Sydney sẽ bị phong tỏa thêm 4 tuần

Trong buổi họp báo sáng nay Thủ hiến Berejiklian cuối cùng đã xác nhận là thành phố lớn Sydney (Greater Sydney) bao gồm Wollongong,Central Coast, Shellharbour và Blue Mountains, sẽ bị phong tỏa thêm 4 tuần, có nghĩa là nếu số ca nhiễm giảm thì thành phố này sẽ được tự do trở lại vào ngày 28 tháng 8.

Trong 24 giờ qua tình hình của NSW không có gì lạc quan khi có đến 177 ca nhiễm mới (tăng so với hôm qua 172). Thêm 3 khu vực địa phương (LGA) – Parramatta, Campbelltown and Georges River – bị sếp vào danh sách những vùng đỏ của NSW bắt đầu có hiệu lực vào lúc 11.59pm tối nay.

Có nghĩa là cư dân của 3 khu vực này không được rời nhà đi làm việc ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

Tính đến thời điểm này tại NSW có 8 LGA nằm trong danh sách vùng đỏ bao gồm: Cumberland, Canterbury-Bankstown, Blacktown, Liverpool và Fairfield, cộng thêm 3 vùng mới là Parramatta, Campbelltown và Georges River.

“Tôi rất thất vọng và bực tức là chúng ta không thể giảm số ca nhiễm xuống như chúng ta mong muốn vào thời điểm này nhưng chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là phải chấp nhận thực tế này,” bà Thủ hiến Berejiklian đã nói như thế với phóng viên trong buổi họp báo sáng nay.

“Chúng ta bắt buộc phải đương đầu với thực tế trước mắt và đó là lý do mà chúng tôi phải đưa ra quyết định cần thiết vào ngày hôm nay.”

Trong số 177 ca nhiễm mới có 165 người đang nằm bệnh viện, 56 đang nằm trong khu chăm sóc toàn diện (intensive care) và 22 đang cần máy trợ thở. Và có 46 trường hợp bị lây trong cộng đồng không biết nguồn gốc.

Một lần nữa Thủ hiến Berejiklian nhắc nhở mọi người không được thăm viếng người thân trong gia đình. Bà đưa ra một thí dụ cụ thể của một đám tang, kết quả là trong tổng số 50 người tham dự có đến 45 người bị dương tính Covid.

Kể từ tuần tới những người làm việc trong nghành xây dựng sẽ được trở lại làm việc với những với điều kiện:

Dưới luật mới, nghành xây dựng chỉ có hoạt động lại những công trình không có người đang ở và nằm ngoài 8 vùng đỏ đang bị phong tỏa.

Những người thợ chuyên nghành (Tradespeople) chỉ được phép làm tại những căn nhà nằm ngoài 8 vùng đỏ và không được tiếp xúc với những người đang ở trong nhà.

Trong 4 tuần tới những luật giới hạn cũ vẫn áp dụng không có gì thay đổi, ngoài trừ:

  • Học sinh lớp 12 sinh sống trong 8 vùng đỏ được chích Covid vaccine
  • Học sinh trong thành phố lớn Sydney (Greater Sydney) sẽ tiếp tục học ở nhà cho đến ngày 16 tháng 8.

Related posts