Số ca nhiễm tiếp tục gia tăng và Sydney sẽ bị giới hạn nhiều hơn nữa từ 12 giờ đêm nay

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 111 ca nhiễm mới, trong số đó có 29 người bị nhiễm trong lúc đi lại trong cộng đồng.

Vì số ca nhiễm không giảm mà còn có khuynh hướng gia tăng, cho nên bà Thủ hiến NSW vừa công bố luật giới hạn mới gắt gao hơn.

Bắt đầu từ 12 giờ đêm nay, tất cả các cửa hàng không cần thiết ở thành phố lớn Sydney phải đóng cửa và cư dân tại các vùng Fairfield, Canterbury-Bankstown hay Liverpool không thể rời khỏi nhà để đi làm và tất cả các công trình xây cất phải ngưng cho đến ngày 30 tháng 6.

“Chúng tôi muốn sự phong tỏa này chấm dứt càng tốt càng tốt. Chúng tôi muốn tất cả các cá nhân, gia đình và dịch vụ thương mại được phục hồi càng sớm càng tốt và đó là lý do chúng tôi phải đi đến một quyết định thật khó khăn để bảo đảm chúng ta được an toàn và bảo đảm chúng ta có thể ngăn chặn được vi khuẩn để có thể thoát ra khỏi sự phong tỏa lần này.”

“Chúng tôi đã có danh sách những cửa hàng nào được sếp vào dịch vụ cần thiết được tiếp tục mở cửa và những cửa hàng nào không được phép mở cửa. Những dịch vụ cần thiết như tiệm thuốc tây, supermarket, phòng mạch bác sĩ được xem là dịch vụ cần thiết được tiếp tục mở cửa, trái lại tất cả các dịch vụ khác đều phải đóng cửa,” bà nói.

“Chúng tôi muốn tất cả các công trình xây dựng phải ngưng lại và dĩ nhiên những việc khẩn cấp cần phải sửa chữa ngay lập tức như điện và nước được cho phép,” bà nói.

Bên cạnh đó, hình phạt sẽ nặng hơn đối với các chủ nhân bắt buộc công nhân phải đến sở làm việc.

“Tôi biết nhiều người sẽ buồn phiền và tức giận với tôi, với chính phủ của tôi, nhưng quý vị vui lòng hiểu cho, chúng tôi đi đến quyết định này chỉ vì chúng tôi được thuyết phục đây là một quyết định đúng. Chúng tôi chỉ muốn chúng ta ra khỏi sự phong tỏa này càng sớm càng tốt.

“Vi khuẩn biến dạng Delta đang là một thử thách lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay.”

Bà Berejiklian chúc mừng tiểu bang đã đạt được con số thử nghiệm lên đến 82,000 và người dân tuân thủ luật phong tỏa nhưng đáng tiếc là vi khuẩn vẫn tiếp tục lây lan.

“Đặc biệt tôi muốn cám ơn tất cả cư dân ở vùng tây-nam của Sydney đã tuân thủ luật lệ giới hạn của chính phủ. Nhưng đáng tiếc là có đến khoảng 80% số ca nhiễm phát xuất từ các khu vực này,” bà nói.

Bắt đầu từ ngày mai, tất cả cư dân Sydney khi rời khỏi nhà phải mang khẩu trang.

Trong lúc đó tình hình ở Victoria cũng không sáng sủa hơn NSW. Trong 24 giờ qua Victoria có đến 29 ca nhiễm mới. Và dự tính phong tỏa chỉ có 5 ngày của Thủ hiến Andrews có lẽ khó có thể thực hiện được.

Related posts