Tình hình ở NSW càng lúc càng tệ hơn – 124 ca nhiễm mới, 48 người bị lây trong cộng đồng

Người dân NSW nói chung và bà Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nói riêng vừa nhận thêm một tin xấu mới – tình hình dịch bệnh tại NSW càng lúc càng tệ hơn và rất khó để có thể được nới lỏng sau cuối tháng này.

Tính đến 8 giờ tối hôm qua, NSW ghi nhận thêm 124 ca nhiễm mới, trong đó có 48 ca bị nhiễm trong cộng đồng không biết nguồn gốc.

Dĩ nhiên là bà Thủ hiến Gladys Berejiklian thất vọng nhiều về số ca nhiễm mới này và điều làm bà lo lắng hơn nữa là số người bị lây trong cộng đồng tiếp tục gia tăng.

Chính phủ của bà Berejiklian đang phải chịu nhiều áp lực khi người dân bị tiếp tục bị phong tỏa và phần lớn công nhân tại NSW không được đi làm. Điều quan tâm nhất của họ trong lúc này là liệu có thể trở lại cuộc sống gần như bình thường sau tháng 7 này hay không.

Kể từ khi dịch bệnh tái phát lần này, chưa bao giờ bà Berejiklian bị báo chí chất vấn gay gắt như trong buổi họp báo sáng hôm nay, trong đó có câu hỏi quan trọng nhất “Có phải chính phủ NSW đã mất kiểm soát tình hình đại dịch hiện nay?”.

Bà Thủ hiến đã lúng túng và cố gắng biện minh cho những thất bại của chính phủ bà nhưng những câu trả lời của bà đã không thuyết phục được báo chí. Bà Berejiklian đã đổ lỗi cho một số cư dân trong các vùng “hot spot” đã không thông báo kịp thời hoặc không nói đúng sự thật khi họ có triệu chứng hoặc bị lây bệnh.

Trong buổi họp báo sáng nay bà Berejiklian cũng từ chối trả lời câu hỏi lệnh chấm dứt phong tỏa có thực hiện được như dự tính vào ngày 31 tháng 7 này không. Bà cho biết sẽ có quyết định và thông báo cho mọi người biết vào tuần tới. Tuy nhiên bà nói rằng sự thay đổi về ngày deadline 31/7 tùy thuộc vào số ca nhiễm và số người bị lây ở cộng đồng trong những ngày tới và bà thiết tha kêu gọi mọi người tuyệt đối làm đúng theo lời khuyên của bộ Y tế và chích ngừa càng sớm càng tốt.
“Chìa khóa chủ yếu để được tự do trong lúc này là tỉ lệ số người đã chính thuốc chủng ngừa phải thật cao, hai liều. Thậm chí một liều cũng bảo vệ cho bạn được phần nào,” bà nói.

Những vùng sau đây đang được Bộ Y tế NSW xếp vào hạng đáng lo ngại: Merrylands và Guildford, Toongabbie, Seven Hills, Pendle Hill, Mount Druitt, Rooty Hill, Wollongong, Liverpool and Bankstown, Lakemba, Narwee, Campsie và Earlwood, Georges River, Bayside, Sutherland, Haymarket và Orange.

Trước tình hình không khả quan của NSW, chính phủ Queensland vừa có quyết định sẽ đóng cửa biên giới với toàn cõi tiểu bang NSW trong 4 tuần bắt đầu từ 1am thứ Sáu này 23/7.

Related posts