NSW ghi nhận 78 ca nhiễm mới NSW – tình hình không khả quan lắm

Mặc dầu số ca nhiễm hôm nay có giảm so với hôm qua (98) nhưng một con số quan trọng khác lại không giảm, chính điều này làm cho chính quyền của bà Gladys Berejiklian tiếp tục lọ ngại.

Trong số 78 ca nhiễm mới có 49 ca phát xuất từ các ổ dịch – 45 ca lây từ trong gia đình và 4 lây do tiếp xúc gần với người bị nhiễm – và 29 ca lây trong lúc di chuyển trong cộng đồng.

29 ca này là con số mà chính quyền Gladys Berejiklian lo ngại nhất vì không thể truy tìm nguồn gốc.

Trong số 78 ca nhiễm mới gồm có khoảng 52 ca xảy ra ở miền tây nam của Sydney, 11 từ vùng miền tây và một từ Illawarra Shoalhaven.

Ngoài con số ca không biết nguồn gốc, chính quyền còn đang lo ngại một số ca nhiễm đang xảy ra ở khu vực Bankstown-Canterbury đặc biệt là Belmore, Lakemba, Punchbowl và Yagoona sau khi một số người đã bị nhiễm từ tiệm bán thịt Sultan’s Butchery ở Lakemba.

Trong lúc đó tại Victoria có 9 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và Thủ hiến Andrews vừa thông báo là sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tại Victoria thêm 1 tuần.

Related posts