Luật mới của chính quyền TQ khiến người dân lo sợ họ sẽ không sống nổi đến ngày nhận lương hưu

Phụng Minh

Aboluowang – Vào ngày 30/6/2021, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội của Trung Quốc đã công bố “Kế hoạch 5 năm lần thứ mười bốn về phát triển nguồn nhân lực và các chủ trương an sinh xã hội”. Hệ thống kế hoạch tổng thể quốc gia về anh sinh cho người già dựa trên bảo hiểm cho người lao động đã củng cố một cách thích đáng quyền lực của chính phủ trung ương trong bảo hiểm tài sản. 

Theo đó Trung Quốc sẽ thực hiện việc lùi dần tuổi nghỉ hưu theo quy định, đồng thời tăng dần thời gian đóng bảo hiểm tối thiểu để hưởng lương hưu cơ bản.

Theo kênh tin tức Jiemian của Trung Quốc, ông Trịnh Bỉnh Văn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An sinh Xã hội Thế giới thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng “trì hoãn nghỉ hưu và tăng thời gian nộp bảo hiểm để nhận lương hưu cơ bản sau này là những biện pháp không thể tránh khỏi trong bối cảnh dân số già của nước ta”. Theo “Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Cá nhân tham gia bảo hiểm hưu trí cơ bản đã đóng trên 15 năm khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định thì hàng tháng sẽ được hưởng lương hưu cơ bản”. Tức là thời gian đóng bảo hiểm hưu trí tối thiểu là 15 năm và sẽ được tăng dần trong tương lai.

Sau khi tin tức nói trên được tiết lộ đã khiến đông đảo cư dân mạng bức xúc. Một số người nói: Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể sống được tới lúc có thể nhận lương hưu.

Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng do biên tập viên của “Thời báo kỹ thuật số Trung Quốc” thu thập:

“Vấn đề lớn nhất đối với hệ thống lương hưu là khoảng cách giữa hệ thống kép ở thành thị và nông thôn quá lớn. Một mặt, người cao tuổi ở nông thôn tiếp tục làm việc vất vả với mức lương hưu thấp, còn ở thành thị những người lao động ở độ tuổi 50 đang ở độ tuổi trung niên và già đang có mức lương hưu cao. Thật tiếc khi có quá ít chuyên gia trên Weibo và thậm chí là toàn xã hội đang lên tiếng bênh vực người già ở nông thôn. Thực sự nói lên tiếng nói của lương tâm khó vậy sao?”.

Người khác viết: “Các công chức nhà nước của nhân dân nhận được nhiều lương hưu hơn những người họ phục vụ. Ha ha, đây có phải là một trò đùa ngớ ngẩn không? Những người bước vào giai cấp thống trị, không những có thể có nhiều lợi ích hơn người bên ngoài khi làm việc, mà đến lúc nghỉ hơi cũng được nhiều hơn. Chưa kể những tài sản vô hình như chức vụ, vị trí có thể được trao cho con cái làm tài sản thừa kế. Đây là quy tắc có một không hai”.

“Nếu đảng của chúng ta đại biểu cho lợi ích cơ bản của nhân dân lao động, thì hãy tự nguyện thanh toán, đừng nghĩ tới chiếm đoạn lợi ích quốc gia”.

“Tôi chỉ muốn một ngày nào đó đất nước này có thể cho tôi được chết trong an lạc”.

“Hết muốn chúng tôi sinh ba con, giờ còn muốn chúng tôi từ từ hãy nghỉ hưu. Với tuổi trung bình 77, chúng tôi sẽ chỉ sống được 12 năm sau khi nghỉ hưu thôi? Trả nhiều hơn 40 năm an sinh xã hội chỉ là để được mười năm về hưu à? Không những thế còn phải cưu mang cháu nội cháu ngoại? Hãy để chúng tôi có hy vọng vào cuộc sống của mình!”.

“Người ta ước tính rằng tuổi nghỉ hưu của phụ nữ đã bị hoãn đến 65 tuổi, cười đến chết đi được, tôi có thể không sống sót qua năm nghỉ hưu, và có trả tiền cũng vô ích”.

“Những người khốn khổ là những nhân viên không có hợp đồng”.

“Cứ thế này thì có muốn sinh ba đứa con không? Hãy có chính sách có lợi cho tỷ lệ sinh!”.

“Hãy nghĩ đến những phụ nữ không có việc làm nuôi con nhỏ! Và những người nông dân! Tôi thực sự cảm thấy rằng những chuyên gia này nghĩ rằng mọi người đều có một công ty hay sao ấy”.

Related posts