Cập nhật in Covid VN: Thêm 4,941 ca COVID-19

Hiểu Minh

Thêm 4.941 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 8/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4 ca nhập cảnh và 4.937 ca ở 23 tỉnh thành, trong đó có 1.274 ca cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Sài Gòn lên 119.802, Bình Dương 25.906, Long An 10.115, Đồng Nai 7.695, Đồng Tháp 3.924, Hà Nội 1.950, Phú Yên 1.689, Đà Nẵng 1.465, Vĩnh Long 1.274, Ninh Thuận 390, Sóc Trăng 370, Quảng Ngãi 351, Kiên Giang 337, Bình Định 328, Hậu Giang 281, Hà Tĩnh 208, Lạng Sơn 138, Thừa Thiên Huế 120, Thanh Hóa 89, Bạc Liêu 58, Sơn La 46, Lào Cai 43, Cà Mau 40.

Tối 7/8, Hà Nội ghi nhận 28 ca dương tính COVID-19 mới, như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 82 ca dương tính mới. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 1.727 ca.

Người khó khăn ở Sài Gòn không nhận được 1,5 triệu đồng, phải làm gì?

Báo Người Lao Động ngày 7/8 dẫn lời Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết từ ngày 6/8, các cơ quan hữu trách TP.HCM đến từng hộ, từng nhà trọ trao tiền trực tiếp cho người nghèo là đối tượng thụ hưởng gói cứu trợ đột xuất 1.000 tỉ đồng, không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu TP.

Nhiều người phản ánh, mặc dù họ gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 nhưng không được hỗ trợ theo chính sách. Vậy trong trường hợp người lao động, công nhân, người dân gặp khó khăn không được hỗ trợ kịp thời phải làm gì?

Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em Việt Nam nóit rong thời gian TP.HCM chống chọi với dịch bệnh COVID-19, các lực lượng công vụ từ tổ dân phố đến phường, xã, cảnh sát khu vực và lực lượng tuyến đầu đã làm rất nhiều công việc khác nhau. Do đó, để bảo đảm quyền lợi của mình, bà con khi thuê phòng trọ thì phải đăng ký tạm trú đầy đủ với cảnh sát khu vực, với địa phương nơi cư trú để khi có hữu sự thì việc thực thi sẽ được nhịp nhàng hơn và quyền lợi được bảo đảm.

Theo bà Lê Thị Thu, việc không đăng ký tạm trú cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác, trong đó có vấn đề an ninh trật tự ở địa phương. Không đăng ký tạm trú cũng có thể dẫn đến tổ trưởng tổ dân phố, khu phố sẽ không thể nắm danh sách của các hộ đang lưu trú ở các khu nhà trọ.

Do đó, trường hợp người dân chưa được hỗ trợ kịp thời theo chính sách của TP.HCM thì cần liên hệ ngay với tổ trưởng, cảnh sát khu vực để được bổ sung danh sách. Trường hợp nếu đã đăng ký đầy đủ nhưng vẫn không được hỗ trợ theo quy định thì người dân gọi đến tổng đài 1022 tiếp nhận và giải đáp thông tin.

5 người trong gia đình nữ nhân viên sân golf mắc COVID-19

Zing – Liên quan đến vụ ‘Giám đốc Sở Du lịch và Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định phải cách ly cho chơi golf trong thời gian giãn cách’. ngày 7/8, ông M.C.L. (cha của chị T.T.Q., nữ nhân viên của FLC Quy Nhơn), cho hay gia đình ông có 5 người mắc COVID-19. Trong đó, vợ chồng Q. cùng hai con đều dương tính với SARS-CoV-2. Người còn lại là em chồng Q.

Trước đó, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, 11 người tiếp xúc đã gần với chị T.T.Q. (em chồng Q), trong đó, có 7 người là đồng nghiệp của chị Q. và 4 người khác là ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định; ông Lê Văn Thảo, Tổng giám đốc Công ty CP Phú Tài và ông Nguyễn Hữu Lộc, doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản titan.

Vì sao không hỏa táng bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên ở Đắk Lắk?

Tienphong – Liên quan đến việc bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Đắk Lắk tử vong nhưng không được hỏa thiêu, bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, ngày 7/8 cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong phải hỏa thiêu hoặc đưa về địa phương chôn cất.

Bác sĩ Châu Đương nói: “Bệnh nhân ở Đắk Lắk được đưa về địa phương bàn giao cho chính quyền và gia đình mai táng do địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa có cơ sở hỏa táng. Tuy nhiên, trước khi đưa bệnh nhân về, đơn vị đã liên hệ với địa phương để phun khử khuẩn, làm sạch môi trường nơi chuẩn bị chôn cất”.

Mở lại 14 chợ truyền thống, Sài Gòn giám sát phòng dịch theo kiểu mới

Sáng 7/8, trao đổi với PV Nguoiduatin, Phó Giám đốc sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân nhưng vẫn an toàn phòng chống dịch, ngành công thương TP.HCM đã phối hợp chính quyền quận, huyện để hướng dẫn các chợ hoạt động theo kiểu mới.

Báo cáo mới nhất của sở Công thương TP.HCM cho hay, tính từ 19/7 đến 4/8, trên địa bàn thành phố này có thêm 14 chợ truyền thống được khôi phục hoạt động.

Tính đến nay, Sài Gòn có 33/237 chợ đang hoạt động. Số lượng 33 chợ được mở lại hiện nay hoạt động theo mô hình mới có tên là “điểm bán thực phẩm tươi sống, đảm bảo an toàn”.

Bác sĩ trẻ trốn về quê giỗ cha và mắc COVID-19, cả bệnh viện phải ngưng khám chữa bệnh

Tuổi Trẻ – Đang thực hiện giãn cách, một bác sĩ của Bệnh viện Chuyên khoa sản – nhi tỉnh Sóc Trăng trốn về nhà để thắp nhang cho cha trong ngày giỗ. Bác sĩ này tiếp xúc nhiều người, sau đó anh được xác định đã dương tính với COVID-19.

Chiều 7/8, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa sản nhi tỉnh Sóc Trăng xác nhận và cho biết, người này tên T., 29 tuổi, mới ra trường hơn một năm, làm việc tại khoa ngoại nhi.

Bệnh viện đã đưa 78 F1 đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu.

Ngoài ra, trên 350 cán bộ, nhân viên còn lại của bệnh viện và 216 bệnh nhân, người nuôi bệnh được xét nghiệm cho kết quả âm tính COVID-19.

Dừng hoàn toàn đường bay Sài Gòn – Hà Nội

Thanh Niên – Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương đang giãn cách xã hội, trong đó có đường bay Hà Nội – TP.HCM.

Các chuyến bay được hoạt động là các chuyến bay phục vụ công vụ và nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Trường hợp cần thiết phải di chuyển, địa phương có người di chuyển phải thống nhất với địa phương nơi đến (của chuyến bay) và địa phương tiếp nhận (nếu khác với địa phương đến của chuyến bay) để kịp thời đón và tiếp nhận ngay tại sân bay, thực hiện xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Đang cách ly tại nhà, 1 phụ nữ vẫn ra quán ăn bún

NLD – Ngày 7/8, Công an xã Ngọc Biên (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đã lập hồ sơ vi phạm, đề nghị xử phạt đối với 3 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng đã từng kiểm tra, nhắc nhở bà S.T. R. về việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội nhưng bà R. vẫn không chấp hành.

Sáng 5/8, tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát hiện bà R. bán bún cho 2 thực khách đang ngồi ăn là bà T.T.N. (55 tuổi; là trường hợp cách ly tại nhà) và H.T.S.B.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đề nghị xử phạt bà N. số tiền 17,5 triệu đồng, còn bà R. và B., mỗi người bị đề nghị xử phạt 10 triệu đồng.

Ca COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Bình Định và Đắk Lắk tử vong

NLD – Ngày 7/8, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết sở đã tiếp nhận thông tin về trường hợp tử vong đầu tiên tại tỉnh này sau khi mắc COVID-19.

Người được xác định tử vong mắc COVID-19 là nữ bệnh nhân 138129 (75 tuổi; ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn), làm nghề buôn bán tại chợ Đập Đá. Cụ thể, bệnh nhân tử vong vào lúc 6 giờ 30 sáng cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiễm COVID-19.

Chiều 7/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, bệnh nhân Y. D. B. (BN87029, SN: 1965, ngụ xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin) mắc COVID-19 đã tử vong vào trưa cùng ngày. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk.

Trong ngày 7/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số mắc lên 371 người.

Related posts