Quân đội bắt đầu đi tuần ở những vùng hotspot của Sydney để giúp cảnh sát thi hành luật phong tỏa

Lính ADF đi tuần với cảnh sát tại Sydney trong lần phong tỏa trước vào tháng 4, 2020 (Supplied: NSW Police Force)

Hàng trăm cảnh sẽ đến Sydney vào ngày hôm nay để giúp cảnh sát ngăn chặn những người vi phạm luật “phải ở nhà” (stay-at-home) giữa lúc số ca nhiễm tiếp tục gia tăng.

Ba trăm binh sĩ Úc sẽ được huấn luyện vào cuối tuần này trước khi ra quân trên đường phố cùng với cảnh sát vào ngày thứ Hai nhằm mục đích để ngăn chặn những cư dân không thi hành đúng luật phong tỏa.

Bộ trưởng Cảnh sát NSW, ông David Elliott, nói rằng sự trợ giúp là cần thiết bởi vì một số người nghĩ rằng “luật pháp không áp dụng đối với họ” (the rules didn’t apply to them).

Ông nói trên đài truyền hình Số 9 rằng Lực Lượng Quốc Phòng Úc (ADF) sẽ đi tuần cùng với cảnh sát NSW.

“Sẽ không có gì khác với những gì chúng ta đã thấy tại Melbourne vào năm rồi nơi mà cảnh sát làm việc chung với với quân đội để bảo đảm luật phong tỏa được thi hành một cách hiệu quả.”

Lính ADF đi tuần trên đường phố Sydney cùng với cảnh sát tại Sydney trong lần phong tỏa trước vào tháng 4, 2020 (Supplied: NSW Police Force)

Ông Elliott nói rằng chính phủ Liên bang đã ngỏ ý muốn gởi quân đội đến giúp vào ngày 7 tháng 7 nhưng lúc đó chính phủ NSW nghĩ rằng chưa cần thiết.

Nhưng vào ngày hôm qua, khi số ca nhiễm gia tăng một cách đáng kể, buộc lòng Cảnh Sát Trưởng của NSW (the NSW Police Commissioner), Mick Fuller, đã chính thức yêu cầu sự trợ giúp của những người lính ADF.

Ông Fuller nói rằng với sự trợ giúp của ADF sẽ giúp cảnh sát tăng gấp đôi số nhà bị kiểm tra tại tám vùng đang là hotpot ở Sydney.

“Họ không đến bằng sức mạnh và họ sẽ không mang vũ khí nhưng họ là những người được huấn luyện toàn diện, rất kỷ luật và biết họ phải làm gì.”

Thị trưởng Cumberland, Steve Christou, cho rằng việc trưng dụng quân đội trên đường phố Sydney là một hành động thái quá. (Supplied)

Thị trưởng vùng Cumberland, ông Steve Christou cho rằng sự sử dụng lực lượng ADF tại vùng Western Sydney là một hành động thái quá (extreme measure) và là một dấu hiệu cho thấy chính phủ tiểu bang đã mất kiểm soát hoàn toàn.

“Quân đội đến đây để bảo vệ người dân chớ không phải chống lại họ,” ông nói.

“Đúng ra quân đội phải được đưa đến đây từ nhiều tuần trước để giúp những việc khác như là: giúp phân phối thuốc chủng ngừa, thức ăn cho những người ngồi xe lăn (Meals on Wheels) và những việc vận chuyển khác.

“Mang họ đến đây để giúp cho cảnh sát vì tình hình mà chính phủ tiểu bang tạo ra – là dấu hiệu cho thấy họ đã mất kiểm soát hoàn toàn.”

Một số cộng đồng cũng bày tỏ sự quan ngại của họ:

“Tôi nghĩ rằng tất cả mọi cố gắng hiện này phải được làm để giúp cho người dân chớ không phải để trừng phạt họ,” ông Jorge Aroche, từ tổ chức NSW Service for Torture and Trauma Survivors cho biết.

Nhưng ông Elliott trấn an người dân khi nói rằng người dân không nên sợ những người lính ADF, họ đã từng đến NSW để giúp nhiều lần, lần cuối cùng là đại nạn cháy rừng vào cuối năm 2019.

Related posts