Cập nhật tin COVID tại VN sáng thứ Hai: Thêm 2708 ca nhiễm mới và 154 tử vong

Hiểu Minh

Thêm 2.708 ca mắc Covid-19 và 154 ca tử vong

NLD – Bộ Y tế sáng 26/7 cho biết, nước ta ghi nhận thêm 2.708 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.714), Bình Dương (407), Tiền Giang (201), Đồng Nai (125), Vĩnh Long (49), Đà Nẵng (27), Phú Yên (26), An Giang (25), Bình Thuận (23), Bình Định (19), Đồng Tháp (19), Bến Tre (19), Đắk Lắk (16), Khánh Hòa (12), Cần Thơ (7), Hậu Giang (7), Đắk Nông (5), Lâm Đồng (2), Hưng Yên (1). Trong đó, có 507 ca trong cộng đồng.

Đến nay, Việt Nam có tổng số 101.173 ca mắc, trong đó có 2.182 ca nhập cảnh và 98.991 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27-4 đến nay là 97.421 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế cho biết nước ta đã điều trị khỏi 19.342 bệnh nhân Covid-19. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị tích cực (ICU) là 130 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tim phổi nhân tạo (ECMO) là 17 ca.

Sáng nay 26/7, Bộ Y tế cũng công bố bổ sung thêm 154 trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong từ các địa phương cập nhật, trong đó, TP.HCM 129 ca, Đồng Tháp 9 ca, Long An 7 ca, Cần Thơ 2 ca, Khánh Hoà 2 ca; Ninh Thuận, Bắc Ninh, Trà Vinh, Kiên Giang và Đồng Nai mỗi tỉnh có 1 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca tử vong liên quan đến Covid-19 được Bộ Y tế công bố là 529 trường hợp.

Sở GTVT tham mưu cho UBND TP.HCM sẽ xử phạt shipper chở hàng không thiết yếu

“Lực lượng chức năng các chốt sẽ kiểm tra, nếu không phải là shipper của các hãng công nghệ, hoặc giao hàng mặt hàng không thiết yếu sẽ bị xử phạt”, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm thông tin trên báo Thanh Niên.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết văn bản 2468 ngày 24.7 đã quy định rõ các đối tượng được phép lưu thông. Do đó, các trường hợp ngoài công văn nêu thì không được phép lưu thông.Sở GTVT sẽ tổ chức phương án điều tiết lưu thông và cấp giấy nhận diện phương tiện để những xe được phép lưu thông. Từ ngày 9.7 đến nay, Sở GTVT TP.HCM đã cấp hơn 43.000 phương tiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển ra vào thành phố.

Về hoạt động giao hàng, ông Lâm cho biết trong hôm nay sẽ tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy định shipper (người giao hàng) chỉ vận chuyển mặt hàng thiết yếu, và từ chối vận chuyển các mặt hàng không phải hàng hóa thiết yếu. “Lực lượng chức năng các chốt sẽ kiểm tra, nếu không phải là shipper của các hãng công nghệ, hoặc giao hàng mặt hàng không thiết yếu sẽ bị xử lý”, ông Lâm nói.

Theo VnExpress, tối qua 25/7) Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho hay, người dân không ra đường sau 18h. Tất cả hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh.

Hà Nội: 12 người tụ tập hầu đồng bị phạt 90 triệu đồng

Nld – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng dịch.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho hay các đơn vị đã phối hợp kiểm tra, xử phạt 178 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt là 227 triệu đồng. 

Lực lượng chức năng đã phạt 7 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng dịch, với tổng số tiền 95 triệu đồng.

Đặc biệt, tối 21/7, tổ công tác lưu động của Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với Công an xã Kim Quan, trạm y tế xã kiểm tra, phát hiện tại chùa Long Bản, ở làng Kim 1, xã Kim Quan có 12 người đang tụ tập để hầu đồng. Công an xã Kim Quan đã lập biên bản và tham mưu UBND xã hoàn tất hồ sơ trình UBND huyện ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp trên, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Dù mua hàng hóa thiết yếu mà ra đường quá số người cần thiết vẫn bị phạt?

Plo – Nhiều cặp vợ chồng, mẹ con, bạn bè rủ nhau đi mua thực phẩm chung, trong khi có thể đi một mình, đã bị CSGT lập biên bản ra đường khi không cần thiết.

Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ đêm 25-7, lực lượng CSGT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã xử lý gần 10 trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết.

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật, chỉ trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 đến gần 21 giờ tại đường Lê Văn Việt TP Thủ Đức có khá đông người dân lưu thông ra đường.

Khi lực CSGT dừng xe kiểm tra, nhiều trường hợp đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng minh được lý do ra đường thật sự cần thiết. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp ra đường khi không cần thiết.

Trong đó, trường hợp hai mẹ con đã ngoài 35 và 55 tuổi điều khiển xe máy theo hướng từ bệnh viện Lê Văn Việt đi ra ngã tư Thủ Đức. Khi tới chốt lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, hai mẹ con được yêu cầu dừng xe.

CSGT sau đó hỏi lý do ra đường, hai người trả lời: “Đi giao đồ trong khu cách ly cho người quen”. CSGT lý giải trong trường hợp này thì chỉ nên đi một người, TP đang áp dụng Chỉ thị 16 và Chỉ thị 12, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, người mẹ sau đó nêu lý do chưa biết Chỉ thị 16 nên mới ra đường, đồng thời người này khóc nấc xin CSGT bỏ qua.

“Cho chị xin đi đi, lần sau chị để con chị đi, chị hứa không bao giờ đi lần thứ hai đâu. Chị xin em một lần thôi, chị hứa luôn, nhà chị có mỗi chiếc xe thôi, nhà chị nghèo lắm” người mẹ vừa khóc, vừa lau nước mắt xin CSGT.

CSGT tiếp tục giải thích TP đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đề nghị mọi người dân tuân thủ. Hai mẹ con sau đó bị CSGT lập biên bản ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết.

Cũng trong thời gian này, nhiều cặp vợ chồng cùng ra đường với lý do đi mua thực phẩm cũng bị CSGT xử lý.

Cụ thể, CSGT đã dừng một ô tô 4 chỗ để kiểm tra lý do ra đường, người vợ lái xe cho biết đang trên đường mua thực phẩm về. Người vợ cũng chứng minh được trong cốp xe ô tô có chứa nhiều túi thực phẩm.

Tuy nhiên, khi CSGT hỏi đi mua thực phẩm sao phải đi hai người, trong trường hợp này hoàn toàn có thể đi một người. “TP đang thực hiện Chỉ thị 16, hạn chế tối đa người ra đường, với thực phẩm là nhu cầu thiết yếu như thế này thì một mình chị cũng có thể đi mua được, đúng không” CSGT hỏi.

Người phụ nữ này đáp: “Một mình chị cũng đi mua được, thực tế mà nói thì không cần thiết đi hai người nhưng tại chị muốn cho anh đi chung”. CSGT giải thích tiếp “cái sai của chị là ở đó, vi phạm Chỉ thị 16”.

Tiếp đó, một đôi vợ chồng điều khiển xe máy sau khi bị CSGT dừng xe, cũng cho biết đi mua sữa và tả cho con. Tuy nhiên, CSGT tiếp tục nêu trường hợp này có thể đi một mình được, đi hai người là ra đường không thật sự cần thiết.

“Nếu ai cũng ra đường hai người như vầy thì TP có biết bao nhiêu người ra, đi mua đồ như vậy thì chỉ nên đi một người thôi” CSGT giải thích thêm.

Đôi vợ chồng năn nỉ CSGT bỏ qua nhưng vẫn bị lập biên bản lỗi ra đường khi không thật sự cần thiết.

Tiếp đó, một cặp vợ chồng khác cũng được CSGT dừng xe. Người vợ cho biết do thèm mắm ruốc quá nên nhờ chồng chở đi mua. CSGT lý giải cả hai người cùng đi như vậy là vi phạm Chỉ thị 16.

“Cặp vợ chồng nào cũng đi chung như vậy thì sao, trong khi TP mỗi ngày có mấy ngàn ca nhiễm” CSGT nói thêm. Lúc này cặp vợ chồng mới đồng ý với lỗi vi phạm.

Theo ghi nhận, trong tối cùng ngày có đến 5 cặp vợ chồng cùng ra đường đi mua thực phẩm bị CSGT lập biên bản.

Related posts