Việt Nam thêm 2.821 ca COVID-19 trong 24 giờ qua

Hiểu Minh

Sáng 29/7, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2.821 ca COVID-19 ở 21 tỉnh thành, trong đó có 587 ca cộng đồng.

Theo VnExpress đưa tin, 2.821 ca mới gồm: Sài Gòn (1.715), Bình Dương (406), Long An (179), Đồng Nai (159), Tây Ninh (139), Bà Rịa – Vũng Tàu (52), Đăk Lăk (37), Vĩnh Long (31), Khánh Hòa (18), Kiên Giang (18), Phú Yên (15), Đồng Tháp (15), An Giang (10), Hậu Giang (8 ), Cần Thơ (6), Nghệ An (4), Bình Định (3), Bạc Liêu (2), Đăk Nông (2), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1).

Như vậy, số ca nhiễm sáng nay giảm 37 ca so với sáng qua. Trong đó, 2.234 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 221 ca), 587 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 184 ca).

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Sài Gòn lên 78.904, Bình Dương 9.946, Long An 4.110, Đồng Nai 3.144, Đồng Tháp 2.656, Tây Ninh 1.197, Phú Yên 1.170, Khánh Hòa 1.158, Hà Nội 1.082, Vĩnh Long 739, Bà Rịa – Vũng Tàu 715, Cần Thơ 524, An Giang 260, Nghệ An 194, Kiên Giang 179, Đăk Lăk 179, Lạng Sơn 121, Hậu Giang 116, Bình Định 112, Đăk Nông 49, Bạc Liêu 26.

Liên quan đến diễn biến COVID-19 tại TP.HCM, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi chiều 28/7 nhận định, TP.HCM có thể phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1-2 tuần nữa.

Tại Hà Nội, trước diễn biến dịch phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 trong 15 ngày tính từ 6h ngày 24/7. Hà Nội tiếp tục xét nghiệm sàng lọc, điều tra, truy vết để phát hiện được các ổ dịch nhỏ lẻ trong cộng đồng, từ đó khoanh vùng, dập dịch sớm, không để Covid-19 lây lan rộng.

Sở Y tế Hà Nội tối 28/7 công bố, 18 giờ ngày 27/7 đến 18 giờ ngày 28/7 đã ghi nhận 65 ca dương tính.

Số ca Hà Nội được Sở Y tế cập nhật từ 18h ngày 27/7 đến 18h tối 28/7. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 935 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 579 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 356 ca.

Nhận định tình dịch COVID-19 ở Hà Nội, trao đổi với VnExpress ngày 28/7, ông Trần Đắc Phu, hiện là Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, nhận định “nguy cơ lây lan virus tại Hà Nội luôn rất lớn” do người dân từ nhiều địa phương đổ về, nhu cầu giao lưu, đi lại lớn.

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc tất cả người dân có biểu hiện ho, sốt trên địa bàn thành phố để chủ động phát hiện người nhiễm nCoV trong cộng đồng. Theo ông Phu, đây là cách làm khoa học để phát hiện, sàng lọc các ổ dịch và dập kịp thời. Kết quả cho thấy “Hà Nội luôn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn, các ca mắc và ổ dịch lẩn khuất trong cộng đồng, rải rác trên nhiều quận, huyện, khu vực thay vì tập trung ở một nơi”, ông Phu nói.

Thứ ba, thành phố đã ghi nhận các ca nhiễm virus ở trong cơ sở y tế, gần nhất là Bệnh viện Phổi Hà Nội, hay trong Công ty SEI thuộc khu công nghiệp Thăng Long. Đây đều là khu vực tập trung đông người nên nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Related posts