Cập nhật tin COVID tại VN sáng Chủ Nhật: Thêm 3,979 ca COVID-19; Bộ Y tế hiệu triệu y bác sĩ tham gia chống dịch

Hiểu Minh

Thêm 3.979 ca, Việt Nam vượt 94.900 ca nhiễm COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 25/7 ghi nhận 6 ca nhập cảnh và 3.973 ca ở 21 tỉnh thành, trong đó có 922 ca cộng đồng.

3.973 ca ghi nhận tại: Sài Gòn (2.328), Bình Dương (881), Tiền Giang (218), Đồng Nai (134), Tây Ninh (127), Khánh Hòa (82), Vĩnh Long (50), Bến Tre (33), Cần Thơ (18), Trà Vinh (17), Kiên Giang (17), Đà Nẵng (16), Phú Yên (14), Hà Nội (11), Sóc Trăng (9), Bình Phước (6), Bắc Ninh (4), Hậu Giang (3), Đăk Nông (2), An Giang (2), Nghệ An (1).

Hôm nay là ngày thứ 90 bùng phát đợt dịch thứ 4 trên cả nước. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 91.114, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Tính đến nay, Việt Nam có tổng 94.913 ca mắc Covid-19.

Bộ Y tế hiệu triệu tất cả y bác sĩ tham gia chống dịch

VnExpress – Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM, ngày 24/7 gửi thư kêu gọi tất cả lực lượng ngành y tham gia chống dịch.

Bộ và Sở Y tế TP.HCM “khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công, tư, Hội Y học TP.HCM, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế; các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu; các lương y, giảng viên, sinh viên tại trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe, tham gia công tác chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh”, thư Thứ trưởng Sơn viết.

Sự bùng phát dịch Covid-19 do biến chủng Delta tại Sài Gòn trong thời gian qua đã tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố, gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

“Sự nỗ lực của thành phố, sự chi viện của cả nước, các hoạt động kiểm soát và khống chế dịch bệnh đang được tích cực thực hiện. Tuy nhiên, sự phát tán của nCoV vẫn còn, công tác điều trị gặp khó khăn và quá tải”, Thứ trưởng viết.

Người tình nguyện tham gia chống dịch đăng ký với phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế TP.HCM theo số điện thoại 028 39309967 hoặc 0907 574 269.

Cán bộ yêu cầu xe ngân hàng quay đầu vì ‘tiền không phải hàng cấp thiết’

Cán bộ (áo xanh) nói “tiền không phải hàng cấp thiết”, yêu cầu nhân viên lái xe ngân hàng quay đầu xe (ảnh từ clip).

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh nhân viên lái xe chở tiền từ TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) về huyện Ninh Hải thì bị lực lượng chức năng chốt này yêu cầu quay đầu, không được qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 với lý do không vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Người quay clip và cũng là tài xế ngân hàng là anh T.Đ.V.A. (SN 1981, quê Ninh Thuận). Theo anh A. chia sẻ trên báo Tổ Quốc, sáng ngày 23/7, anh đang trên đường chở tiền để thực hiện giao dịch của Ngân hàng LienVietPostBank từ TP. Phan Rang – Tháp Chàm về huyện Ninh Hải thì bị chốt kiểm soát dịch COVID-19 gần núi Đá Chồng (thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) chặn lại kiểm tra.

Sau khi anh A. xuất trình giấy tờ, nêu lý do thì một cán bộ chốt kiểm dịch mặc áo xanh đến không cho xe đi qua với lý do “tiền không phải là hàng thiết yếu”. 

Nam tài xế tiếp tục giải thích rằng mình đang đưa tiền về cho ngân hàng theo nhiệm vụ, nếu yêu cầu “quay đầu” vì tiền không phải là thiết yếu thì phải có văn bản chỉ đạo. Mặc dù sau khi tranh cãi to tiếng hồi lâu và trình nhiều giấy tờ, gọi điện qua lại của các cán bộ chốt kiểm soát dịch cuối cùng xe chở tiền mới qua được chốt nhưng anh A. cho rằng việc cán bộ chốt kiểm soát dịch nói “tiền không phải hàng cấp thiết” để giữ xe anh lại làm khó là điều “không thể chấp nhận”.

Theo anh A. người mặc áo xanh yêu cầu anh “quay xe” từng bị anh nhắc nhở không đeo khẩu trang khi làm việc vào 2 ngày trước đó. https://video3.dkn.news/static/embed/165/5fd37c.html

Lãnh đạo lên tiếng

Trao đổi trên Tuổi Trẻ chiều 24/7, một lãnh đạo thị trấn Khánh Hải cho biết, cán bộ mặc áo xanh trong clip nói “tiền không phải hàng cấp thiết” là bí thư Đoàn thị trấn Khánh Hải B.N. C.. Ông cho biết thêm, sáng nay bí thư kiêm chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải Trương Minh Mẫn có dự họp với ban ngành, lãnh đạo huyện về vụ “tiền không phải hàng thiết yếu” này.

Nói về vấn đề tiền có phải là hàng cấp thiết không và việc yêu cầu tài xế ngân hàng phải quay xe tại chốt kiểm soát dịch có phù hợp không thì vị lãnh đạo thị trấn nêu quan điểm: “Tiền hơn cả nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu, vì tiền thúc đẩy lưu thông hàng hóa thiết yếu. Lại nữa, trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 16 của chủ tịch UBND tỉnh có nêu các dịch vụ của ngành ngân hàng được phép hoạt động” – TTO dẫn lời vị này nhận định.

Thừa Thiên Huế sẽ đón công dân từ Sài Gòn trở về đợt 1 bằng máy bay thay vì tàu hỏa

Công Lý – Tối 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, sau khi có sự thống nhất của UBND TPHCM, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức đón công dân về địa phương trong đợt 1 bằng máy bay (hãng bay Vietjet) vào ngày 26/7/2021 thay vì tàu hỏa như dự kiến ban đầu.

Trong đợt 1, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đón 240 công dân, trong đó ưu tiên các đối tượng là người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về địa phương để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh.

Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại Sài Gòn sẽ xác nhận và phối hợp đón các công dân tại các khu vực sinh sống đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang lập kế hoạch đón công dân về đợt 2 (dự kiến từ 27/7 đến 30/7/2021) bằng tàu hỏa hoặc máy báy.

Thu hồi công văn phong tỏa thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Plo – Do có sự sơ suất trong việc in ấn, phát hành, văn bản chưa thể hiện đúng nội dung nên Văn phòng Thị ủy La Gi xin thu hồi công văn phong tỏa trước đó.

Tối 24-7, ông Cao Mạnh Khởi, Chánh Văn phòng Thị ủy La Gi (Bình Thuận) đã ký công văn gởi UBND thị xã cùng các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, chiều cùng ngày, Văn Phòng Thị ủy đã phát hành Công văn số 367-CV/TU của Ban Thường vụ thị ủy về việc phong tỏa toàn bộ thị xã để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên do có sự sơ suất trong việc in ấn, phát hành nên văn bản chưa thể hiện đúng nội dung.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy xin thu hồi Công văn nói trên và kính mong được sự thông cảm của các cấp các ngành.

Trong ngày 24/7, toàn tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 thì riêng thị xã La Gi đã có 28 ca. Hiện nay toàn tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 243 ca mắc COVID-19 trong đó thị xã La Gi đã có đến 190 ca nhiễm và đã có 769 trường hợp F1, có 1.678 trường hợp F2 và dự đoán tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Phát hiện 8 người Trung Quốc dương tính COVID-19 trên tàu ở cảng Quảng Ninh

Vietnamnet – Toàn bộ 8 thuyền viên người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 trên tàu Hony World được đưa lên Bệnh viện số 2 TP. Hạ Long, Quảng Ninh để cách ly và điều trị.

Ngày (24/7), Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước khi nhập cảnh vào Quảng Ninh, thuyền viên tàu Hony World được xét nghiệm và phát hiện 8 người dương tính với SARS-CoV-2. Những người này được đưa lên Bệnh viện số 2 cách ly và điều trị, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Tàu Hony World do Công ty Cổ phần Hàng hải S&A làm đại lý, đang neo đậu tại Cảng Quảng Ninh để dỡ hàng.

Chủ tịch Hà Nội: ‘Tình trạng người dân ra đường khá lớn’

VnExpress – Ông Chu Ngọc Anh cho biết tối 24/7, hệ thống camera giám sát ghi nhận người dân ra đường đi lại còn nhiều.

“Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm. Bên cạnh đó cần tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu đây không phải khuyến cáo mà là yêu cầu ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không được phép”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Chủ tịch Hà Nội cũng nhắc nhở các cơ quan hành chính tổ chức làm việc trực tiếp tối thiểu, làm việc trực tuyến là chính để hạn chế người ra đường.

Theo Phó giám đốc Công an thành phố Trần Ngọc Dương, tại các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ thủ đô, lực lượng chức năng cơ bản đã chặn toàn bộ xe vào thủ đô.

Qua rà soát từ cơ sở, ngành công an đã xác định được gần 8.300 người từ tỉnh ngoài về Hà Nội, trong đó có trên 7.500 người về từ 19 tỉnh, thành đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ông Dương cho rằng, kết quả rà soát là số liệu quan trọng để giám sát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan.

Phó Giám đốc công an thành phố đề nghị tiếp tục tăng cường thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không đổ về Hà Nội trong thời gian cách ly xã hội.

Thống kê của Sở y tế Hà Nội, ngày 24/7 số ca bệnh giảm rõ rệt so với những ngày trước đó, chỉ ghi nhận 23 ca bệnh (số ca bệnh ngày 23, 22/7 lần lượt là 48 và 64 ca).

Related posts