Tình hình NSW không mấy khả quan: 2 tử vong và 141 ca nhiễm mới

NSW ghi nhận 141 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và hai tử vong, trong đó có một phụ nữ tuổi 30’s không có bệnh kinh niên nào trước khi bị nhiễm.

Mặc dầu có xuống đôi chút so với hôm qua (161 ca) nhưng con số 141 không phải là con số mà bà Gladys Berejiklian mong đợi.

Trong số 141 ca nhiễm mới bao gồm mọi lứa tuổi: 60 ca là những người dưới 55 tuổi và 28 ca dưới 35 tuổi. Trong số 43 ca đang được điều trị toàn diện (intensive care) có một tuổi teen, 7 người tuổi 20s, 3 người tuổi 30s, 14 người tuổi 50s, 12 người tuổi 60s và 6 người tuổi 70s.

Trong số những ca nhiễm mới có 38 ca bị lây trong lúc di chuyển trong cộng đồng và 54 ca đang được điều tra.

Hai ngày qua là hai ngày có số người đi xét nghiệm cao nhất ở NSW từ trước đến nay: 94,000 và 102,000.

Chính quyền Y tế cho biết vi khuẩn phần lớn được lây lan tại chỗ làm việc và trong các shops.

Thủ hiến Gladys Berejiklian gởi lời chia buồn đến gia đình của hai người bị nhiễm Covid qua đời:  

“Tôi muốn gởi lời chia buồn đến 2 gia đình của 2 người vừa qua đời hôm nay. Chúng ta có 2 người đã qua đời đêm qua, một phụ nữ tuổi 70s và phụ nữ khác tuổi 30s không có bệnh gì trước khi bị nhiễm. Điều này cho thấy vi khuẩn Covid không phải chỉ gây lo ngại đối với người cao niên. Vui lòng hãy suy nghĩ lại điều này,” bà nói.

Thủ hiến NSW Premier Gladys Berejiklian một lần nữa kêu gọi các tiểu bang khác gởi nguồn cung cấp thuốc chủng Pfizer đến Sydney.

“Nơi đây tại NSW chúng ta có dân số cao nhất. Trong thời gian chúng tôi đã đóng góp một phần lớn nhất trong việc nhận người Úc từ ngoại quốc trở về nếu so với tiểu bang khác và đồng thời chúng tôi cũng luôn luôn vận động để mở cửa biên giới giữa các tiểu bang,” bà nói.

“NSW đã hy sinh rất nhiều trong 18 tháng qua. Tôi cám ơn những gì mà các tiểu bang khác đã bày tỏ và cũng cám ơn những gì chính phủ Liên bang đã bày tỏ nhưng cho tôi được nhắc lại một lần nữa: Chúng tôi luôn luôn làm những gì có lợi nhất đối với tất cả công dân Úc không phân biệt người đó đến từ tiểu bang nào.”

Related posts