Taliban chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu lớn giữa Afghanistan với Pakistan

Vũ Dương

Liên quan đến các diễn biến nóng đang diễn ra ở Afghanistan, Reuters đưa tin, các chiến binh Taliban ở Afghanistan đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu lớn với Pakistan vào hôm thứ Tư, một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà họ đã đạt được cho đến nay trong một cuộc tiến công nhanh chóng trên khắp đất nước khi Mỹ rút quân.

Video do các chiến binh công bố cho thấy lá cờ trắng của Taliban đã thế chỗ lá cờ Afghanistan phía trên Cổng hữu nghị tại cửa khẩu biên giới ở thị trấn Wesh của Afghanistan, đối diện với thị trấn Chaman của Pakistan.

Cửa khẩu này nằm ở quận Spin Boldak, ở thành phố Kandahar, phía nam của Afghanistan, là điểm vào bận rộn thứ hai của quốc gia không giáp biển, là huyết mạch thương mại chính giữa khu vực phía tây nam trải dài của Afghanistan với các cảng biển của Pakistan. 

Dữ liệu của chính phủ Afghanistan chỉ ra rằng tuyến đường này mỗi ngày có 900 xe tải đi qua.

Các quan chức Afghanistan cho biết các lực lượng chính phủ đã đẩy lùi Taliban và đang kiểm soát khu vực này. Nhưng dân thường và các quan chức Pakistan cho biết Taliban vẫn kiểm soát cửa khẩu biên giới.

Những ngày gần đây, Taliban đã chiếm giữ các cửa khẩu biên giới lớn khác, ở các tỉnh Herat, Farah và Kunduz ở phía bắc và phía tây. 

Shafiqullah Attai, Chủ tịch Phòng Thương mại và Đầu tư Afghanistan tại thủ đô Kabul, cho biết việc kiểm soát các đồn biên phòng cho phép Taliban thu được doanh thu.

Các chiến binh Hồi giáo Taliban đã cai trị Afghanistan từ năm 1996 và kết thúc khi họ bị luật đổ vào năm 2001, theo sau vụ việc ném bom tấn công Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001 và kể từ đó, Taliban đã chiến đấu để lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Kabul.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rút hoàn toàn quân Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 8, các lực lượng Hoa Kỳ đã rời khỏi các căn cứ chính của họ ở nước này vào hai tuần trước. Kể từ đó, Taliban đã thực hiện một động lực mới để bao vây các thành phố và chiếm lãnh thổ Afghanistan.

Related posts