Tạp chí Phố Wall: Đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng, Kim Jong-un đang tìm ‘dê thế tội’

Ngọc Mai

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một cuộc họp với các quan chức của nước này (ảnh: Youtube/Wall Street Journal).

Ngày 9/7, Tạp chí Phố Wall đưa tin, so với bậc cha chú, Kim Jong-un đã đặt trách nhiệm của mình lên vai các quan chức chính phủ Triều Tiên. Hiện Triều Tiên đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trong nước tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ, và Kim Jong-un đang tìm “con dê thế tội”. 

Tại cuộc họp Bộ Chính trị vào cuối tháng 6, Kim Jong-un cảnh báo rằng tình hình COVID-19 ở nước này đang nghiêm trọng. Ông đả kích “lối suy nghĩ cũ” của các quan chức và đe dọa luôn sẵn sàng thay thế họ.

Khi ông Kim chỉ trích các quan chức vì sự thiếu cẩn trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngoại giới suy đoán rằng, một nhóm quan chức cấp cao sẽ bị trừng phạt.

Các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên không nêu rõ vấn đề cụ thể của việc “không làm tròn trách nhiệm” của các quan chức. Tuy nhiên Tae Yong Ho, một cựu quan chức cấp cao của Triều Tiên đã quy hàng Hàn Quốc phân tích rằng Kim Jong-un đã trừng phạt nhiều quan chức. Và đây là lần thanh trừng cấp lãnh đạo có quy mô lớn nhất gần 10 năm nay ở Triều Tiên. 

Một trong những quan chức bị cách chức là Li Bingzhe, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động. 

Theo phân tích của giới chuyên gia, một phần nguyên nhân khiến ông Kim Jong-un cải tổ nội bộ là do ông muốn định hình lại cách vận hành của chính phủ. Ken Gause, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại tổ chức tư vấn phi lợi nhuận CNA cho biết: “Kim Jong-un đang thay đổi trạng thái vận hành của chính quyền nội bộ. Điều này là để làm cho hệ thống [chính phủ] hoạt động tốt hơn, ông ta cảm thấy bực dọc khi thấy nó không hiệu quả”. 

Ramon Pacheco Pardo, Trường Quản lý Brussels, cho biết: “Kim Jong-un đã từng nói rằng ông ta không phải là người duy nhất lãnh đạo đất nước, và có một nhóm người chịu trách nhiệm. Nhưng một số người đã không làm nhiệm vụ, và bây giờ Kim Jong-un đang đổ lỗi cho họ ”.

Lee Ho-ryung, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Phân tích Quốc phòng Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, cho rằng Kim Jong-un đang thực hiện một “hệ thống trách nhiệm giải trình”. “Nếu như Kim không có được thế lực tinh anh trực tiếp ủng hộ [mình], ông ta sẽ không cách nào điều hòa được [việc] nhân dân Triều Tiên không ngừng gia tăng oán hận”.

Related posts