NSW ghi nhận 38 ca nhiễm mới và bà thủ hiến kêu gọi người dân ngưng thăm viếng nhau

NSW ghi nhận 38 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đây là con số cao nhất kể từ ổ dịch bùng phát lần này vào ngày 16 tháng 6. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng một con số cao đáng lo ngại và kêu gọi người dân ngưng thăm viếng nhau.

“Các dữ kiện cho thấy là trong mấy ngày qua vi khuẩn đã lây lan như thế nào,” bà nói.

Trong số 38 ca nhiễm mới có 20 ca lây lan từ trong cộng đồng.

Bà cho biết cư dân ở ba khu vực ở miền tây của Sydney là Fairfield, Canterbury-Bankstown và Liverpool đã không làm đúng như người khuyên của chính phủ khiến cho ổ dịch đang di chuyển từ miền đông sang miền tây và ba khu vực này có thể sẽ bị hạn chế di chuyển nhiều hơn trong những ngày tới. Trong 48 giờ qua đã có 21 ca nhiễm mới xuất phát từ 3 khu vực này.

Tuy nhiên các thị trưởng của 3 khu vực nói trên cho rằng lời “cáo buộc” trên là không công bằng.

Related posts