Chuyến thăm Úc của Bộ trưởng Trung Quốc đầy bạo động

Liên Thành

Chuyến thăm Úc của Bộ trưởng Trung Quốc đầy bạo động (ảnh chụp màn hình).

Sau hai kỳ họp của chính phủ Trung Quốc, Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bắt đầu chuyến thăm New Zealand và Úc. Chuyến đi Úc của ông đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người biểu tình và các cuộc đụng độ đã nổ ra.

Theo Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Úc (ABC) hôm 20/3, tại một cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm Úc của Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hàng chục người biểu tình đã cầm cờ Tây Tạng và cờ của người Duy Ngô Nhĩ hô vang các khẩu hiệu như “Tự do cho Tây Tạng”. 

Trong khoảng thời gian này, một số người cố gắng xông vào khu đại sứ quán, cảnh sát ập vào và ngăn chặn họ, yêu cầu những người biểu tình lùi lại. Tình hình trở nên căng thẳng trong một khoảng thời gian. Sau đó, cảnh sát dàn hàng trước đại sứ quán.

Video đăng tải trên mạng cho thấy trong lúc xảy ra xung đột, một người biểu tình vẫy cờ đã ngã xuống đất, sau đó cột cờ trên tay anh đã bị cảnh sát lấy và vứt đi. Anh đứng dậy và giơ cánh tay bị thương của mình trước ống kính.

Đài ABC đưa tin, người tổ chức biểu tình Tsewang Thupten nói với những người biểu tình rằng mọi người đến để bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ của họ với các quan chức Trung Quốc đến thăm, về việc ĐCSTQ vi phạm nhân quyền.

Những người biểu tình hô vang: “Chúng tôi sẽ không bao giờ im lặng! Chúng tôi có lòng can đảm. Chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại!”

Tham gia biểu tình ngày hôm đó có các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, các học viên Pháp Luân Công, các nhóm biểu tình ở Tây Tạng và Tân Cương. Họ dùng biểu tình ôn hòa để bày tỏ sự bất bình với chuyến thăm Úc của ông Vương Nghị.

Trong số những người biểu tình có Nghị sĩ Liên bang Úc Andrew Wallace, người đã tham dự và phát biểu tại cuộc biểu tình của một nhóm biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ. 

Ông nói: “Hãy lên tiếng. Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi nghĩ việc gửi tín hiệu đến ĐCSTQ là rất quan trọng”.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức Đối thoại Chiến lược và Ngoại giao Trung Quốc – Úc lần thứ 7 với Ngoại trưởng Úc Penny Wong tại Canberra hôm 20/3. 

Các cuộc đàm phán đề cập đến nhân quyền, thuế quan và an ninh khu vực. Chuyến đi của ông Vương Nghị cũng là để chuẩn bị cho chuyến thăm Úc của Thủ tướng Lý Cường trong năm nay.

Related posts