Covid NSW: 145 ca nhiễm mới và bà Thủ hiến cho đây là một thử thách

Thủ hiến Gladys Berejiklian vừa cho biết NSW có thêm 145 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, cao hơn hôm qua (141 ca).

Trong số 145 ca nhiễm mới có 51 người đi lại trong cộng động trong suốt thời gian bị nhiễm và 25 người khác đi lại một phần trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm. Kết hợp 2 trường hợp là 76 ca có nguy cơ phát tán vi khuẩn cho người khác, đây là yếu tố mà chính quyền lo ngại nhất.

“Cho tôi nhấn mạnh một lần nữa, điều quan trọng là cư dân chỉ rời nhà khi có rất cần thiết và đặc biệt là đừng tiếp xúc với người khác,” bà nói với ký giả hôm nay.

Trong số 145 ca nhiễm mới có 72 ca từ vùng tây nam của Sydney, 32 ca từ miền tây, 23 từ nội thành Sydney (inner Sydney), 5 ở vùng phía bắc, 1 ở Central Coast và 1 ở Nepean Blue/Mountains area và 1 ở Illawarra/Shoalhaven.

Trưởng Y tế của NSW, Dr Chant kêu gọi những người tham dự cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Sydney hôm thứ Bảy hãy đi xét nghiệm.

Đồng thời bà Ms Berejiklian kêu gọi mọi cư dân của Sydney hãy đi chích ngừa để thành phố sớm có cơ hội thoát ra khỏi sự phong tỏa hiện nay: “Hãy nghiêm chỉnh nghĩ đến việc đi chích ngừa với tất cả những loại vaccine đang có bao gồm AstraZeneca.”

Tính đến hôm nay, NSW có 2,226 ca nhiễm, 156 người đã nhập viện, 44 người đang nằm trong intensive care, 18 người cần máy thở trợ giúp.

Có 98,158 ở NSW đã đi xét nghiệm COVID-19 hôm Chủ Nhật, so với một ngày trước đó là 102,233.

Bà Gladys Berejiklian cũng cho biết là vào tuần này chính phủ của bà sẽ bắt đầu vạch ra một lộ trình (road map) cho những tháng tới, bao gồm những hạn chế nào sẽ bỏ và những gì cần phải giữ lại.

Trong cuộc họp báo sáng nay bà Gladys Berejiklian mớm ý cho biết là sự phong tỏa sẽ kéo dài hơn dự tính và sẽ thông báo chính thức vào vài ngày tới. Một điểm quan trọng khác mà bà nhắc tới trong buổi họp báo sáng nay là rất có thể sau deadline vào cuối tháng 7 này, chính phủ NSW sẽ áp dụng sự giới hạn khác nhau giữa các vùng bị nặng và nhẹ:

“Chúng tôi có thể sẽ mạnh tay hơn đối với một số vùng và nới lỏng một số vùng. Vui lòng nhớ rằng chính phủ của chúng tôi luôn luôn cố gắng tìm giải pháp tốt nhất.” (We might need to go harder in some areas and release some settings in others. Please know our government is always looking at the best options we have available.)

Related posts