NSW lập kỷ lục mới: một chết, 77 ca nhiễm mới

Tính đến 8 giờ tối hôm qua, NSW ghi nhận 77 ca nhiễm mới – một kỷ lục cao nhất kể khi dịch bệnh bùng phát lần này, và Thủ hiến Gladys Berejiklian một lần nữa kêu gọi mọi người tuyệt đốt tuân thủ luật phong tỏa.

Lây nhiễm chủng Delta của Covid-19 tại bang NSW gia tăng nhiều ca hơn, khiến việc phong tỏa có nguy cơ phải kéo dài thêm nhiều tuần.

Giám đốc Y tế NSW, Tiến sĩ Kerry Chant đã cung cấp bảng phân tích về 77 trường hợp mới của tiểu bang:

   – 32 trường hợp bị cách ly trong suốt thời kỳ lây nhiễm của họ

   – 9 trường hợp bị cách ly trong một phần thời kỳ lây nhiễm của họ

   – 33 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng

  –  3 trường hợp vẫn đang được điều tra

Bà cho biết phần lớn tiếp tục được phát hiện ở vùng tây nam Sydney.

Bà nói: “Tôi cần phải đưa ra lời khuyên thẳng thắn rằng số trường hợp ở tây nam Sydney đang rất cao. “Chúng tôi biết rằng sự lây truyền đang diễn ra … từ gia đình này sang gia đình khác.”

Tiến sĩ Chant nói: “Chúng ta cần đi trước sự lây lan. “Hiện tại, vào thời điểm chúng tôi phát hiện các trường hợp, các gia đình của họ đã bị nhiễm bệnh và  từ đó tiếp tục lây nhiễm cho mọi người trong cộng đồng.”

Hơn 50 trong số 77 trường hợp mới là thành viên gia đình thân thiết của những người đã bị nhiễm bệnh, cô nói.

Bà Berejiklian nói: “Thật đáng tiếc, chúng tôi đã chứng kiến ​​một người lớn tuổi qua đời và tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của họ,” bà Berejiklian nói và cho biết thêm rằng “thật đáng tiếc” người đó đã bị lây nhiễm từ gia đình họ.

Bà Berejiklian cho biết bà ước tính các trường hợp lây nhiễm vào ngày mai thứ Hai sẽ lớn hơn con số 100 ca. Bà lo sợ: “Ngày mai và vài ngày sau đó sẽ tồi tệ hơn, tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy hôm nay”.

NSW Health cho biết người tử vong là một phụ nữ, ở độ tuổi 90, đến từ Tây Nam Sydney. Bà  qua đời hôm thứ Bảy tại Bệnh viện Liverpool và là người liên hệ mật thiết với một trường hợp mắc phải ở địa phương.

Trong khi đó lãnh tụ Đối Lâp đảng Lao Động Anthony Albanese kêu gọi Thủ tướng Morrison hãy dùng ảnh hưởng “đồng minh tin cậy nhất” mà kêu gọi chính phủ Mỹ hãy ưu tiên xuất Vaccine đến Úc sớm hơn.

Được biết nước Úc đã ký hợp đồng với Pfizer để mua 40 triệu liều vaccine và 10 triệu liều Moderna cho năm nay & 15 triệu liều Moderna cho năm tới.

Related posts