la Mỹ trong một tháng trên nền tảng gây quỹ từ thiện quốc tế GlobalGiving, nhưng hiện tại họ đã nhận được khoảng 50.000 đô-la Mỹ chỉ tính riêng trong tháng 6. Kết quả có thể đạt được sau 170 tháng là “tất cả là nhờ người Đài Loan”.

Tổng dân số của Lithuania là ít hơn 3 triệu. Bà nói rằng đối với 23 triệu người dân ở Đài Loan, vắc-xin củaLithuania chỉ là 20.000 liều, có thể là rất tầm thường. Nhưng người Đài Loan đã đền đáp bằng những tất cả tấm lòng và bà rất ngưỡng mộ vì điều đó. Bà cho biết” “Điều mà thế giới thiếu nhất hiện nay là tình hữu nghị và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các quốc gia”.

Related posts