Đã bắt được kẻ ám sát tổng thống Haiti

“Những kẻ được cho là sát thủ” giết Tổng thống Haiti Jovenel Moise ngày 7-7 đã bị bắt. Chính quyền Haiti đã đưa đệ nhất phu nhân tới Miami của Mỹ.

Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát ngày 7 tháng 7 vừa qua (AP)

Hãng tin Reuters dẫn thông cáo của cảnh sát Haiti cho biết lực lượng an ninh đã tiêu diệt 4 tên và bắt giữ 2 tên nghi là sát thủ. Ba nhân viên cảnh sát bị bắt làm con tin cũng được giải cứu an toàn sau vụ đấu súng giữa hai bên chiều tối 7-7 (giờ địa phương).

Thứ trưởng Bộ Truyền thông Haiti, ông Frantz Exantus, là người đã tiết lộ thông tin trên, theo Hãng thông tấn AFP. “Những kẻ được cho là sát thủ đã bị cảnh sát chặn bắt tại Pelerin ngay trước 18h”, ông Exantus viết trên Twitter cá nhân.

Vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise xảy ra rạng sáng 7-7 (giờ địa phương), ngay tại nơi ở của ông và đệ nhất phu nhân. Nhà lãnh đạo 53 tuổi tử vong ngay tại chỗ, trong khi đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và hiện đã được chuyển tới Miami của Mỹ.

Ông Bocchit Edmond, đại sứ Haiti tại Mỹ, khẳng định vụ ám sát được thực hiện bởi những kẻ chuyên nghiệp nên được dàn dựng rất tốt: “Chúng tôi có một đoạn video và tin rằng sát thủ là lính đánh thuê”.

Theo ông Edmond, nhóm sát thủ đã cải trang thành các đặc vụ của cơ quan chống ma túy liên bang Mỹ và xuất hiện tại tư dinh của ông Moise. Tuy nhiên cách hành xử của nhóm này hoàn toàn khác các đặc vụ Mỹ, chẳng hạn những kẻ này trao đổi với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, theo đại sứ Haiti.

Hai nghi phạm bắt sau vụ ám sát Tổng thống Haiti cho biết mục đích ban đầu của nhóm là bắt cóc, chứ không phải bắn chết ông này.

“Họ tự nhận là phiên dịch viên của nhóm tấn công, cho biết mục tiêu của nhóm lính đánh thuê là bắt Tổng thống Jovenel Moise theo lệnh của một thẩm phán điều tra, thay vì ám sát ông ấy”, Clement Noel, thẩm phán chịu trách nhiệm thẩm vấn hai nghi phạm Mỹ gốc Haiti, hôm 8/7 cho biết.

Hai công dân Mỹ gốc Haiti bị bắt sau vụ ám sát Tổng thống Moise hôm 7/7 được xác định là James Solages, 35 tuổi và Joseph Vincent, 55 tuổi, giới chức Haiti cho biết. Solages là giám đốc điều hành công ty bảo trì và sửa chữa EJS tại Florida, được thành lập vào năm 2019.

Hai nghi can ám sát Tổng tống Moise bị áp giải tại thủ đô Port-au-Prince ngày 8/7 (AP)

Vụ ám sát Tổng thống Moise đã thu hút sự chú ý tại khu vực châu Mỹ. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ có một phiên họp để thảo luận về vụ việc, theo AFP.

Nhiều lãnh đạo các nước trong khu vực đã bày tỏ nỗi buồn với đất nước Haiti, đồng thời cực lực lên án hành động ám sát.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador là người đầu tiên phản ứng sau khi hay tin và bày tỏ hy vọng đất nước Haiti nghèo khó sẽ sớm ổn định.

Viết trên Twitter, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng lên án vụ sát hại nhà lãnh đạo Haiti, kêu gọi sự ổn định và hòa bình, ngăn chặn khủng hoảng chính trị sau biến cố.

Tổng thống Colombia Ivan Duque thì trực diện hơn khi gọi vụ ám sát là hành động “hèn nhát và man rợ”. Ông kêu gọi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) cử một phái bộ khẩn cấp tới Haiti để bảo vệ trật tự dân chủ sau vụ ám sát này.

Nhiều nước Mỹ Latin khác cũng lên tiếng chia sẻ và bày tỏ mong muốn chính quyền Haiti sớm buộc được những kẻ đứng sau vụ ám sát chịu trách nhiệm.

Haiti là một quốc đảo có diện tích hơn 27.000km2 và là nước đông dân nhất vùng Caribê. Quốc gia này vẫn đang chật vật tái thiết đất nước sau vụ động đất năm 2010 khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và mất tích.

Cố tổng thống Moise lên nắm quyền tại Haiti từ tháng 2-2017 thay thế ông Michel Martelly và phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy biến động, chỉ trích.

Related posts