Ông Biden đề nghị thưởng 100 USD cho người tiêm vắc-xin

Ngọc Mai

Vào hôm 29/7 Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các chính quyền địa phương thưởng tiền cho người dân nhằm khuyến khích tiêm phòng COVID-19. 

Thông cáo mới do Tòa Bạch Ốc phát đi hôm thứ Năm cho biết “Hôm nay, Tổng thống sẽ kêu gọi các tiểu bang, vùng lãnh thổ và chính quyền địa phương làm nhiều hơn nữa để khuyến khích [người dân] tiêm chủng, bao gồm việc chi trả 100 đô-la cho mỗi người tiêm chủng”.

Tòa Bạch Ốc đã trích dẫn các chương trình khuyến khích tiêm chủng thành công ở các bang như New Mexico, Ohio và Colorado. Các chương trình này đã giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng ở người dân.

Tòa Bạch Ốc kêu gọi các chính quyền tiểu bang và địa phương sử dụng nguồn tài trợ của chính phủ liên bang trong gói cứu trợ “Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ” để thực hiện các khoản thanh toán, khuyến khích người dân tiêm vắc-xin.

Thông cáo viết: “Tổng thống kêu gọi mọi tiểu bang, lãnh thổ và chính quyền địa phương sử dụng nguồn tài trợ từ gói “Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ” này để chi trả 100 đô la cho bất kỳ ai tiêm phòng”. 

Ông Biden cũng đang theo sát Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio, người cũng đã công bố kế hoạch thưởng 100 đô-la cho những người đi tiêm phòng. 

Ngoài ra theo thông cáo này, ông Biden cũng yêu cầu hàng triệu nhân viên làm việc tại các cơ quan liên bang phải xuất trình được chứng nhận tiêm chủng hoặc tuân theo một loạt các quy trình phòng chống dịch nghiêm ngặt. 

Những người không có chứng nhận tiêm chủng được yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc và phải xét nghiệm COVID-19 hai tuần 1 lần. Họ cũng phải đứng cách xa những người khác và bị giới hạn khi đi công tác. 

Một số tập đoàn tư nhân lớn như Facebook và Google cũng bắt buộc nhân viên phải tiêm vắc xin để quay trở lại làm việc.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khoảng 163,8 triệu người ở Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, tương đương gần 50% dân số.

Related posts