Hàn Quốc bồi thường cho y tá bị liệt sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Thanh Hải

Một trợ lý điều dưỡng bị liệt sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca sẽ nhận được tiền bồi thường từ chính phủ Hàn Quốc sau khi cô được công nhận là nạn nhân của một vụ tai nạn lao động (ảnh minh họa: Youtube/SCMP).

Một trợ lý điều dưỡng bị liệt sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca sẽ nhận được tiền bồi thường từ chính phủ Hàn Quốc sau khi cô được công nhận là nạn nhân của một vụ tai nạn lao động, trang Reuters cho hay.

Thông báo của Cơ quan Phúc lợi và bồi thường cho người lao động Hàn Quốc cho biết nữ trợ lý điều dưỡng được tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca vào ngày 12/3. Cô này sau đó gặp phải tình trạng song thị, liệt và được chẩn đoán viêm não cấp.

Sau khi xem xét, cơ quan này đã phán quyết có “mối liên hệ giữa các tác dụng phụ của việc tiêm chủng”.

Việc được công nhận là nạn nhân tai nạn lao động sẽ mở đường cho nữ trợ lý điều dưỡng này nhận các khoản trợ cấp và bồi thường từ Chính phủ Hàn Quốc. 

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết với các bằng chứng hiện có, chưa thể xác định trường hợp của nữ trợ lý điều dưỡng là do tiêm vắc xin. KDCA cam kết sẽ tiếp tục điều tra khi có thêm thông tin mới.

AstraZeneca đã tránh đề cập đến trường hợp người phụ nữ tại Hàn Quốc khi phản hồi yêu cầu bình luận từ hãng tin Reuters ngày 6/8.

Hãng này khẳng định an toàn của người được tiêm vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhấn mạnh vắc xin COVID-19 đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc bảo vệ con người trước các biến thể nguy hiểm.

Thông qua một quỹ bồi thường, Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng chi đến 10 triệu won (khoảng 8.747 USD) cho mỗi trường hợp gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng vì vắc xin COVID-19.

KDCA cho biết tổng cộng 1.562 trường hợp, bao gồm 14 trường hợp tử vong, đã được xem xét bồi thường do các tổn hại liên quan việc tiêm vắc xin COVID-19. Trong số này có 983 trường hợp đã được nhận bồi thường nhưng chưa có ca tử vong nào được bồi thường.

Related posts