Tại sao ĐCSTQ lại phát động cuộc chiến tuyên truyền chống Mỹ?

Vương Hữu Quần

Tính đến ngày 4/8, “virus Trung Cộng” đã lây lan sang 192 quốc gia, lây nhiễm cho 200 triệu người và giết chết 4,25 triệu người. Nếu Hoa Kỳ đi đầu trong việc tính sổ với ĐCSTQ, thì đây là một gánh nặng mà ĐCSTQ không thể hứng chịu.

Cuộc chiến tuyên truyền chống Mỹ của ĐCSTQ là một nỗ lực nhằm tạo ra một trò hề lịch sử “Lặp lại lời nói dối một vạn lần và biến nó thành sự thật” đang tái diễn giữa thế kỷ 21, nhằm ngăn Hoa Kỳ trừng phạt các tội ác của ĐCSTQ.

Ngày 4/8, Nhân dân nhật báo, một tờ báo của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đăng bài bình luận có tên “Tư duy bá quyền kiểu Mỹ đang làm ngơ trước xu thế phát triển của thế giới” dưới bút danh “Tiếng Chuông”.

Biến thể Delta có những đột biến đáng lo ngại về 3 khía cạnh: Khả năng lây nhiễm, khả năng gây bệnh và khả năng thoát miễn dịch. (Ảnh minh họa: Corona Borealis Studio/Shutterstock)

Từ ngày 20/7 đến nay, đây là bài báo thứ 16 trong loạt bài bình luận về “Việc thao túng chính trị khó có thể che đậy công tác chống dịch kém hiệu quả của Hoa Kỳ” do Nhân dân nhật báo đăng tải, dưới bút danh “Tiếng Chuông”. Từ ngày 20/7 đến nay, Nhân dân nhật báo đã đăng các bài báo chỉ trích Mỹ với tần suất mỗi ngày một bài. Đây là điều cực kỳ hiếm trong 42 năm qua, kể từ khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vì sao giờ đây, vào năm 2021, ĐCSTQ lại phát động một cuộc chiến tuyên truyền chống Mỹ? Có thể có 4 lý do sau:

1. Chiến lược của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ đã thay đổi

Chiến lược của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ đại khái trải qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu: Đối đầu, từ khi ĐCSTQ được thành lập vào ngày 1/10/1949 đến chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Nixon ngày 21/2/1972.

Giai đoạn 2: Lợi dụng, từ năm 1972 đến năm 2020, trước khi quan hệ Mỹ – Trung xấu đi toàn diện.

Giai đoạn 3: Đối đầu, bắt đầu vào năm 2020.

Trong năm 2020, vấn đề nghiêm trọng nhất xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là gì? Chính là “virus Trung Cộng” lây lan từ Vũ Hán sang Hoa Kỳ. Đại dịch này đã giáng một đòn nặng nề nhất vào mọi mặt như nền kinh tế, chính trị và đời sống xã hội của Hoa Kỳ, kể từ sau Thế chiến thứ Hai.

Năm 2017, sau khi nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump đã suy ngẫm một cách hệ thống và sâu sắc về mối quan hệ Mỹ – Trung. Ông nhận ra rằng ĐCSTQ đã nhanh chóng phát triển thành chế độ độc tài số một thế giới, bằng cách sử dụng công nghệ, thị trường, vốn, nhân tài, dịch vụ và nền dân chủ của Hoa Kỳ. Theo quan điểm này, TT. Trump đã thực hiện một loạt các biện pháp nặng ký, phản công lại ĐCSTQ và đạt được những kết quả rõ rệt. ĐCSTQ đang từng bước thoái lui.

Nhưng vào năm 2020, ĐCSTQ đã khiến “virus Trung Cộng” (COVID-19) lây lan từ Vũ Hán sang Hoa Kỳ. Điều này gần như xóa sổ mọi thành tựu kinh tế 4 năm qua của TT. Trump, và Hoa Kỳ phải hứng chịu một đòn nặng chưa từng có.

Chính vào năm 2020, ĐCSTQ thừa cơ phát động một cuộc Chiến tranh Lạnh mới chống lại Hoa Kỳ trong khi dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng tại Hoa Kỳ, với 5 sự kiện mang tính bước ngoặt:

Đầu tiên, từ tháng Một đến tháng Hai, các tàu chiến của ĐCSTQ đã tiến hành tập trận quân sự tại Đảo Midway nằm giữa Thái Bình Dương.

Thứ hai, vào tháng Ba, có thông báo rằng “Vùng Biển Pháo đài” dành cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược ở Biển Đông đã được hoàn thành.

Thứ ba, vào tháng Sáu, ĐCSTQ thông báo rằng việc triển khai chiến tranh không gian chống lại Hoa Kỳ đã hoàn thành.

Thứ tư, bắt đầu từ tháng Bảy, từ Bột Hải đến Hoàng Hải đến Hoa Đông đến Biển Đông đến đất liền, ĐCSTQ sẽ phát động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất trong hơn 40 năm qua.

Thứ năm, ngày 25/8, Nhân dân nhật báo đăng một bài báo dài chỉ trích Hoa Kỳ, ngụ ý là: Hoa Kỳ là tệ nhất, và ĐCSTQ là “tốt nhất”.

Ngày 11/1/2021, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại Trường Đảng Trung ương rằng: “Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy suốt một thế kỷ.” Xu hướng chung của thế giới là “tăng trưởng ở phương Đông và tụt dốc ở phương Tây”, “nhưng thời và thế đều đứng về phía chúng ta” và “nguồn gây hỗn loạn lớn nhất trong thế giới ngày nay là ở Hoa Kỳ”, “Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển và an ninh của đất nước chúng ta.”

Những tuyên bố này đã cung cấp cơ sở “lý luận” và luận điệu chính thức cho sự chuyển hướng chiến lược của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ. Trong cuộc hội đàm Mỹ – Trung tại Thiên Tân ngày 25-26/7, ĐCSTQ đã tấn công Hoa Kỳ dữ dội, đánh dấu cho chiến lược chống lại Hoa Kỳ đã thành hình.

Cuộc chiến tuyên truyền chống Mỹ do ĐCSTQ phát động gần đây là một phần quan trọng trong chiến lược đối đầu với Hoa Kỳ của ĐCSTQ.

2. ĐCSTQ mượn cớ chuyển hướng chú ý của dư luận khỏi các cuộc xung đột trong nước

Năm nay đánh dấu 100 năm Ngày thành lập ĐCSTQ. Trong nhiều thế kỷ, ĐCSTQ đã chiến đấu với “các cuộc chiến tranh không giới hạn” cả bên trong và bên ngoài, tức các cuộc chiến vượt quá giới hạn đạo đức và pháp lý.

Trong nội bộ, ĐCSTQ luôn dựa vào “báng súng” (quân đội) và “cán dao” (bộ máy độc tài) nhằm gây áp lực cao, và dùng “quản bút” (bộ máy tuyên truyền) để lừa gạt.

Đến năm 2021, những mâu thuẫn mà ĐCSTQ tích lũy trong thế kỷ qua đã lên đến mức độ rất gay gắt và khốc liệt. Những mâu thuẫn này được biểu hiện nổi bật ở 10 khía cạnh sau:

1. Phe Tập, phe Giang, phe đương chức, phe các vị nguyên lão, Thế hệ đỏ thứ hai, Thế hệ đỏ thứ ba, Thế hệ quan chức thứ hai, Thế hệ quan chức thứ ba trong giới cấp cao của ĐCSTQ, đều xoay quanh mâu thuẫn trong việc phân phối lại quyền lực tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ;

2. Xung đột giữa giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ với 538 quan chức từ cấp phó tỉnh trở lên bị điều tra và xét xử, cùng các cán bộ quản lý trung ương khác từ năm 2013 đến nay;

3. Xung đột với các nhà đầu tư bị cấm niêm yết ở Thượng Hải và Hồng Kông đứng sau Ant Group;

4. Mâu thuẫn giữa các nhà đầu tư bị thanh trừng đứng sau Công ty Didi;

5. Mâu thuẫn giữa các nhà đầu tư bị thanh trừng đứng sau công ty giáo dục và đào tạo tư nhân.

6. Mâu thuẫn giữa rất ít gia đình quyền lực của ĐCSTQ, vốn độc quyền các ngành nghề sinh lời cao nhất của Trung Quốc, với hơn 600 triệu người dân có thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ;

7. Mâu thuẫn giữa ĐCSTQ và những người Hồng Kông bị đàn áp;

8. Mâu thuẫn giữa ĐCSTQ và người dân Tân Cương bị bức hại;

9. Mâu thuẫn giữa ĐCSTQ và các nạn nhân bị bức hại trong đại dịch, cùng các tín đồ Cơ Đốc, các luật sư nhân quyền, doanh nhân tư nhân, nhà báo công dân, nhóm “Bà mẹ Thiên An Môn”, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, dân oan, cũng như các học giả chân chính, công nhân thất nghiệp, nông dân bị mất đất, người tị nạn tài chính, và cựu chiến binh, …;

10. Mâu thuẫn giữa ĐCSTQ và các học viên Pháp Luân Công đã và đang bị bức hại suốt 22 năm qua.

Những mâu thuẫn này gay gắt và khốc liệt đến mức nào? Đến mức ĐCSTQ hết lần này đến lần khác phải nâng “nòng súng” lên đàn áp tứ phía.

Ngày 1/8, Tạp chí “Cầu Thị” của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ công bố bài viết của ông Tập Cận Bình có tên “Tăng cường Giáo dục lịch sử Đảng, Lịch sử Quân đội và Truyền thống quang vinh, nhằm đảm bảo Cán bộ, Chiến sĩ luôn tuân theo và đi theo Đảng”. Điều cốt lõi là giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng với quân đội.

Cùng ngày, ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cũng đăng một bài viết trên tạp chí “Cầu Thị” có tên “Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Điều cốt lõi là: Nắm vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong quân đội với tư cách là “cái gốc của cách mạng.”

Ngày 24/7, trên trang “Mạng lưới Quân sự Trung Quốc”, ông Lý Duy Kiệt, Tư lệnh Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, đã phát biểu bài “Thực hiện chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy một cách thiết thực”.

Bài viết nhấn mạnh: “Những người và việc ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy, phải được phản ứng nhanh, hạ độc thủ, không khoan nhượng.”

Ngày 25/6, “Nhật báo Giải phóng quân” đăng bài “Quân kỳ vĩnh viễn đi theo cờ Đảng“, Trong đó đặc biệt đề cập rằng chỉ cần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội, thì “những kẻ âm mưu sẽ không thể tạo phản.”

Gần đây, ĐCSTQ đã phát động cuộc chiến tuyên truyền chống Mỹ. Thực chất là do ĐCSTQ đang ngồi trên “miệng núi lửa” sục sôi lòng căm phẫn của người dân. Họ đang tìm cách thiết lập một kẻ thù bên ngoài cho hàng trăm triệu người dân Trung Quốc. Bằng cách kích động tình cảm chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, khiến hàng trăm triệu người Trung Quốc chĩa “nòng súng” ra thế giới bên ngoài. ĐCSTQ nhân cơ hội này che đậy hoặc chuyển hướng chú ý của dư luận khỏi những mâu thuẫn trong nước.

3. ĐCSTQ cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn bằng một nỗ lực tuyệt vọng

Năm 2020, đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành tại Hoa Kỳ và đã tạo động lực cho ĐCSTQ. ĐCSTQ, vốn bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung năm 2018 và phòng trào chống Dự luật Dẫn độ của Hồng Kông năm 2019, cuối cùng đã có được một cơ hội “dạy dỗ” Hoa Kỳ.

Năm ngoái, ĐCSTQ đã lợi dụng dịch bệnh trầm trọng ở Hoa Kỳ và bắt đầu phá vỡ các rào cản của Hồng Kông, nơi hệ thống tư bản được thực hiện. Đồng thời cưỡng ép thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, biến Hồng Kông từ “một quốc gia, hai chế độ” thành “một đảng chuyên chế.”

Sau đó, ĐCSTQ lại chuyển hướng mục tiêu nhằm vào Đài Loan, nơi thực hiện hệ thống tư bản chủ nghĩa. Đảng này gia tăng “áp lực tối đa” với Đài Loan trong lĩnh vực quân sự và các lĩnh vực khác. Sau đó, ĐCSTQ lại chĩa mũi dùi nhắm vào Hoa Kỳ, quốc gia tư bản số 1 thế giới. Bởi “chế ngự” được Hoa Kỳ, ĐCSTQ sẽ “chế ngự” cả thế giới.

Tháng 1/2021, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc. TT. Trump, người mà ĐCSTQ thống hận, đã rời nhiệm sở, khiến ĐCSTQ thở phào nhẹ nhõm. Một số vấn đề được phơi bày trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã tạo cơ hội cho ĐCSTQ tận dụng nó.

Dịch bệnh ở Hoa Kỳ vẫn diễn biến rất nghiêm trọng. ĐCSTQ có thể lợi dụng điều này để tấn công Hoa Kỳ hoặc thừa cơ làm Hoa Kỳ suy yếu.

Vẫn có một số người ở Hoa Kỳ muốn làm ăn với ĐCSTQ nhằm phát đại tài, ĐCSTQ cũng có thể tận dụng điều này. ĐCSTQ cho rằng họ từng “thao túng” được nhiều cựu Tổng thống Mỹ, nên không tin rằng mình không thể thu phục được ông Biden. Trong lịch sử, ĐCSTQ đã nhiều lần cải tử hoàn sinh, và tin chắc rằng lần này họ cũng có thể “hồi sinh từ cõi chết.”

Dựa trên những cân nhắc này, ĐCSTQ quyết định sẽ“quyết một phen sống mái” với Hoa Kỳ, và cuộc chiến tuyên truyền chống Hoa Kỳ đã bắt đầu.

4. Ngăn chặn Hoa Kỳ trừng phạt các tội ác của ĐCSTQ

Trong 5 ngày liên tiếp, từ ngày 31/5 đến ngày 4/6, Nhân dân nhật báo đã đăng một loạt bình luận có tên “Truy tìm nguồn gốc virus corona mới, không cho phép thao túng chính trị” dưới bút danh “Tiếng Chuông”. Trong 16 ngày liên tiếp, từ ngày 20/7 đến ngày 4/8, Nhân dân nhật báo đã tiến một bước xa hơn và đăng một loạt bài bình luận có tên “Thao túng chính trị không thể che giấu sự thật chống dịch kém hiệu quả của Hoa Kỳ “ vẫn dưới bút danh “Tiếng Chuông”.

Bút danh “Tiếng chuông” (Chung Thanh) có thể là từ đồng âm với từ viết tắt của “Tiếng nói của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ” (Trung Thanh). Cả hai loạt bài bình luận này đều tập trung vào đại dịch, và đều nhằm vào Hoa Kỳ. Nghĩa là “Ngàn điều sai là Hoa Kỳ, Vạn điều đúng là ĐCSTQ.” Dưới sự lãnh đạo của bút danh “Tiếng Chuông”, các kênh truyền thông đảng khác của ĐCSTQ cũng hòa vào dàn đồng ca chống Mỹ.

ĐCSTQ đã thể hiện lập trường “bám riết đến chết” đối với Hoa Kỳ. Điều này vừa khớp lại phơi bày nguồn gốc của đại dịch bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc. Đây thực sự là căn bệnh tim trầm trọng của ĐCSTQ. Điều khiến ĐCSTQ sợ nhất là Hoa Kỳ hoặc thế giới tự do mà Hoa Kỳ đứng đầu sẽ tìm đến đảng này để tính sổ.

Tính đến ngày 4/8, “virus Trung Cộng” đã lây lan sang 192 quốc gia, lây nhiễm cho 200 triệu người và giết chết 4,25 triệu người. Nếu Hoa Kỳ đi đầu trong việc tính sổ với ĐCSTQ, thì đây là một gánh nặng mà ĐCSTQ không thể hứng chịu.

Cuộc chiến tuyên truyền chống Mỹ của ĐCSTQ là một nỗ lực nhằm tạo ra một trò hề lịch sử “Lặp lại lời nói dối một vạn lần và biến nó thành sự thật” đang tái diễn giữa thế kỷ 21, nhằm ngăn Hoa Kỳ trừng phạt các tội ác của ĐCSTQ.

Kết luận

Lời nói dối lặp đi lặp lại cả vạn lần vẫn chỉ là lời nói dối.

Khi ĐCSTQ chĩa hàng vạn mũi đại bác vào Hoa Kỳ, thì sân sau của ĐCSTQ cũng sẽ bốc cháy. “Virus Trung Cộng” đã quay một vòng lớn và sau đó lại trở về Trung Quốc.

Tính đến ngày 4/8, 31 tỉnh gồm Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Quảng Đông, Thiên Tân, Sơn Tây, Liêu Ninh, Hà Nam, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông, Vân Nam, Phúc Kiến và Tân Cương đều xuất hiện dịch bệnh trở lại.trong đó có 4 khu vực có nguy cơ cao, 144 vùng có rủi ro trung bình. Hơn 30.000 phòng cách ly ở Vũ Hán và 26.000 người cần cách ly đã được chuyển đến đây. Thông báo khẩn cấp đã được ban hành tại 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương ở Trung Quốc. Thông báo yêu cầu người dân “không được phép rời khỏi tỉnh hoặc thành phố trừ khi cần thiết,” hoặc “giảm số người rời khỏi tỉnh và thành phố”, và kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của người dân.

Cuộc chiến tuyên truyền chống Mỹ của ĐCSTQ đã bắt đầu với sự hào hứng của ĐCSTQ. Nhưng cuối cùng, nó lại mang đến một siêu thảm họa cho ĐCSTQ.

V.H.Q. (Epoch Times)

Related posts