Tấn công mạng: Mặt trận chung hiếm hoi của phương Tây chống tin tặc Trung Quốc

Trọng Nghĩa

image.png
Trụ sở của Microsoft tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hình chụp ngày 07/08/2020. AP – Ng Han Guan

Hành vi tin tặc, hay ít ra là bao che tin tặc của Bắc Kinh rốt cuộc đã bị vạch trần công khai trên trường quốc tế. Vào hôm qua, 19/07/2021, nhiều cường quốc phương Tây, từ Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, cho đến Nhật Bản và hai khối Liên Hiệp Châu Âu và NATO đã đồng loạt chính thức cáo buộc Trung Quốc về tội xâm nhập bất hợp pháp vào khoảng 400.000 máy chủ email Microsoft Exchange được nhiều chính phủ và công ty tư nhân trên thế giới sử dụng.

Một số nhà quan sát đã tỏ ý tiếc rằng đây chỉ là những lời tố cáo suông, vì không thấy biện pháp trừng phạt nào được công bố nhằm chống lại Bắc Kinh. Lý do khá đơn giản vì lẽ vụ tin tặc xâm nhập vào máy chủ của Microsoft, đã được tiết lộ vào tháng Ba vừa qua, chỉ là những hành vi gián điệp hơn là một vụ tấn công dùng vũ khí tin học, nhằm mục tiêu như làm gián đoạn việc cung cấp năng lượng hoặc các cơ sở hạ tầng khác, một hành động nghiêm trọng hơn nhiều.

Thế nhưng, phải nói là việc phương Tây hình thành được một mặt trận thống nhất để tố cáo hành vi tin tặc của Trung Quốc là một sự kiện rất hiếm thấy, do đó rất có ý nghĩa.

Trên báo Canada La Presse ngày 19/07, nhà nghiên cứu Brandon Valeriano, thuộc Đại Học Marine Corps ở bang Virginia (Hoa Kỳ) giải thích: “Khi một quốc gia riêng lẻ nói rằng họ là nạn nhân của tin tặc, và nêu tên thủ phạm, thì khó mà biết được điều gì đã xảy ra, bởi vì đó chỉ là cái nhìn của một quốc gia duy nhất. Nhưng khi một số quốc gia kết hợp với nhau, thì điều đó sẽ gửi đi một thông điệp hoàn toàn khác, và điều đó không thể bỏ qua.”

Đối với nhà nghiên cứu Mỹ, kể từ khi Joe Biden lên nắm quyền vào tháng Giêng, Hoa Kỳ ngày càng phối hợp hành động với đối tác nhiều hơn trên các hồ sơ lớn, và mặt trận thống nhất chống tin tặc Trung Quốc là ví dụ mới nhất.

Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, vấn đề cần đặt ra là vạch mặt chỉ tên liệu có hiệu quả đối với Trung Quốc hay không nếu không kèm theo biện pháp trừng phạt cụ thể, và nhất là, giữa các nước trong mặt trận, cách đối phó với Bắc Kinh có thể khác nhau về mức độ.

Khác biệt này được thấy rõ qua nội dung cụ thể của các tuyên bố về tin tặc Trung Quốc vào hôm qua, với Washington, Luân Đôn và Ottawa quy kết trực tiếp chính quyền Bắc Kinh về các vụ tấn công mạng, trong khi những nước còn lại có vẻ dè dặt hơn.

NATO chẳng hạn, chỉ nói rằng các thành viên trong khối “ghi nhận” các cáo buộc chống lại Bắc Kinh của Mỹ, Canada và Anh, còn Liên Hiệp Châu Âu thì cho biết đang thúc giục chính quyền Trung Quốc kềm chế “các hoạt động mạng độc hại được tiến hành từ lãnh thổ Trung Quốc”, một tuyên bố có thể được hiểu là chính quyền Bắc Kinh vô can trong việc chỉ đạo hoạt động tin tặc.

Ngược lại, Hoa Kỳ không ngần ngại tố cáo đích danh chế độ Bắc Kinh, gắn liền các vụ tấn công mạng với các tin tặc có liên hệ với bộ Công An Trung Quốc. Một số quan chức Mỹ đã cáo buộc bộ Công An Trung Quốc thuê mướn các tin tặc chuyên nghiệp, những kẻ vừa thực hiện nhiệm vụ do chính quyền đề ra, vừa tiến hành các hoạt động tội phạm để thu lợi cá nhân.

Theo Reuters, một quan chức Mỹ cao cấp xác đình rằng Washington đã nêu quan ngại với Bắc Kinh về các hoạt động tin tặc của Trung Quốc, và sẽ không loại trừ khả năng có thêm hành động để buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.


Mỹ và đồng minh cáo buộc Trung Quốc về các vụ tấn công mạng vào phương Tây

Trọng Nghĩa

image.png

Trong một động thái phối hợp hiếm hoi, hôm qua, 19/07/2021 Hoa Kỳ cùng các đồng minh chủ chốt, từ Liên Hiệp Châu Âu, Anh Quốc, cho đến Canada, Úc, New Zealand và Nhật Bản đã đồng loạt lên tiếng cáo buộc Trung Quốc về các cuộc tấn công mạng đe dọa an ninh của các nước phương Tây. Đây là lần đầu tiên các hoạt động tin tặc của Bắc Kinh bị cả một nhóm nước cùng lên án.

Trong một bản tuyên bố, bộ Ngoại Giao Mỹ nói rõ là các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc đã khiến các công ty và chính phủ là nạn nhân bị thiệt hại hàng tỷ đô la. Washington cáo buộc Bắc Kinh sử dụng các phần tử tin tặc “tư nhân” để thực hiện các hoạt động tội phạm của mình trên khắp thế giới.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình:

“Washington đã tố cáo những hành vi “vô trách nhiệm, gây rối loạn và tạo nên tình trạng bất ổn” của Trung Quốc, đồng thời gọi các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc là “mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế và an ninh”.

Thế nhưng Mỹ vẫn chưa công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết là Hoa Kỳ vẫn đang xác minh các sự kiện và cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.

Cho đến nay, các tin tặc Nga rất thường bị cáo buộc là thủ phạm của các cuộc tấn công mạng nhắm vào Hoa Kỳ, nhưng Washington chưa bao giờ cáo buộc chính quyền Matxcơva đứng sau các vụ tin tặc.

Đối với Trung Quốc lần này, lời tố cáo nêu trực tiếp trách nhiệm của chính quyền Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ tuyên bố nguyên văn như sau:

“Cũng như Nga, chính phủ Trung Quốc không phải là thủ phạm các vụ tấn công mạng. Thế nhưng họ – tức là chính quyền Bắc Kinh – đã bảo vệ các tin tặc. Cái khác so với Nga là phía Trung Quốc bị tình nghi là đã cung cấp phương tiện hành động cho tin tặc”.

Vào hôm qua, thứ Hai, tư pháp Mỹ đã loan báo quyết định truy tố bốn tin tặc Trung Quốc, trong đó có ba đặc vụ thuộc Bộ An Ninh Trung Quốc. Những kẻ này bị cáo buộc là đã đột nhập vào hệ thống của các tổ chức tư nhân và chính quyền Mỹ từ năm 2011 đến 2018 và đánh cắp các dữ liệu.”

Liên Hiệp Châu Âu và NATO cũng tố cáo Trung Quốc
Gần như đồng thời với Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu vào hôm qua cũng vạch trần các hành vi tin tặc của Trung Quốc.

Lãnh đạo đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu, ông Josep Borrell, đã công bố bản tuyên bố chung của Liên Âu, yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải có các biện pháp nhằm chống lại các hành vi “có ác ý tiến hành qua mạng”, được thực hiện từ lãnh thổ Trung Quốc nhắm vào châu Âu.

Đối với Bruxelles, những vụ như các cuộc tấn công vào máy chủ hệ thống Microsoft Exchange, là những “hành vi vô trách nhiệm và có hại”, đã dẫn đến những thiệt hại kinh tế đáng kể và lâu dài, đồng thời đe dọa an ninh của Châu Âu.

Về phần mình, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng lên án mọi hành vi tin tặc nói chung nhằm mục tiêu “gây mất ổn định và phá hoại an ninh khu vục Châu Âu-Đại Tây Dương”.

Tấn công mạng: Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ

Thùy Dương

image.png
Màn hình hiện thị các mã máy tính và cờ Trung Quốc ở phía trên.. Ảnh minh họa chụp ngày 12/07/2017. REUTERS – Thomas White

Bị Nhà Trắng cáo buộc tấn công mạng nhắm vào phương Tây, hôm nay 20/07/2021, chính quyền Trung Quốc đã có phản ứng, cho rằng đó là những cáo buộc « vô căn cứ », đồng thời tố cáo ngược lại là chính Mỹ mới là « nhà vô địch thế giới » về tấn công mạng.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde, gửi về bài tường trình :

« Bộ Ngoại Giao Mỹ nêu rõ chính từ hòn đảo nhiệt đới Hải Nam, nơi tràn ngập du khách cả mùa hè cũng như mùa đông, mà các tin tặc Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công mạng. Còn theo bộ Tư Pháp Mỹ, 4 công dân Trung Quốc bị buộc tội là những người quản lý một mạng lưới tin tặc hoạt động thông qua các công ty bình phong. Hiện đã giải thể, một trong số các công ty đó dường như đã hợp tác với cơ quan an ninh của tỉnh Hải Nam, miền đông nam Trung Quốc.

Đó là cách để đưa hoạt động gián điệp mạng xa khỏi chính quyền trung ương Bắc Kinh và nhằm giảm bớt mối nghi ngờ liên quan đến việc đánh cắp bí mật công nghiệp và thông tin thương mại đã cho phép Trung Quốc chinh phục các thị trường. Từ năm 2013 và từ khi phát hiện ra “đơn vị 61398” với các tin tặc Trung Quốc hoạt động từ một căn cứ của Quân đội Giải phóng Nhân dân ở Thượng Hải, Mỹ và các đồng minh thường xuyên tố cáo chế độ Trung Quốc bảo vệ, thậm chí là đỡ đầu cho tin tặc, với những vụ tấn công trực tiếp ngày càng tinh vi nhắm vào các doanh nghiệp và cả các nhà nước, tổ chức phi chính phủ.

Cũng giống như sau mỗi lần bị « các cơ quan tình báo Mỹ » tố cáo, đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ hôm qua đáp lại : “Chính phủ Trung Quốc không bao giờ tham gia vào các hoạt động tấn công mạng hoặc đánh cắp trên mạng”. »

Related posts